PTT Hoàng Trung Hải: Tránh phát triển ngành chăn nuôi theo phong trào

VOV.VN - PTT Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành chăn nuôi tránh phát triển theo phong trào bởi việc này sẽ dẫn đến những cạnh tranh lành mạnh, dịch bệnh…

“Ngành chăn nuôi cần tránh phát triển theo kiểu phong trào. Bởi phát triển theo phong trào sẽ bị cạnh tranh không lành mạnh, khó kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch bệnh”. Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi tọa đàm “Phát triển ngành công nghiệp bò và sữa hiện đại, hội nhập và bền vững tại Việt Nam” diễn ra hôm nay (9/11) tại Hà Nội.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra khuyến nghị như: ngoài thu hút đầu tư nước ngoài, ngành chăn nuôi bò và sữa cần triển khai tổng thể các giải pháp từ quy hoạch đồng cỏ, nguồn thức ăn chăn nuôi tới các nhà máy chế biến, đảm bảo chuỗi giá trị sản phẩm. Các nhà máy nên tính toán tỷ lệ lợi nhuận giữa nhà máy và nông dân một cách hài hòa, hợp lý.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tọa đàm “Phát triển ngành công nghiệp bò và sữa hiện đại, hội nhập và bền vững tại Việt Nam” (Ảnh TTXVN). 

Một số ý kiến cho rằng, để Nghị định 210 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đi vào cuộc sống, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, nhất là Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngân hàng thương mại trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn…

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: “Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò của Chính phủ đã triển khai tương đối đồng bộ từ năm 2009, tuy nhiên đến nay việc triển khai chính sách còn chậm. Nguyên nhân là do triển khai thực hiện chính sách ở các địa phương còn chậm do cơ quan tham mưu chưa chủ động, để cải thiện tình hình các địa phương cần phải bám sát vào chính sách để tổ chức triển khai. Bên cạnh đó là việc một số địa phương kinh phí còn hạn chế nên chưa triển khai được đồng bộ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đưa chính sách vào thực tiễn”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá: Việt Nam đã và đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tuy nhiên qua 2 năm triển khai, kết quả đạt được ban đầu còn khiêm tốn, đặc biệt là sự chuyển dịch cơ cấu trong ngành nông nghiệp còn chậm. Trong đó, ngành chăn nuôi được đánh giá có nhiều cơ hội phát triển lớn nhưng sự chuyển dịch lại chậm.

Phó Thủ tướng lưu ý, ngành chăn nuôi cần đẩy mạnh giải pháp phát triển ngành công nghiệp bò và sữa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó phải xây dựng cho được chuỗi liên kết để doanh nghiệp nông dân cùng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm  ngành chăn nuôi cần định hình được ngành chăn nuôi bò và phát triển sữa. Đồng thời, có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ, thiếu liên kết hiện nay, cải thiện vấn đề con giống, chất lượng dinh dưỡng để chuẩn bị cho tiến trình hội nhập mà chăn nuôi là một trong những ngành chịu tác động lớn nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải quyết triệt để tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
Giải quyết triệt để tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Mục tiêu của đợt cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp từ nay đến 2/2016 là giải quyết tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Giải quyết triệt để tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Giải quyết triệt để tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Mục tiêu của đợt cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp từ nay đến 2/2016 là giải quyết tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát: “Phải đấu tranh với chất cấm như với ma túy, việc sử dụng chất cấm là tội ác”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát: “Phải đấu tranh với chất cấm như với ma túy, việc sử dụng chất cấm là tội ác”.

Loại bỏ chất cấm trong chăn nuôi
Loại bỏ chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Hội thảo “Loại bỏ chất cấm trong chăn nuôi” diễn ra tại TP HCM sáng 28/10.

Loại bỏ chất cấm trong chăn nuôi

Loại bỏ chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Hội thảo “Loại bỏ chất cấm trong chăn nuôi” diễn ra tại TP HCM sáng 28/10.

Bộ trưởng Y tế làm rõ thông tin nhập 65 tấn chất cấm trong chăn nuôi
Bộ trưởng Y tế làm rõ thông tin nhập 65 tấn chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế phủ nhận thông tin thời gian vừa qua ngành Y tế cho nhập khẩu khoảng 65 tấn Salbutamol, mà lượng này là 3,5 tấn.

Bộ trưởng Y tế làm rõ thông tin nhập 65 tấn chất cấm trong chăn nuôi

Bộ trưởng Y tế làm rõ thông tin nhập 65 tấn chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế phủ nhận thông tin thời gian vừa qua ngành Y tế cho nhập khẩu khoảng 65 tấn Salbutamol, mà lượng này là 3,5 tấn.

Phát hiện 5 công ty sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
Phát hiện 5 công ty sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Bộ NN&PTNN phát hiện 5 công ty sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và ban hành gần 1.200 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 21 tỷ đồng.

Phát hiện 5 công ty sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Phát hiện 5 công ty sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Bộ NN&PTNN phát hiện 5 công ty sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và ban hành gần 1.200 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 21 tỷ đồng.