"Phố Tây" Bùi Viện vắng khách, nhiều cửa hàng trả mặt bằng

VOV.VN - Đã gần 2 tuần Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng khách nước ngoài đến TP.HCM vẫn chưa đông. Tại khu "phố Tây" Bùi Viện (Quận 1) cũng chỉ có lác đác vài nhóm du khách nước ngoài.

"Phố Tây" ở đường Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM vốn là nơi tập trung rất đông du khách khi đến thành phố, đặc biệt là khách nước ngoài. Sau nhiều lần đóng cửa, tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19, con đường này đang bắt đầu nhộn nhịp, náo nhiệt trở lại. Tuy nhiên, lượng khách đến vui chơi không nhiều, chủ yếu vẫn là khách nội địa.

Anh Huỳnh Bá Lộc, quản lý quán bar Go2 trên phố Bùi Viện rất vui khi nước ta đã mở cửa đón du khách quốc tế. Anh Lộc cho biết các hộ kinh doanh trên phố Bùi Viện đã chờ đợi điều này suốt 2 năm.

“Từ ngày mở cửa trở lại tới giờ, chưa có đoàn khách quốc tế nào ghé qua mà chỉ có khách trong nước, chủ yếu là khách từ Quận 2, Quận 7... Hiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của nhân viên quán cũng tốt rồi, còn thực đơn của quán vẫn giữ nguyên, sắp tới sẽ có thay đổi, bổ sung thực đơn dành riêng cho khách nước ngoài” - anh Lộc chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị đón khách của quán.

Hai năm qua, do du lịch quốc tế “đóng băng” nên các quán bar, nhà hàng, vũ trường tại đây đã chuyển đổi sang mô hình quán nhậu lề đường để dễ tiếp cận du khách trong nước. Để đón các vị khách nước ngoài quay lại sau dịch, không ít quán rục rịch sửa sang.

Anh Lê Chí Linh, nhân viên phục vụ quán Lacasa Bùi Viện cho biết: “Hiện tại, quán tôi chưa tiếp nhận khách nước ngoài, chủ yếu vẫn là khách Việt. Hiện con đường này (Bùi Viện, Quận 1 – PV) khách nước ngoài chưa đến. Do chỉ phục vụ khách Việt Nam nên vẫn hoạt động theo kiểu quán nhậu lề đường để khách trong nước dễ tiếp cận. Khi nào có khách Tây, nơi đây sẽ trở lại làm nhà hàng”.

Dọc con phố Bùi Viện chỉ có vài nhóm khách nước ngoài. Họ là những du khách mắc kẹt do dịch COVID-19 hoặc sinh sống và làm việc tại TP.HCM từ trước dịch. Đến khoảng 21h, số lượng khách đến các quán chỉ lác đác, mặc dù có rất đông người dân tản bộ, vui chơi tại đây. Để thu hút khách, các hàng quán tung ra nhiều ưu đãi như: toàn bộ nước uống đều giảm giá, giá bia đầu giờ chỉ còn 30.000 đồng/chai... 

Ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Quản lý điều hành - Sở Du lịch TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch đón một lượng tương đối lớn du khách nước ngoài trong thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4 này từ các thị trường ASEAN, châu Á, châu Âu và Mỹ. Với những lợi thế cạnh tranh về giá cả, 100% người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 2 mũi…, ngành du lịch TP.HCM dự kiến sẽ thu hút khá đông khách quốc tế trong thời gian tới.

“Chúng tôi nghĩ thành phố sẽ thu hút được 3,5 triệu lượt khách trên tổng số 5 triệu lượt khách mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ đến Việt Nam. TP.HCM sẽ trở thành một trong những trung tâm đón khách quốc tế hàng đầu trong cả nước trong năm 2022 và trong thời gian tới” - ông Nguyễn Việt Anh nói.

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều hàng quán, tụ điểm vui chơi ở "phố Tây" Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM không thể trụ qua dịch, một số nơi đã treo biển trả và cho thuê mặt bằng. Hơn lúc nào hết, các cơ sở kinh doanh ở “phố Tây” đang rất mong chờ sự trở lại của du khách quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán bar trên "phố Tây" Bùi Viện bán cả rau, quả để tồn tại
Quán bar trên "phố Tây" Bùi Viện bán cả rau, quả để tồn tại

VOV.VN - Hơn 5 tháng đóng cửa vì dịch, các quán bar, karaoke tại "phố Tây" Bùi Viện, TP.HCM đang xoay sở kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau như bán đồ ăn vặt, nước ép trái cây cơm tấm… để chờ ngày được phép hoạt động bình thường, chờ ngày khách Tây trở lại.

Quán bar trên "phố Tây" Bùi Viện bán cả rau, quả để tồn tại

Quán bar trên "phố Tây" Bùi Viện bán cả rau, quả để tồn tại

VOV.VN - Hơn 5 tháng đóng cửa vì dịch, các quán bar, karaoke tại "phố Tây" Bùi Viện, TP.HCM đang xoay sở kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau như bán đồ ăn vặt, nước ép trái cây cơm tấm… để chờ ngày được phép hoạt động bình thường, chờ ngày khách Tây trở lại.

Tây, ta cùng chen chúc ở phố bia Tạ Hiện
Tây, ta cùng chen chúc ở phố bia Tạ Hiện

VOV.VN - Hàng nghìn người đổ về phố bia Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dịp cuối tuần khiến không gian nơi đây vốn đã không rộng rãi gì càng trở nên chật hẹp.

Tây, ta cùng chen chúc ở phố bia Tạ Hiện

Tây, ta cùng chen chúc ở phố bia Tạ Hiện

VOV.VN - Hàng nghìn người đổ về phố bia Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dịp cuối tuần khiến không gian nơi đây vốn đã không rộng rãi gì càng trở nên chật hẹp.

Nhà hàng, khách sạn phố cổ Hà Nội tiếp tục đóng cửa do Covid-19
Nhà hàng, khách sạn phố cổ Hà Nội tiếp tục đóng cửa do Covid-19

VOV.VN - Hàng loạt nhà hàng, khách sạn trên phố cổ Hà Nội tiếp tục rơi vào cảnh "cửa đóng then cài' do "cú đấm bồi" của dịch Covid-19.

Nhà hàng, khách sạn phố cổ Hà Nội tiếp tục đóng cửa do Covid-19

Nhà hàng, khách sạn phố cổ Hà Nội tiếp tục đóng cửa do Covid-19

VOV.VN - Hàng loạt nhà hàng, khách sạn trên phố cổ Hà Nội tiếp tục rơi vào cảnh "cửa đóng then cài' do "cú đấm bồi" của dịch Covid-19.