Phương án xử lý Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đang đợi quyết đáp

VOV.VN - Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương đã có báo cáo lên Bộ Chính trị, hiện đang chờ ý kiến Bộ Chính trị quyết đáp.

Trả lời về phương án xử lý Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra chiều 3/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương – ông Đỗ Thắng Hải cho biết, đây là Dự án rất lớn vốn đầu tư nước ngoài cao và có tầm quan trọng đặc biệt.

Chính vì vậy, từ tháng 4/2008, dự án này đã được cấp giấy phép đầu tư, đến cuối tháng 1/2013, Chính phủ Việt Nam đã cấp giấy bảo lãnh của Chính phủ cho dự án này ưu đãi về thuế và bao tiêu sản phẩm khi dự án đi vào sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương – Đỗ Thắng Hải giải đáp một số vấn đề báo chí quan tâm. 
Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập, Việt Nam là nước được đánh giá đi đầu trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã ký, đàm phán và nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước đã có hiệu lực, nhiều nước có mức thuế khác nhau, vì vậy phát sinh dự án này được bảo lãnh của Chính phủ nhưng khi so với các dự án khác có những nội dung so sánh có thể cao hơn hay thấp hơn.

“Chính phủ đã giao các Bộ, ngành tìm phương án hợp lý nhất trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương đã hoàn thành phương án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ. Ngày 27/10 vừa qua, Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương đã có báo cáo lên Bộ Chính trị, hiện đang chờ ý kiến Bộ Chính trị quyết đáp.

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến việc xử lý Dự án thép Thạch Khê (Hà Tĩnh), Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, đây cũng là dự án đã kéo dài rất lâu, đã được các cấp, ngành cấp tạo điều kiện thực hiện và đến nay các doanh nghiệp đã đầu tư khoảng gần 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó có sự lo ngại, quan ngại của Hà Tĩnh và một số nhà khoa học, chuyên gia mặc dù Dự án này đã có sự vào cuộc, giám định và có ý kiến của các cơ quan có chuyên môn theo chức năng, kể cả tư vấn trong và ngoài nước.

“Bộ Công Thương đã báo cáo quan điểm về dự án này lên Chính phủ. Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu một số bộ, ngành khác, kể cả các cơ quan có chức năng, chuyên môn có ý kiến về việc này. Bộ sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có ý kiến chính thức”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẵn sàng ra sản phẩm thương mại đầu tiên
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẵn sàng ra sản phẩm thương mại đầu tiên

VOV.VN -Theo kế hoạch, quý 4/2017, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) vận hành thương mại. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẵn sàng ra sản phẩm thương mại đầu tiên

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẵn sàng ra sản phẩm thương mại đầu tiên

VOV.VN -Theo kế hoạch, quý 4/2017, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) vận hành thương mại. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể bị chậm tiến độ
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể bị chậm tiến độ

Kế hoạch dự kiến chạy thử Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vào tháng 11/2016 nhiều khả năng bị chậm lại 4 tháng.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể bị chậm tiến độ

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể bị chậm tiến độ

Kế hoạch dự kiến chạy thử Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vào tháng 11/2016 nhiều khả năng bị chậm lại 4 tháng.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục đề nghị súc rửa đường ống
Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục đề nghị súc rửa đường ống

Lọc hóa dầu Nghi Sơn cam kết sẽ không để xảy ra sự cố môi trường biển trong quá trình súc rửa đường ống.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục đề nghị súc rửa đường ống

Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục đề nghị súc rửa đường ống

Lọc hóa dầu Nghi Sơn cam kết sẽ không để xảy ra sự cố môi trường biển trong quá trình súc rửa đường ống.