Quảng Nam: Chủ động chuyển đổi cây trồng trong điều kiện khô, hạn

VOV.VN -Nhờ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp độc canh cây lúa sang trồng các loại cây màu phù hợp với thổ nhưỡng, người dân Quảng Nam đã tăng thu nhập đáng kể

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam từng bước chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp độc canh cây lúa sang trồng các loại cây màu phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng. Qua đó, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập ổn định cuộc sống của người dân.

Nắng hạn bất thường, gia đình ông Đặng Văn Sa, thôn 8 xã Duy Hòa huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã chủ động chuyển đổi 6 sào đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu ngắn ngày như: ngô lai, đậu phụng, đậu xanh cho hiệu quả cao gấp đôi cây lúa. Ông Đặng Văn Sa cho biết, mấy năm trước, gia đình ông đầu tư trồng lúa chỉ đủ ăn, nhưng từ khi chuyển qua trồng cây màu, gia đình khá giả hơn. Theo ông Sa, mỗi vụ trồng lúa, ông thu về chừng 10 đến 15 triệu đồng, nhưng trồng cây màu đạt từ 30 triệu đến 35 triệu đồng/vụ.

Nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây màu ngắn ngày đã mang lại hiệu quả gấp đôi cây lúa (Ảnh minh họa: KT)

“Chuyển đổi từ cây lúa sang cây màu năng suất cao gấp rưỡi. Từ đó, đời sống của gia đình khá lên đáng kể so với trước đây, không còn thiếu trước hụt sau nữa. Đời sống nhân dân thôn 8 phát triển rõ rệt. Thời tiết năm nay khô hạn nên tập trung làm cây màu, nếu làm cây nước không đảm bảo lượng nước tưới nên cây lúa năng suất không cao, làm cây màu đạt hiệu quả hơn. Tôi tiếp tục chuyển đổi nữa có khả năng lên tới vài sào nữa”, ông Đặng Văn Sa chia sẻ.

Ông Trần Xuân Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, khu vực Duy Hòa, nguồn nước tưới chủ yếu từ hồ chứa Vĩnh Trinh. Tuy nhiên, hiện tại hồ chứa này không đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Do vậy, từ đầu vụ Đông- Xuân, địa phương đã vận động bà con nhanh chóng chuyển đổi những chân ruộng không đảm bảo nguồn nước tưới qua làm cây màu, chủ yếu cây lạc, ngô lai và cây dưa gang xuất khẩu.

Ông Dũng cho biết thêm, địa phương cũng sẽ liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm đầu ra, giúp bà con yên tâm sản xuất.

“Vụ Đông Xuân này, chúng tôi bố trí chuyển đổi từ 50 đến 70 hecta sang cây màu. Chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống từng khu vực 1 cùng với bà con nông dân khảo sát thực tế địa hình xem chuyển đổi thế nào cho phù hợp. Chúng tôi đề nghị về họp dân để làm công tác chuyển đổi. Thời gian qua, chúng tôi đã chuyển đổi gần 30 hecta, hiệu quả rất cao”, ông Dũng cho biết thêm.

Năm nay, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tiếp tục chuyển đổi từ 500 hecta đất lúa không chủ động nước đã chuyển sang trồng các loại cây có giá trị cao như: lạc, cây đậu xanh, bắp lai, cỏ chăn nuôi bò… Ngành nông nghiệp huyện huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũng hỗ trợ bà con kéo điện ra đồng đóng giếng tưới; hỗ trợ giống, phân bón…

Theo ông Văn Bá Năm, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hàng năm, các ngành chức năng ở địa phương tổ chức tập huấn chuyển đổi cây trồng, giúp bà con chọn cây trồng phù hợp. Cải tạo một số diện tích sản xuất lúa một vụ tận dụng nước trời kém hiệu quả để trồng hoa màu, trồng cỏ nuôi bò hay đào ao thả cá.

“Nếu chuyển qua cây trồng cạn so với nhiều năm chúng tôi làm thì có hiệu quả kinh tế cao gấp từ 1,5 đến 3 lần so với trồng lúa. Tính toán ra dân rất phấn khởi, hiệu quả cao gấp nhiều lần so với làm lúa. Sắp tới, chúng tôi quy hoạch vùng rộng hơn để chuyển đổi. Những nơi nào tập trung chuyển đổi, chúng tôi đầu tư giao thông nội đồng. Các loại vật tư khác, huyện sẵn sàng tập trung hỗ trợ để thúc đẩy chuyển dịch tốt hơn”, ông Văn Bá Nam cho biết.

Trước tình hình thời tiết phức tạp như hiện nay, việc thiếu nước phục vụ cho sản xuất cho vụ Đông Xuân và Hè Thu rất cao, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các địa phương phải sử dụng nước tiết kiệm tối đa. Đặc biệt, các tổ hợp tác dùng nước phải phối hợp với Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn để nắm chắc xả nước của các thủy điện; phối hợp dùng nước hiệu quả. Đồng thời, xây dựng phương án chuyển đổi đất lúa khu vực có khả năng nhiễm mặn, cuối kênh, qua cây trồng cạn.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ nay đến năm 2020, tỉnh Quảng Nam đề ra mục tiêu chuyển đổi khoảng 5.000 héc ta đất lúa sang canh tác cây màu và các cây trồng cạn.

“Đầu tháng 12 này, các địa phương giao cho Phòng Nông nghiệp phối hợp với UBND các xã để tổng rà soát các khu vực chuyển đổi, phải tuyên truyền phổ biến cho nhân dân. Đồng thời, cân đối khả năng tối đa có thể trồng được lúa từng địa bàn xã được bao nhiêu héc ta để có xem xét hỗ trợ. Đã giao cho các địa phương đi thống kê đã rồi báo cáo lên cho UBND tỉnh chuyển đổi sang loại cây trồng gì, có khó khăn gì, đề xuất thế nào. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Sở Nông nghiệp tổng hợp lại tham mưu Ủy ban cùng Sở Tài chính hỗ trợ kinh phí cho bà con”, ông Lê Trí Thanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền núi Khánh Hòa thu tiền tỉ từ chuyển đổi cây trồng
Miền núi Khánh Hòa thu tiền tỉ từ chuyển đổi cây trồng

VOV.VN - Nông dân ở miền núi Khánh Hòa đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thu về tiền tỉ mỗi năm.

Miền núi Khánh Hòa thu tiền tỉ từ chuyển đổi cây trồng

Miền núi Khánh Hòa thu tiền tỉ từ chuyển đổi cây trồng

VOV.VN - Nông dân ở miền núi Khánh Hòa đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thu về tiền tỉ mỗi năm.

Chuyển đổi cây trồng cần gắn với thị trường tiêu thụ
Chuyển đổi cây trồng cần gắn với thị trường tiêu thụ

VOV.VN - Việc lựa chọn giống cây trồng linh hoạt, gắn với thị trường tiêu thụ được xem là lựa chọn tối ưu, giúp người dân tăng thu nhập.

Chuyển đổi cây trồng cần gắn với thị trường tiêu thụ

Chuyển đổi cây trồng cần gắn với thị trường tiêu thụ

VOV.VN - Việc lựa chọn giống cây trồng linh hoạt, gắn với thị trường tiêu thụ được xem là lựa chọn tối ưu, giúp người dân tăng thu nhập.

Chuyển đổi cây trồng đúng-nông dân thu nhập cao
Chuyển đổi cây trồng đúng-nông dân thu nhập cao

VOV.VN -  Mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao , góp phần tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác.

Chuyển đổi cây trồng đúng-nông dân thu nhập cao

Chuyển đổi cây trồng đúng-nông dân thu nhập cao

VOV.VN -  Mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao , góp phần tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác.

Thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng
Thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng

VOV.VN - Nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, nhiều hộ dân ở Ninh Thuận đã đổi đời, thu hàng trăm triệu đồng/năm.

Thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng

Thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng

VOV.VN - Nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, nhiều hộ dân ở Ninh Thuận đã đổi đời, thu hàng trăm triệu đồng/năm.