Quảng Ninh chi 1.300 tỷ đồng chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết

VOV.VN - Chuẩn bị cho dịp Tết dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị cung cấp tại Quảng Ninh đã có kế hoạch chủ động hàng hoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách.

Theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh, dự kiến tổng lượng vốn từ quý IV/2022 đến Tết Nguyên đán Quý Mão các đơn vị cung cấp dùng để chuẩn bị mua hàng khoảng 1.300 tỷ đồng. Hàng hoá phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại để người tiêu dùng lựa chọn, mua sắm tại nhiều hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng trên toàn tỉnh.

Hiện tình hình chung về cung cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu, nhu yếu phẩm cơ bản ổn định, giá thành có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên chưa ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng.

Để đảm bảo hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ngành công thương Quảng Ninh đã đề nghị UBND các địa phương và một số đơn vị kinh doanh, phân phối trên địa bàn tỉnh rà soát và theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, tiếp tục theo dõi kịp thời có những giải pháp điều tiết thị trường nếu có biến động, đặc biệt là dịp sát Tết Nguyên đán Quý Mão.

Các địa phương trong tỉnh cũng đã xúc tiến tổ chức các Hội chợ OCOP, hội chợ thương mại kích cầu dịp cuối năm. Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Đông 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 1-5/12 tới tại TP. Móng Cái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận diện thách thức và cơ hội ngành thủy sản trong năm 2023
Nhận diện thách thức và cơ hội ngành thủy sản trong năm 2023

VOV.VN - Hiện đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu ngành thủy sản đang có xu hướng giảm dù đã vào giai đoạn cao điểm tiêu dùng cuối năm, dù nửa đầu năm đạt mức kỷ lục khoảng 11 tỷ USD.

Nhận diện thách thức và cơ hội ngành thủy sản trong năm 2023

Nhận diện thách thức và cơ hội ngành thủy sản trong năm 2023

VOV.VN - Hiện đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu ngành thủy sản đang có xu hướng giảm dù đã vào giai đoạn cao điểm tiêu dùng cuối năm, dù nửa đầu năm đạt mức kỷ lục khoảng 11 tỷ USD.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023

VOV.VN - Phó chủ tịch Trung tâm giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc ông Vương Nhất Minh dự đoán, nếu nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 3,5% trong năm nay và có thể vượt mức 5% trong năm tới.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023

VOV.VN - Phó chủ tịch Trung tâm giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc ông Vương Nhất Minh dự đoán, nếu nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 3,5% trong năm nay và có thể vượt mức 5% trong năm tới.

7 dự đoán về xu hướng du lịch năm 2023
7 dự đoán về xu hướng du lịch năm 2023

VOV.VN - Theo nền tảng Booking.com, xu thế chung của du khách toàn cầu đang dịch chuyển từ trạng thái không chắc chắn sang chủ động thích ứng. Nếu năm 2022 du lịch đã trở lại mạnh mẽ, thì năm 2023 du khách sẽ suy nghĩ về chuyến du lịch một cách sáng tạo hơn, giữa những biến động và bất ổn.

7 dự đoán về xu hướng du lịch năm 2023

7 dự đoán về xu hướng du lịch năm 2023

VOV.VN - Theo nền tảng Booking.com, xu thế chung của du khách toàn cầu đang dịch chuyển từ trạng thái không chắc chắn sang chủ động thích ứng. Nếu năm 2022 du lịch đã trở lại mạnh mẽ, thì năm 2023 du khách sẽ suy nghĩ về chuyến du lịch một cách sáng tạo hơn, giữa những biến động và bất ổn.