Quảng Nam chủ động đưa hàng Tết bình ổn giá lên miền núi

VOV.VN - Những ngày này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam tổ chức xe lưu động đưa hàng về vùng nông thôn, miền núi để phục vụ bà con mua sắm Tết. Tỉnh Quảng Nam cũng có chương trình đưa hàng Tết bình ổn giá lên phục vụ đồng bào miền núi.

Những năm trước đây, gần đến Tết, vợ chồng chị Đinh Thị Mai, người Cơ Tu, ở xã Mà Cooih, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam phải đi xe máy về trung tâm huyện để mua sắm hàng Tết. Năm nay, nhiều chuyến xe lưu động đưa hàng hóa Tết về tận các bản làng vùng cao, bà con mua sắm thuận lợi hơn. Nhiều người còn mang hàng lên bán tận nhà.

Chị Đinh Thị Mai cho biết, hàng hoá phong phú, có nhiều chương trình giảm giá nên bà con dễ dàng mua sắm. 

“Hiện nay, đường sá cũng ổn định hơn, đi dễ dàng nên các nhà buôn, cũng như các đơn vị kinh doanh đều mang tất cả các vật dụng cần thiết phục bà con mua sắm tại chỗ. Hàng hoá dồi dào đa dạng, nhiều mặt hàng nên chúng tôi có thể lựa chọn mua những món hàng phù hợp với túi tiền. Bà con ở vùng miền núi rất vui mừng".

Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang những ngày này nhộn nhịp thị trường hàng Tết. Ngoài khu chợ trung tâm, những quầy bán lẻ cũng đã chuẩn bị nhiều mặt hàng cung ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hoá lưu thông trong dịp Tết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo ông Tùng: “Các doanh nghiệp, các cửa hàng, siêu thị dự trữ và cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của nhân dân mua sắm trong dịp Tết. Các hệ thống bán lẻ tập trung vào 4 địa điểm của chợ cung cấp hàng ngàn mặt hàng tươi sống rau, củ quả phục vụ Tết. Theo dự báo sức mua hàng Tết trên địa bàn huyện Đông Giang năm nay tăng từ 30% đến 40% so với Tết năm ngoái".

Từ đầu tháng 12/2022, các siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị lượng hàng hóa lớn cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, các nhóm mặt hàng chủ yếu như thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, hàng may mặc... Các đơn vị đều có kế hoạch tăng lượng hàng dự trữ so với Tết năm trước khoảng 25%.

Bà Đỗ Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương tỉnh Quảng Nam cho biết, các doanh nghiệp cũng cam kết bán hàng bình ổn giá về các vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết.

“Năm nay, lượng hàng hoá tiêu thụ trong nhân dân tăng hơn so với năm ngoái từ 20% đến 25%. Địa bàn các huyện miền núi, ngành Công Thương có chỉ đạo để các đơn vị phân phối hàng tại địa phương phục vụ cho bà con. Đơn vị phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình tiêu thụ hàng hoá, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng để sớm phát hiện kịp thời ngăn chặn. - bà Hiền cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết
Đà Nẵng tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đang tăng cường phối hợp kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, háng kém chất lượng, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Quý Mão năm 2023.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đang tăng cường phối hợp kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, háng kém chất lượng, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Quý Mão năm 2023.

Các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết
Các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết

VOV.VN - Hôm nay (13/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tổng Cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị Triển khai công tác quản lý thị trường đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên.

Các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết

Các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết

VOV.VN - Hôm nay (13/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tổng Cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị Triển khai công tác quản lý thị trường đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên.

Hơn 1.500 tỷ đồng bình ổn thị trường Đắk Lắk dịp Tết
Hơn 1.500 tỷ đồng bình ổn thị trường Đắk Lắk dịp Tết

VOV.VN - Nhằm đảm bảo bình ổn giá cả thị trường nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh Đắk Lắk đã dành hơn 1.500 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa thiết yếu.

Hơn 1.500 tỷ đồng bình ổn thị trường Đắk Lắk dịp Tết

Hơn 1.500 tỷ đồng bình ổn thị trường Đắk Lắk dịp Tết

VOV.VN - Nhằm đảm bảo bình ổn giá cả thị trường nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh Đắk Lắk đã dành hơn 1.500 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa thiết yếu.