Quảng Ngãi nằm trong top 10 địa phương giải ngân vốn đầu tư công cao

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố giải ngân cao nhất cả nước.

Năm 2022, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh hơn 8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 34.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 1,5 lần so với năm ngoái; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 20%.

Tính đến ngày 30/11/2022, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân vốn đầu công hơn 4.600 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua 22 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri, ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện các dự đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường còn nhiều tồn tại, hạn chế… Song điều đáng lo ngại nhất là tinh thần, ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chậm chuyển biến. Một số cán bộ, công chức năng lực trình độ hạn chế, không theo kịp với nhịp độ, áp lực công việc, thiếu sâu sát cơ sở, thiếu sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thậm chí xuất hiện tư tưởng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh công việc.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Để vượt qua khó khăn của năm 2023, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo, đại biểu HĐND tỉnh phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất giải pháp cho phù hợp và hiệu quả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm
Giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm

VOV.VN - Ưu tiên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một trong các giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, tạo việc làm và an sinh xã hội. Thế nhưng, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là hết năm kế hoạch 2022 nhưng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công vẫn đạt rất thấp.

Giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm

Giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm

VOV.VN - Ưu tiên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một trong các giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, tạo việc làm và an sinh xã hội. Thế nhưng, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là hết năm kế hoạch 2022 nhưng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công vẫn đạt rất thấp.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp đến các địa phương đôn đốc tiến độ.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp đến các địa phương đôn đốc tiến độ.

10 bộ, địa phương chưa giải ngân được đồng vốn đầu tư công nào sau 11 tháng
10 bộ, địa phương chưa giải ngân được đồng vốn đầu tư công nào sau 11 tháng

VOV.VN - Theo số liệu của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2022 mới chỉ đạt 26,06%. Đáng chú ý, có 54 địa phương và 10 bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, trong đó còn 6 bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%.

10 bộ, địa phương chưa giải ngân được đồng vốn đầu tư công nào sau 11 tháng

10 bộ, địa phương chưa giải ngân được đồng vốn đầu tư công nào sau 11 tháng

VOV.VN - Theo số liệu của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2022 mới chỉ đạt 26,06%. Đáng chú ý, có 54 địa phương và 10 bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, trong đó còn 6 bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%.