Quảng Bình chưa xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Một số quy hoạch, dự án treo trong nhiều năm dẫn đến nhiều khu đất vàng ngay trung tâm bỏ trống, làm mất mỹ quan đô thị, lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của nhân dân. 

Sáng 26/7, trong phiên chất vấn tại Kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, các đại biểu HĐND tỉnh nêu lên nhiều vấn đề nóng. Đó là xử lý các dự án chậm tiến độ, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, khai thác tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường, giá và chất lượng sách giáo khoa mới, việc tăng học phí đối với các cấp học còn gây nhiều bức xúc trong cử tri.

Ông Phan Trần Nam, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình cho rằng, hiện cả tỉnh có 173 dự án chậm tiến độ. Một số quy hoạch, dự án treo trong nhiều năm dẫn đến nhiều khu đất vàng ngay trung tâm bỏ trống, làm mất mỹ quan đô thị, lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của nhân dân. Nguyên nhân là một số nhà đầu tư cố tình giữ đất, không triển khai dự án và chờ cơ hội chuyển nhượng dự án.

“Một số dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng, chủ yếu là các dự án đầu tư về dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng ven biển, xây dựng các khách sạn. Điều này dẫn đến lãng phí tài nguyên đất đai, trong khi nhiều nhà đầu tư có năng lực muốn đầu tư tại tỉnh lại không có đất để triển khai dự án. Việc chỉ đạo, xử lý còn chậm, hiệu quả chưa cao”, ông Phan Trần Nam nêu ý kiến.

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã lập “Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ”. Tổ này cũng đã làm việc với các sở, ban, ngành liên quan về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2022; Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định đối với những dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai xây dựng, chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khẳng định sẽ thu hồi đất đối với những dự án đã thuê đất, không triển khai xây dựng, chậm tiến độ và đang nợ tiền thuê đất. Riêng đối với nhóm dự án đã thuê đất, không triển khai xây dựng, chậm tiến độ nhưng nộp đủ tiền thuê đất, tỉnh Quảng Bình làm việc trực tiếp và ký cam kết tiến độ đối với từng nhà đầu tư để đốc thúc, yêu cầu triển khai thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Huệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua, Sở đã tập trung thanh tra, kiểm tra các dự án chậm tiến độ, hiện nay cũng ban hành quyết định thanh tra thêm 16 dự án từ tháng 8 đến cuối năm để tham mưu cụ thể từng dự án.

Theo ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, hiện nhiều nhà đầu tư có năng lực đang muốn vào đầu tư nhưng nguồn lực đất đai có hạn, những địa điểm đất “vàng” đang bị xí phần giữ đất nên các nhà đầu tư này không có cơ hội vào làm ăn. Ông Trần Hải Châu đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai để giao cho nhà đầu tư có năng lực.

“Có nhiều dự án đã giảm tiến độ, kéo dài thời gian quá lâu vẫn không triển khai. UBND tỉnh cũng như các ngành phải có biện pháp kiên quyết, rà soát lại dự án chậm tiến độ quá lâu, nhiều lần gia hạn và rà soát lại quy định, phải kiên quyết thu hồi, có như vậy mới thiết lập lại trật tự”, ông Châu nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai gỡ vướng cho các dự án chậm tiến độ vì sốt đất, sốt vật liệu
Gia Lai gỡ vướng cho các dự án chậm tiến độ vì sốt đất, sốt vật liệu

VOV.VN - Quá nửa năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Gia Lai mới đạt gần 23%, thấp hơn mức trung bình cả nước là trên 27%. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh bị chậm tiến độ do phải điều chỉnh mức đầu tư sau ảnh hưởng của cơn "sốt đất" và "sốt" nguyên vật liệu.

Gia Lai gỡ vướng cho các dự án chậm tiến độ vì sốt đất, sốt vật liệu

Gia Lai gỡ vướng cho các dự án chậm tiến độ vì sốt đất, sốt vật liệu

VOV.VN - Quá nửa năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Gia Lai mới đạt gần 23%, thấp hơn mức trung bình cả nước là trên 27%. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh bị chậm tiến độ do phải điều chỉnh mức đầu tư sau ảnh hưởng của cơn "sốt đất" và "sốt" nguyên vật liệu.

Kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”
Kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”

VOV.VN - Trả lời chất vấn về Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

Kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”

Kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”

VOV.VN - Trả lời chất vấn về Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm tiến độ, chưa bị thu hồi
Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm tiến độ, chưa bị thu hồi

VOV.VN - Theo báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá, từ năm 2014 đến nay, Thanh Hoá đã thu hút khoảng 1610 dự án, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người dân. Bên cạnh dự án triển khai hiệu quả, đúng quy định, có 164 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng vi phạm Luật Đất đai.

Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm tiến độ, chưa bị thu hồi

Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm tiến độ, chưa bị thu hồi

VOV.VN - Theo báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá, từ năm 2014 đến nay, Thanh Hoá đã thu hút khoảng 1610 dự án, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người dân. Bên cạnh dự án triển khai hiệu quả, đúng quy định, có 164 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng vi phạm Luật Đất đai.