Quảng Ngãi ngừng đề xuất cho điện mặt trời Đầm An Khê vào Quy hoạch điện VIII

VOV.VN - Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về việc không tiếp tục đề xuất bổ sung Dự án điện mặt trời trên Đầm An Khê vào Quy hoạch điện VIII.

Ngày 27/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Văn bản thông báo kết luận về xây dựng hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất không tiếp tục đề xuất Dự án điện mặt trời trên đầm An Khê vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Triển khai Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBNS tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương lập, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh; Tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương, tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về việc không tiếp tục đề xuất bổ sung Dự án điện mặt trời trên Đầm An Khê vào Quy hoạch điện VIII.

“Với đề xuất đưa Dự án điện năng lượng mặt trời vào Quy hoạch điện VIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu lại chủ trương xem còn phù hợp hay không. Tỉnh ủy sẽ cân nhắc hết sức, đặt lợi ích của tỉnh lên trên hết cho phát triển ổn định lâu dài. Những gì tỉnh có được lợi thế sẽ phải giữ, phải khai thác được lợi thế, tuyệt đối không chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt để đánh mất tiềm năng về văn hóa, du lịch”, ông Đặng Văn Minh nêu rõ.

Văn hóa Sa Huỳnh là 1 trong 3 cái nôi cổ xưa của nền văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Óc Eo. Quần thể di tích Sa Huỳnh đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1997. Đầm An Khê được xác định trung tâm Văn hóa Sa Huỳnh có diện tích mặt nước 347 ha, chiều dài nhất đo được 3,5 km, chiều rộng nhất chừng 1km, nằm ở vùng ven biển Sa Huỳnh, giáp ranh giữa hai xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thống nhất chủ trương đầu tư 2 dự án điện mặt trời có quy mô gần 60ha, công suất thiết kế 100MWp, tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng ở đầm An Khê... Tuy nhiên, chủ trương này không được người dân và các nhà nghiên cứu đồng thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch điện VIII không đưa 6.800 MW nhiệt điện than vào cân đối
Quy hoạch điện VIII không đưa 6.800 MW nhiệt điện than vào cân đối

VOV.VN - 5 dự án điện than với tổng công suất 6.800 MW có khó khăn trong triển khai và thu xếp vốn nên không đưa vào cân đối và bù bằng các nguồn khác, chủ yếu là điện gió và sinh khối.

Quy hoạch điện VIII không đưa 6.800 MW nhiệt điện than vào cân đối

Quy hoạch điện VIII không đưa 6.800 MW nhiệt điện than vào cân đối

VOV.VN - 5 dự án điện than với tổng công suất 6.800 MW có khó khăn trong triển khai và thu xếp vốn nên không đưa vào cân đối và bù bằng các nguồn khác, chủ yếu là điện gió và sinh khối.

Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII
Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sang tuần tới sẽ họp và phê duyệt quy hoạch điện VIII.

Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sang tuần tới sẽ họp và phê duyệt quy hoạch điện VIII.

Đề xuất loại 14.120 MW nhiệt điện than ra khỏi Quy hoạch Điện VIII
Đề xuất loại 14.120 MW nhiệt điện than ra khỏi Quy hoạch Điện VIII

VOV.VN - Bộ Công Thương xin ý kiến Chính phủ không đưa vào Quy hoạch Điện VIII 14.120 MW nhiệt điện than để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.

Đề xuất loại 14.120 MW nhiệt điện than ra khỏi Quy hoạch Điện VIII

Đề xuất loại 14.120 MW nhiệt điện than ra khỏi Quy hoạch Điện VIII

VOV.VN - Bộ Công Thương xin ý kiến Chính phủ không đưa vào Quy hoạch Điện VIII 14.120 MW nhiệt điện than để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.