Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Muốn phát triển LNG, phải tháo gỡ đồng thời 2 nút thắt quan trọng là vốn và thị trường. Nhà nước không bao cấp nhưng cũng không để nhà đầu tư gánh rủi ro không thể dự báo.

Hôm nay (14/8), tại TP Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”. Đây là lần đầu tiên có một hội thảo riêng về điện khí LNG – nội dung được các địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp rất quan tâm.

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ: "Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới, nhất là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước. Phát triển năng lượng được ưu tiên cao nhất để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới, thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước". Nhiệt điện khí LNG được xác định là giải pháp tối ưu cho giai đoạn chuyển tiếp năng lượng, và trở thành một loại hình năng lượng quan trọng trong tổng thể an ninh năng lượng quốc gia.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung làm rõ cơ chế chính sách và lộ trình phát triển hạ tầng nguồn điện, định vị vai trò của LNG trong bảo đảm an ninh năng lượng. PGS.TS Ngô Trí Long, thành viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam cho rằng, muốn tăng trưởng nhanh phải có đủ điện. Câu hỏi không chỉ là “cần bao nhiêu dự án LNG” mà quan trọng là làm thế nào để dự án huy động được vốn, vận hành được và cạnh tranh được. Muốn phát triển LNG, phải tháo gỡ đồng thời 2 nút thắt quan trọng là vốn và thị trường. Nhà nước không bao cấp nhưng cũng không để nhà đầu tư gánh rủi ro không thể dự báo.

Đối với Đà Nẵng và vùng miền Trung, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, cần chuyển từ tư duy “một dự án LNG” sang hạ tầng năng lượng dùng chung theo vùng:“Chúng ta không nên mỗi địa phương một dự án LNG, đầu tư phân tán, trùng lắp kho cảng, đường ống, công suất thấp và chi phí cao. Thay vào đó nên đầu tư hạ tầng dùng chung theo vùng như: kho cảng, điện  lưới, sẽ tối ưu hóa công suất và chia sẻ chi phí, đảm bảo năng lượng cho toàn vùng. Đà Nẵng có lợi thế về dịch vụ về công nghệ, về tài chính và điều phối”.

Theo Quyết định số 768 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch điện VIII Dự án nhà máy điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1, công suất 1500 MW tại Khu công nghiệp Hòa Ninh, xã Bà Nà được quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2031-2035. Đà Nẵng đóng một vai trò là một trung tâm của miền Trung - Tây Nguyên và là trung tâm của 2 đầu đất nước.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc đảm bảo nguồn điện, đặc biệt là phát triển nguồn điện LNG không chỉ phục vụ cho Đà Nẵng mà góp phần cân bằng hệ thống điện quốc gia, đồng thời mở ra không gian phát triển mới và đảm bảo cho sự tăng trưởng 2 con số của thành phố Đà Nẵng và cả nước.

 “Chúng tôi mong rằng, Dự án nhà máy điện LNG tại Hòa Ninh sẽ được điều chỉnh, bổ sung và triển khai ngay trong giai đoạn 2026-2030 này. Yêu cầu cấp thiết đặt ra phải triển khai càng sớm càng tốt. Thành phố Đà Nẵng có nhiều văn bản đề nghị với Bộ Công Thương, Viện Năng lượng quốc gia quan tâm, bổ sung, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch điện VIII".- Ông Phan Thái Bình nói.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định mục tiêu: “Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 – 2030 từ 10%/năm trở lên”. Chính phủ đã có Nghị quyết số 328 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách. Trong đó, tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) cũng như triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để phát triển năng lượng, trong đó có nguồn điện khí LNG. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: “Theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025 – 2035, cả nước sẽ có 22 dự án nhiệt điện LNG được xây dựng, đưa vào vận hành. Riêng trong giai đoạn từ nay đến 2030 sẽ có 15 dự án triển khai, đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 22.524 MW. Đến nay, dự án nhà máy LNG nhiệt điện Nhơn Trạch 3,4 đã đi vào vận hành thương mại, đóng góp đáng kể cho lưới điện quốc gia cả về nguồn điện và đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người dân Quảng Ninh đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án điện khí LNG
Người dân Quảng Ninh đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án điện khí LNG

VOV.VN - Sau quá trình vận động, tuyên truyền và tháo gỡ vướng mắc, người dân phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương để thực hiện Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh – dự án điện khí đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Người dân Quảng Ninh đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án điện khí LNG

Người dân Quảng Ninh đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án điện khí LNG

VOV.VN - Sau quá trình vận động, tuyên truyền và tháo gỡ vướng mắc, người dân phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương để thực hiện Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh – dự án điện khí đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Đà Nẵng hướng đến Trung tâm xuất khẩu trực tuyến miền Trung
Đà Nẵng hướng đến Trung tâm xuất khẩu trực tuyến miền Trung

VOV.VN - Ngày 14/8, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đà Nẵng - Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung”.

Đà Nẵng hướng đến Trung tâm xuất khẩu trực tuyến miền Trung

Đà Nẵng hướng đến Trung tâm xuất khẩu trực tuyến miền Trung

VOV.VN - Ngày 14/8, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đà Nẵng - Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung”.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng: Đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở
Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng: Đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở

VOV.VN - Trước khi sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 4.000 thôn, tổ dân phố, trong đó 88% chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Sau sắp xếp, Đà Nẵng còn gần 1.500 thôn, tổ dân phố, giảm 2.700 đơn vị, tương đương 65%.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng: Đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng: Đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở

VOV.VN - Trước khi sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 4.000 thôn, tổ dân phố, trong đó 88% chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Sau sắp xếp, Đà Nẵng còn gần 1.500 thôn, tổ dân phố, giảm 2.700 đơn vị, tương đương 65%.

Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026
Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026

VOV.VN - Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện trở thành một cực tăng trưởng mới với những lợi thế vượt trội để nâng cao vị thế trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Đây là nội dung được đưa ra tại Diễn đàn logistics quốc tế Đà Nẵng 2026 do Bộ Công Thương và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức chiều 13/8 tại Đà Nẵng.

Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026

Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026

VOV.VN - Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện trở thành một cực tăng trưởng mới với những lợi thế vượt trội để nâng cao vị thế trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Đây là nội dung được đưa ra tại Diễn đàn logistics quốc tế Đà Nẵng 2026 do Bộ Công Thương và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức chiều 13/8 tại Đà Nẵng.