Phú Yên thúc đẩy hợp tác phát triển cá ngừ đại dương với Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản, hôm nay (24/11) tại Tokyo, Nhật Bản, tỉnh Phú Yên đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Kiyomura về hợp tác phát triển thủy sản và Công ty cổ phần eREX về việc hợp tác phát triển vùng trồng cây cao lương.

Dự Lễ ký và chứng kiến có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương, ông Kiyoshi Kimura, Chủ tịch Tập đoàn Kiyomura, ông HONNA Hitoshi, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc eREX.

img_8384.jpg

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định rất quan tâm đến hai dự án của hai Tập đoàn triển khai tại Phú Yên và ủng hộ việc thực hiện hiệu quả dự án, đóng góp vào phát triển chung của tỉnh Phú Yên và Việt Nam. Bộ trưởng hy vọng các dự án của Nhật Bản bao gồm hai dự án trên sẽ giúp Phú Yên trở thành nơi vừa giàu đẹp vừa bình yên đúng như tên gọi của nó.

Bí thư Tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh rằng sự hợp tác với hai Tập đoàn có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm hiện tại sẽ phát huy thế mạnh của các bên, khắc phục được những khó khăn trong chuỗi cung ứng và góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam – Nhật Bản. Ông Phạm Đại Dương cho biết vài ngày trước, các cơ quan liên quan của Tỉnh Phú Yên đã thẩm định xong và hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án thử nghiệm của Tập đoàn EREX, đồng thời hy vọng các bên sớm cùng nhau triển khai thực hiện hợp tác.

Tỉnh Phú Yên là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tỉnh đang xúc tiến thu hút đầu tư các dự án trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các dự án có sự chuyển giao công nghệ cao…Nhất là các chuỗi dự án sản xuất, phát triển từ các sản phẩm của ngành nông nghiệp.

Công ty cổ phần eREX là nhà sản xuất và cung cấp điện có trụ sở tại Nhật Bản, đi đầu trong lĩnh vực sử dụng nhiên liệu sinh khối đốt trong các nhà máy điện sinh khối tại Nhật Bản. Do đó, hai bên sẽ phát triển vùng nguyên liệu trồng cây cao lương tại tỉnh Phú Yên và các dự án đầu tư sử dụng nguồn nguyên liệu từ cây cao lương. Cụ thể ghiên cứu về khả năng phát triển vùng nguyên liệu trồng cây cao lương và ứng dụng công nghệ tự động hóa nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản vào quá trình sản xuất; tiến hành nghiên cứu về tính khả thi cho việc xây dựng nhà máy sản xuất viên nén từ cây cao lương tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam; nghiên cứu về cơ hội phát triển nhà máy nhiệt điện sinh khối từ cây cao lương tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam; tiến hành nghiên cứu về tính khả thi cho việc hợp tác về logistics phục vụ cho việc xuất khẩu viên nén từ cây cao lương vào Nhật Bản, trong đó có khả năng phát triển Cảng quốc tế tại Phú Yên làm cảng hàng rời...

img_8430.jpg

Phú Yên cũng là tỉnh có sản lượng đánh bắt cá ngừ lớn nhất Việt Nam. Vì vậy, với việc hợp tác với Tập đoàn Kiyomura về hợp tác phát triển thủy sản, tương lai hai bên sẽ triển khai được nhiều hoạt động cụ thể như; trao đổi kinh nghiệm và những thực tiễn tốt về các mô hình phát triển thủy sản, đặc biệt là tổ chức và phát triển sản phẩm cá ngừ đại dương; khởi sự những dự án chung nhằm chia sẻ thông tin về các vấn đề như khai thác kinh tế và công nghệ, quản trị và marketing sản phẩm thủy sản…

Phó Chủ tịch Tỉnh Phú Yên, Bà Hồ Thị Nguyên Thảo và ông Kiyoshi Kimura, Chủ tịch Tập đoàn Kiyomura, ông HONNA Hitoshi, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc eREX, lần lượt ký các Biên bản ghi nhớ.

Những Dự án trên là trong những chuỗi dự án mà Phú Yên muốn triển khai trong thời gian tới nhằm thích ứng với cuộc sống trong đại dịch Covid-19 và khôi phục nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Phú Yên đầu tư thiết bị nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản
Ngư dân Phú Yên đầu tư thiết bị nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản

VOV.VN - Cùng với việc sửa chữa tàu thuyền, ngư dân đã đầu tư thêm trang thiết bị khai thác hiện đại để giảm công lao động, hỗ trợ công tác khai thác thủy sản hiệu quả.  

Ngư dân Phú Yên đầu tư thiết bị nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản

Ngư dân Phú Yên đầu tư thiết bị nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản

VOV.VN - Cùng với việc sửa chữa tàu thuyền, ngư dân đã đầu tư thêm trang thiết bị khai thác hiện đại để giảm công lao động, hỗ trợ công tác khai thác thủy sản hiệu quả.  

Nông dân Phú Yên kỳ vọng "đổi đời" nhờ mô hình thâm canh gỗ lớn
Nông dân Phú Yên kỳ vọng "đổi đời" nhờ mô hình thâm canh gỗ lớn

VOV.VN - Hai năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan và tỉnh Phú Yên triển khai mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng cây keo. Mô hình này từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, đồng thời, giúp tỉnh Phú Yên mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn.

Nông dân Phú Yên kỳ vọng "đổi đời" nhờ mô hình thâm canh gỗ lớn

Nông dân Phú Yên kỳ vọng "đổi đời" nhờ mô hình thâm canh gỗ lớn

VOV.VN - Hai năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan và tỉnh Phú Yên triển khai mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng cây keo. Mô hình này từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, đồng thời, giúp tỉnh Phú Yên mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn.

Nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả ở Phú Yên
Nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả ở Phú Yên

VOV.VN - Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai 4 mô hình khuyến nông tại tỉnh Phú Yên, gồm 2 mô hình lâm nghiệp và 2 mô hình khuyến nông về chăn nuôi và trồng trọt.

Nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả ở Phú Yên

Nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả ở Phú Yên

VOV.VN - Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai 4 mô hình khuyến nông tại tỉnh Phú Yên, gồm 2 mô hình lâm nghiệp và 2 mô hình khuyến nông về chăn nuôi và trồng trọt.