Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Kinh tế thế giới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ dự Hội nghị thường niên WEF tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 22- 25/1 và thăm Bồ Đào Nha từ ngày 26- 28/1.

Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra từ ngày 23 - 26/1 tại Davos, Thụy Sỹ (Hội nghị Davos).

Tháp tùng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị Davos có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel Nguyễn Mạnh Hùng.

Hội nghị Davos lần này quy tụ hơn 340 nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu thế giới cùng nhiều nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế; ghi nhận sự tham dự của hơn 1.900 nhà lãnh đạo khu vực kinh tế tư nhân, gần 900 lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ; đại diện giới học giả, các viện nghiên cứu, các tổ chức công đoàn lao động và tín ngưỡng, các doanh nghiệp xã hội và cơ quan truyền thông.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới thăm và làm việc tại trụ sở WEF tại Geneva, Thụy Sỹ hồi tháng 9/2017
Với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong thế giới rạn nứt”, Hội nghị Davos lần thứ 48 là cơ hội để các đại biểu tham dự tìm kiếm cách thức tái khẳng định hợp tác quốc tế vì những lợi ích chung quan trọng như an ninh quốc tế, môi trường và kinh tế toàn cầu.

Trong khuôn khổ Hội nghị Davos, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn Chính phủ và đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự phiên họp toàn thể; thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc với một số lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp; tham dự và phát biểu tại phiên họp Nhóm chiến lược khu vực ASEAN, phiên thảo luận triển vọng chiến lược ASEAN; thảo luận về đối thoại giữa các nhà lãnh đạo về tài chính sáng tạo phục vụ Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ dự và phát biểu khai mạc tiệc tối về ASEAN với chủ đề: “ASEAN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do WEF tổ chức, có Thủ tướng Papua New Guinea cùng đại biểu cấp Bộ trưởng các nước Singapore, Indonesia, Thái Lan, Australia và lãnh đạo các tập đoàn quốc tế tham dự.

Thông qua Hội nghị Davos 2018, Chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán về hội nhập kinh tế sâu rộng; kêu gọi các quốc gia chung tay không để kinh tế thế giới phát sinh những rạn nứt mới, đồng thời hàn gắn các rạn nứt do các bất ổn địa- chính trị và xu hướng bảo hộ mậu dịch gây ra trong thời gian qua.

Thông qua Hội nghị Davos, Việt Nam cũng mong muốn quảng bá vai trò đăng cai Diễn đàn Kinh tế WEF khu vực ASEAN, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2018 tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tập trung vào chính sách của Trump
Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tập trung vào chính sách của Trump

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo toàn cầu đang tập trung tại Davos, Thụy Sĩ, tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tập trung vào chính sách của Trump

Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tập trung vào chính sách của Trump

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo toàn cầu đang tập trung tại Davos, Thụy Sĩ, tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Các hoạt động của Thủ tướng tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN
Các hoạt động của Thủ tướng tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

VOV.VN - Trong 2 ngày 11-12/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam sang Campuchia tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2017.

Các hoạt động của Thủ tướng tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

Các hoạt động của Thủ tướng tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

VOV.VN - Trong 2 ngày 11-12/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam sang Campuchia tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2017.

Diễn đàn Kinh tế thế giới ra mắt Hội đồng kinh doanh khu vực ASEAN
Diễn đàn Kinh tế thế giới ra mắt Hội đồng kinh doanh khu vực ASEAN

VOV.VN -Hội đồng kinh doanh khu vực ASEAN với sự tham gia của 55 doanh nghiệp lớn sẽ chính thức ra mắt tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mê Công.

Diễn đàn Kinh tế thế giới ra mắt Hội đồng kinh doanh khu vực ASEAN

Diễn đàn Kinh tế thế giới ra mắt Hội đồng kinh doanh khu vực ASEAN

VOV.VN -Hội đồng kinh doanh khu vực ASEAN với sự tham gia của 55 doanh nghiệp lớn sẽ chính thức ra mắt tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mê Công.