Phú Yên cần các nhà đầu tư “miệng nói, tay làm"

VOV.VN - Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng, thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh.

Ngày 19/1, lần đầu tiên tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Phú Yên- hợp tác đầu tư và phát triển”, với sự tham dự của 260 nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện tại hai nhà máy ở huyện Sơn Hòa và huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN)


Tại Hội nghị này, tỉnh Phú Yên trao quyết định đầu tư cho 17 dự án, tổng số vốn đăng ký gần 12.400 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 5 dự án, số vốn hơn 2,1 tỷ USD và gần 6.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng trao các thông báo tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư cho 11 dự án khác.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Việt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên - về tình hình thu hút đầu tư vào Phú Yên.

PV: Ông đánh giá như thế nào về tình hình thu hút đầu tư vào Phú Yên trong thời gian qua?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Trong những năm qua, với sự tích cực nhất, chủ động nhất, Đảng bộ, Chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh Phú Yên kêu gọi đầu tư. Có nhiều nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư "miệng nói tay làm" thì có tác động rất lớn.

Thời gian qua, số dự án đăng ký nhiều nhưng khởi công, động thổ chưa có. Các bài học sẽ được rút ra, khởi công động thổ, đưa vào sản xuất ngay.

Ông Huỳnh Tấn Việt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên


PV: Tỉnh Phú Yên có nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư nhưng vì sao nhiều doanh nghiệp lớn vẫn chưa mặn mà với vùng đất này. Tỉnh Phú Yên sẽ tháo gỡ ra sao, thưa ông?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Vùng Nam Trung bộ có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nhưng cũng có những điểm yếu là hệ thống giao thông so với cả nước rất khó khăn.

Có sân bay nhưng mới chỉ đáp ứng được 500.000 khách. Cảng Vũng Rô cũng có nhưng khả năng tiếp nhận chỉ 10.000 tấn/năm. Do đó, các nhà đầu tư vào đây chưa nhiều.

Nhiệm vụ hiện nay là làm sao những cái đã có rồi phải "lớn lên". Chẳng hạn như sân bay phải nâng từ 500.000 lên 4 triệu hành khách. Hệ thống cảng thì mở rộng cảng Vũng Rô, đầu tư cảng Bãi Gốc để tàu 300.000 tấn vào được.

Bên cạnh đó, nội bộ Phú Yên cũng phải có sự hưởng ứng đồng bộ từ người dân và cán bộ các cấp để tạo nhận thức đồng bộ, phải thực sự "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

PV: Đây là lần đầu tiên tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, ông kỳ vọng gì sau Hội nghị lần này?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Ngoài hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các nhà đầu tư đều là những nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư "miệng nói, tay làm".

Cuộc xúc tiến đầu tư năm 2018 là một dịp cao điểm để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đến thời điểm hiện tại, số liệu các nhà đầu tư đăng ký lớn nhất từ trước đến nay, chia làm 3 nhóm: Nhóm trao giấy chứng nhận đầu tư và làm ngay, Nhóm ghi nhớ; và Nhóm sẽ triển khai. Nhóm thứ 3 rất nhiều tiềm năng nên tỉnh và các nhà đầu tư sẽ sớm bàn, sắp xếp cụ thể.

Chúng tôi coi công việc của Nhà đầu tư cũng là công việc của chính mình, thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Phú Yên. Tỉnh Phú Yên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, trong đó có cải cách hành chính.

PV: Xin cảm ơn ông!./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá tôm hùm tăng kỷ lục tại Phú Yên
Giá tôm hùm tăng kỷ lục tại Phú Yên

VOV.VN - Giá bán tôm hùm tại Phú Yên những tháng qua đã tăng gần 200.000đồng/kg so với thời điểm giữa năm nay.

Giá tôm hùm tăng kỷ lục tại Phú Yên

Giá tôm hùm tăng kỷ lục tại Phú Yên

VOV.VN - Giá bán tôm hùm tại Phú Yên những tháng qua đã tăng gần 200.000đồng/kg so với thời điểm giữa năm nay.

Tiêu thụ mía ở Phú Yên gặp khó khăn
Tiêu thụ mía ở Phú Yên gặp khó khăn

VOV.VN - Người trồng mía Phú Yên đang gặp khó trong khâu tiêu thụ do giá đường xuống thấp.

Tiêu thụ mía ở Phú Yên gặp khó khăn

Tiêu thụ mía ở Phú Yên gặp khó khăn

VOV.VN - Người trồng mía Phú Yên đang gặp khó trong khâu tiêu thụ do giá đường xuống thấp.

Phú Yên: Chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án New City
Phú Yên: Chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án New City

VOV.VN - Đây là Dự án 100% vốn nước ngoài, quy mô đầu tư hơn 350 ha tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phú Yên: Chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án New City

Phú Yên: Chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án New City

VOV.VN - Đây là Dự án 100% vốn nước ngoài, quy mô đầu tư hơn 350 ha tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phú Yên khôi phục vùng nuôi tôm hùm
Phú Yên khôi phục vùng nuôi tôm hùm

VOV.VN - Khôi phục vùng nuôi tôm hùm là cách duy nhất để bù đắp thiệt hại do tôm hùm chết gây ra tại Phú Yên.

Phú Yên khôi phục vùng nuôi tôm hùm

Phú Yên khôi phục vùng nuôi tôm hùm

VOV.VN - Khôi phục vùng nuôi tôm hùm là cách duy nhất để bù đắp thiệt hại do tôm hùm chết gây ra tại Phú Yên.

Triển khai Nghị định 67 tại Phú Yên tiếp tục ách tắc
Triển khai Nghị định 67 tại Phú Yên tiếp tục ách tắc

VOV.VN - Sau hàng loạt tàu vỏ thép đóng mới gặp sự cố, việc thực triển khai Nghị định 67 tại Phú Yên gặp khó khăn từ cả hai phía ngân hàng và ngư dân.

Triển khai Nghị định 67 tại Phú Yên tiếp tục ách tắc

Triển khai Nghị định 67 tại Phú Yên tiếp tục ách tắc

VOV.VN - Sau hàng loạt tàu vỏ thép đóng mới gặp sự cố, việc thực triển khai Nghị định 67 tại Phú Yên gặp khó khăn từ cả hai phía ngân hàng và ngư dân.