Quảng Bình sẽ khởi công xây dựng cầu Nhật Lệ 2

Cầu Nhật Lệ 2 sẽ là cầu dây văng 1 trụ tháp thẳng đứng, 2 mặt dây với ý tưởng kiến trúc là thành phố Đồng Hới thời kỳ đổi mới.  

Ngày 29/6, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã tổ chức công bố kết quả và trao giải thưởng cho 3 phương án đạt giải thi tuyển thiết kế kiến trúc cầu Nhật Lệ 2 bắc qua sông Nhật Lệ ở thành phố Đồng Hới.

Cầu Nhật Lệ 2 được UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuẩn bị đầu tư xây dựng với mục tiêu là cầu đường bộ vượt sông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Đồng Hới và một công trình văn hóa tạo cảnh quan cho trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Bình. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2011

Kiến trúc công trình cầu Nhật Lệ 2 gồm các hạng mục: cầu chính, đường dẫn vào cầu, hệ thống chiếu sáng, vườn hoa hai bên bờ sông.

Quy mô của cầu Nhật Lệ 2 là vĩnh cửu, chịu động đất cấp 7. Sau khi phát động cuộc thi thiết kế cầu Nhật Lệ 2, ban tổ chức đã nhận được 5 hồ sơ với 10 phương án tham gia.

Kết quả giải nhất thuộc về phương án kiến trúc cầu dây văng 1 trụ tháp thẳng đứng, 2 mặt dây do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533 có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng thiết kế. Ý tưởng kiến trúc là thành phố Đồng Hới thời kỳ đổi mới, kết cấu hiện đại, thanh mảnh.

Dự kiến đầu năm 2011 sẽ khởi công xây dựng cầu Nhật Lệ 2. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua sông Nhật Lệ, nối trung tâm tỉnh lỵ với bán đảo Bảo Ninh, thúc đẩy sự phát triển của thành phố về phía đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên