Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung mạnh vào môi trường số, xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhái và vi phạm bản quyền với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Công điện số 38 về “Cao điểm ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ ngày 7/5 - 30/5”.
Qua đó góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đấu tranh, phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký, ban hành văn bản số 4825, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần quyết liệt, không ngừng nghỉ và tuyệt đối không có ngoại lệ đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, tập trung mạnh vào xử lý vi phạm trên môi trường số.
Ở thị trường nội địa, Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan và chính quyền cơ sở để xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là hành vi giả mạo nhãn hiệu, giả mạo sở hữu công nghiệp.
Trong đợt cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã kiểm tra 66 vụ việc, phát hiện và xử lý 52 vụ vi phạm.
Tổng trị giá hàng hóa vi phạm bị thu giữ lên tới gần 4 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử.
Các mặt hàng vi phạm tập trung ở nhóm sản phẩm tiêu dùng phổ biến như: giầy, dép, quần áo túi xách, kính mắt phụ tùng xe máy, hàng trang sức với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng bị làm giả.
Ông Huỳnh Sĩ Căn, Đội trưởng Đội QLTT số 7, Chi cục QLTT Gia Lai cho biết, trước tiên là tuyên truyền cho các hộ kinh doanh những vi phạm vấp phải của các hộ kinh doanh khác về các mặt hàng này, đồng thời qua công tác tuyên truyền thì cũng tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
“Khi mà kiểm tra thì phát hiện các hàng hoá có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu thì lực lượng sẽ tạm giữ hàng hoá và liên hệ với chủ thể quyền, xong rồi tổ chức giám định. Sau khi có trả lời bằng văn bản của chủ thể quyền thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định”, ông Huỳnh Sĩ Căn nhấn mạnh.
Bộ Công an được giao chủ trì điều tra, xử lý các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt là triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn.
Thiếu tá Dương Thanh Tùng, Đội trưởng Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Các đối tượng đã lợi dụng chính sách thông thoáng đối với hàng hoá quá cảnh để trà trộn hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ từ bên kia biên giới, rồi trung chuyển vào thị trường nội địa.
Đáng chú ý mức xử phạt hành chính trước đây chưa đủ sức răn đe khiến cho tình trạng vi phạm diễn ra nhiều lần. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng đang xiết chặt kiểm tra, kiên quyết xử lý nhằm lập lại trật tự thương mại.
“Lợi dụng về vận chuyển hàng quá cảnh từ nước ngoài sang nước thứ ba, thì các đối tượng thực hiện khai số lượng chủng loại không đúng theo bảng kê hàng hoá và việc vi phạm thì chỉ bị xử phạt hành chính rất là nhẹ, mức xử phạt chỉ từ 2 đến 4 triệu đồng cho nên là các đối tượng mặc nhiên vẫn vi phạm nhiều lần”, Thiếu tá Tùng cho biết.
Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, lực lượng hải quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra, tạm dừng thông quan với hàng hoá có dấu hiệu vi phạm. Trên các tuyến thương mại xuyên biên giới, theo cơ quan chức năng, hàng giả đang len lỏi theo từng ngõ ngách và ngày càng tinh vi hơn. Mới đây nhất, lực lượng Hải quan vừa phát hiện và đã bắt giữ hơn 17 nghìn sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cha Lo thuộc tỉnh Quảng Trị. Điều này có thể thấy, thương mại điện tử phát triển mạnh thì sẽ kéo theo những thủ đoạn lợi dụng hàng hoá quá cảnh, trung chuyển để đưa hàng giả vào thị trường trong nước.
Trước thủ đoạn cất giấu, trà trộn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong các lô hàng quá cảnh ngày càng tinh vi, lựu lượng Hải quan, Công an và Biên phòng đã tăng cường phối hợp điều tra, bóc gỡ nhiều vụ việc nghiêm trọng. Việc liên tiếp khởi tố các vụ án xâm phạm sở hữu trí tuệ cho thấy, các hành vi vi phạm không chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính mà đã được xử lý mạnh bằng chế tài hình sự.
Nhìn từ những vụ án bị khởi tố hình sự cho thấy, quyết tâm không khoan nhượng của Việt Nam đối với hành vi sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời khẳng định cam kết xây dựng môi trường đầu tư thương mại minh bạch, lành mạnh và nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VI cho biết, trước kia do quy định của pháp luật thì cơ quan hải quan chỉ xử lý vi phạm hành chính được với các đối tượng với những mặt hàng như hàng sở hữu trí tuệ và phải nói trong thời gian vừa rồi thì cái thành công lớn nhất của chúng tôi đó là phối hợp giữa các lực lượng là đã khởi tố được những vụ vi phạm sở hữu trí tuệ đối với hàng quá cảnh.
Theo Tiến sĩ Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở Hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nguồn lực, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trọng tâm là các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và vi phạm bản quyền trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo môi trường đầu tư.
“Chính phủ ban hành Công điện số 38 với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ thì phát đi thông điệp rất mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, như vậy chúng ta củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác của chúng ta về các nỗ lực của chúng ta và sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế và đặc biệt cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về sở hữu trí tuệ trong hội nhập, tránh được các hậu quả bất lợi do các đối tác áp dụng biện pháp trả đũa.
Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một trong những nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại, các nhà đầu tư trong quá trình các nhà đàm phán cực kỳ quan tâm, bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tụệ đối với họ càng lớn”, theo Tiến sĩ Lê Huy Anh.
Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa tiếp tục ban hành văn bản số 4825 yêu cầu, trọng tâm của giai đoạn tiếp theo là phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm với một tinh thần thép: không ngừng, không nghỉ, tuyệt đối không có vùng cấm và không có ngoại lệ đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
Song song với công tác thực thi pháp luật, mảng thông tin truyền thông cũng được xác định là mũi nhọn quan trọng. Việc tuyên truyền mạnh mẽ nội dung Công điện số 38, không chỉ nhằm cảnh tỉnh các đối tượng có ý định vi phạm mà còn trực tiếp nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, từ đó tạo ra sự đồng thuận lớn trong toàn xã hội chung tay bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.