Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm Nhà máy chế biến sữa tươi sạch của TH tại Nga
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ 8, ngày 17/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã thăm và làm việc với cán bộ, công nhân viên Nhà máy chế biến sữa tươi sạch của Tập đoàn TH tại tỉnh Kaluga.
Nhà máy chế biến sữa tươi sạch của Tập đoàn TH tại tỉnh Kaluga là một mắt xích quan trọng trong Dự án chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Liên bang Nga. Dự án bao gồm hệ thống các trang trại bò sữa tại các vùng Moscow, Kaluga, Cộng hòa Bashkortostan và Primorsky, cùng với ba nhà máy chế biến sữa đặt tại Kaluga, Bashkortostan và Primorsky, được triển khai theo hai giai đoạn đầu tư. Dự án hiện đang trong giai đoạn đầu.

Đến thời điểm này, công việc xây dựng Nhà máy chế biến sữa tươi sạch của Tập đoàn TH tại tỉnh Kaluga đã hoàn thiện 70% so với tiến độ đề ra. Dự kiến nửa đầu năm 2026 nhà máy sẽ đi vào hoạt động với công suất 500tấn/ngày. Các sản phẩm dự kiến đưa ra thị trường là sữa thanh trùng, tiệt trùng, sữa chua uống, váng sữa béo.
Ông Rasul Aliev, Phó Tổng Giám đốc phụ trách trồng trọt và chăn nuôi, nhóm công ty TH tại LB Nga cho biết, TH tại Nga hiện đang có năng suất vắt sữa cao và đặc biệt là chất lượng sữa của TH tại Nga được các Nhà máy chế biến lớn của Nga đánh giá cao như Danone, WBD...
Hiện tại sản lượng sữa vắt của TH tại Nga đang là hơn 100 tấn/ngày, trong tương lai con số này sẽ lên đến 250 tấn/ngày từ mỗi trang trại, tức là 2 trang trại hiện tại sẽ đáp ứng đủ nhu cầu chế biến 500 tấn sữa thô/ngày của Nhà máy TH. Ngoài ra TH đang có kế hoạch phát triển thêm 1 trang trại nữa ở tỉnh Moscow và thêm 1 trang trại ở tỉnh Kaluga.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định: TH là tập đoàn tư nhân hoạt động kinh doanh hiệu quả, đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, không chỉ tại LB Nga mà tại các nước Đông Nam Á và Australia.
"Tôi đánh giá cao nỗ lực của cán bộ nhân viên Tập đoàn tại Nga đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Tôi mong rằng Tập đoàn tiếp tục tập trung lực lượng để đầu năm 2026 hoàn thiện các dây chuyền sản xuất, đưa Nhà máy đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra. Phía các bạn Nga cũng coi đây là hình mẫu cho liên doanh hợp tác đầu tư nước ngoài tại tỉnh Kaluga", Phó Thủ tướng bày tỏ.
Phó Thủ tướng căn dặn cán bộ, nhân viên và người lao động Tập đoàn TH tiếp tục cố gắng đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy, nhằm mang lại lợi ích cho chính Tập đoàn, đồng thời phục vụ cho người dân Nga, phù hợp với định hướng tự chủ lương thực, thực phẩm của nước Nga, trong đó có sản phẩm sữa cho người dân.