Quảng Ngãi giảm số lượng, nâng cao chất lượng tàu cá

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang giảm ngành nghề khai thác không thân thiện với môi trường, sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt, khuyến khích ngư dân đầu tư thiết bị hiện đại đánh bắt xa bờ và chú trọng quy hoạch phát triển nuôi thủy sản biển.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi phát triển tàu cá ồ ạt, khai thác quá mức, trong khi nguồn lợi thủy sản cạn kiệt dẫn đến thu nhập của ngư dân giảm sút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tỉnh Quảng Ngãi đang tái cơ cấu nghề cá theo hướng phát triển bền vững đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, địa phương giảm ngành nghề khai thác không thân thiện với môi trường, sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt, khuyến khích ngư dân đầu tư thiết bị hiện đại đánh bắt xa bờ và chú trọng quy hoạch phát triển nuôi thủy sản biển.

Ngư dân Ngô Văn Vương, Thuyền trưởng tàu QNg-94244 ở thị xã Đức Phổ đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ngoài lương thực, nước uống và nhiên liệu cho chuyến biển dài ngày, máy dò cá và trang thiết bị thông tin liên lạc trên tàu, ngư dân Ngô Văn Vương còn quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả khai thác.

Còn ngư dân Phạm Mười ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi phối hợp với nhau, liên lạc với nhau trên máy móc. Đừng xâm phạm vùng biển của các nước".

Tỉnh Quảng Ngãi đã giảm số lượng tàu cá từ 5.700 tàu xuống còn hơn 4.500 tàu. Tỉnh tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại ngành, nghề, số lượng phương tiện khai thác thủy sản phù hợp với thực tế và ngư trường theo hướng giảm dần tàu có chiều dài dưới 15m khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng. Tỷ lệ tàu giã cào giảm từ 31% hiện nay xuống còn 25%.

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh khuyến khích ngư dân đầu tư trang thiết bị đánh bắt hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong bảo quản sản phẩm sau khai thác để nâng cao giá trị gia tăng.

“Chúng tôi sẽ cơ cấu lại đội ngũ tàu thuyền. Giảm số lượng tàu thuyền khai thác giã cào gây cạn kiệt nguồn lợi tăng cường tàu thuyền khai thác ngoài khơi và đánh bắt những chủng loại đảm bảo chất lượng hơn và thời gian khai thác ngắn hơn" - ông Phương cho biết.

Tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng Chương trình phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu khai thác thủy sản đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác hải sản xa bờ. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên cơ sở quy hoạch hợp lý mặt nước, diện tích đất có khả năng nuôi trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khuyến khích nuôi trồng các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao để phát triển bền vững.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng ta phải tính đến việc chuyển đổi cơ cấu chung của tỉnh trong đó cơ cấu của ngành nông nghiệp, cơ cấu lại lực lượng lao động trong khai thác thủy sản để chuyển qua vấn đề nuôi trồng, chuyển qua vấn đề dịch vụ để chúng ta giải quyết bài toán của ngư dân nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế của nhân dân vùng biển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân “hốt bạc” trong mùa cá cơm trên đảo
Ngư dân “hốt bạc” trong mùa cá cơm trên đảo

VOV.VN - Ngư trường đảo Thanh Lân (Cô Tô, Quảng Ninh) thuận lợi, sản lượng cá cơm dồi dào - đây là nguồn lợi kinh tế giúp ngư dân nơi đây kiếm thêm thu nhập.

Ngư dân “hốt bạc” trong mùa cá cơm trên đảo

Ngư dân “hốt bạc” trong mùa cá cơm trên đảo

VOV.VN - Ngư trường đảo Thanh Lân (Cô Tô, Quảng Ninh) thuận lợi, sản lượng cá cơm dồi dào - đây là nguồn lợi kinh tế giúp ngư dân nơi đây kiếm thêm thu nhập.

Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương khắc phục những tồn tại trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương khắc phục những tồn tại trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản
Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản

VOV.VN - Để đẩy mạnh cơ giới hóa trong nuôi trồng thủy sản, nhà nước cần tháo gỡ khó khăn liên quan đến Luật Đất đai trong việc dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất nuôi trồng thủy sản tập trung...

Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản

Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản

VOV.VN - Để đẩy mạnh cơ giới hóa trong nuôi trồng thủy sản, nhà nước cần tháo gỡ khó khăn liên quan đến Luật Đất đai trong việc dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất nuôi trồng thủy sản tập trung...

Tàu cá nằm bờ la liệt, ngành khai thác-chế biến thủy sản tại Kiên Giang gặp khó
Tàu cá nằm bờ la liệt, ngành khai thác-chế biến thủy sản tại Kiên Giang gặp khó

VOV.VN - Xăng dầu liên tục tăng giá, nguồn lợi thuỷ sản cạn kiệt, hàng ngàn tàu cá nằm bờ... và hệ quả tất yếu là các doanh nghiệp chế biến thủy sản lao đao vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu.

Tàu cá nằm bờ la liệt, ngành khai thác-chế biến thủy sản tại Kiên Giang gặp khó

Tàu cá nằm bờ la liệt, ngành khai thác-chế biến thủy sản tại Kiên Giang gặp khó

VOV.VN - Xăng dầu liên tục tăng giá, nguồn lợi thuỷ sản cạn kiệt, hàng ngàn tàu cá nằm bờ... và hệ quả tất yếu là các doanh nghiệp chế biến thủy sản lao đao vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu.