Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm đứng đầu PCI lần thứ 5 liên tiếp

VOV.VN - Nhờ những nỗ lực cải cách, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 được công bố sáng nay (27/4).

Đây là lần thứ 5 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố, với sự tham gia khảo sát của hơn 11.300 doanh nghiệp tư nhân và FDI. Quảng Ninh đạt 73,02 điểm (giảm hơn 2 điểm so với năm 2020), là tỉnh duy nhất được xếp hạng ở mức “rất tốt”. Nối tiếp Quảng Ninh trên bảng xếp hạng lần lượt là TP Hải Phòng, tỉnh Đồng Tháp, TP Đà Nẵng và tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ công bố, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, “ngôi vương” PCI là kết quả của quá trình kiên trì, nỗ lực, kế thừa, đổi mới và phát triển để xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ, định hình nền quản trị địa phương hiện đại, tự chủ, năng động, hiệu quả, quyết tâm đột phá vào các nút thắt, điểm nghẽn để mở ra các cơ hội mới cho phát triển.

Đặc biệt, Quảng Ninh đưa mục tiêu cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tập trung cải cách nền hành chính, giảm tối đa rủi ro pháp lý, chi phí hành chính và tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng, đánh giá “tốt”, “rất tốt” về quản trị dịch bệnh của Quảng Ninh đạt 87,9%.

Kinh nghiệm của Quảng Ninh còn nằm ở việc nhận thức đầy đủ vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, đồng thời thực hiện các cam kết, giữ vững niềm tin, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu,… Với các mô hình quản trị mới được mạnh dạn thí điểm thành công như Trung tâm Truyền thông tỉnh; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA); Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; tổ công tác đặc biệt hỗ trợ các nhà đầu tư và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 cũng như việc xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị cấp sở ngành địa phương... người dân và doanh nghiệp ngày càng đánh giá cao hơn chất lượng cung cấp các dịch vụ công, hiệu quả quản trị của chính quyền.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi không tự chủ quan, tự thỏa mãn với kết quả đạt được mà sẽ tiếp tục nhận diện kịp thời những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh để tìm cách giải quyết hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi càng phải tiếp tục chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc xây dựng chính quyền minh bạch, liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao chỉ số PCI của TPHCM tụt hạng rồi không bật tăng được?
Vì sao chỉ số PCI của TPHCM tụt hạng rồi không bật tăng được?

VOV.VN - Nhiều năm trở lại đây, chính quyền TPHCM luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố tụt hạng và gần đây cứ đứng yên.

Vì sao chỉ số PCI của TPHCM tụt hạng rồi không bật tăng được?

Vì sao chỉ số PCI của TPHCM tụt hạng rồi không bật tăng được?

VOV.VN - Nhiều năm trở lại đây, chính quyền TPHCM luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố tụt hạng và gần đây cứ đứng yên.

Vì sao chỉ số PCI của Điện Biên giảm 2 bậc?
Vì sao chỉ số PCI của Điện Biên giảm 2 bậc?

VOV.VN - Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh Điện Biên đạt 62,62 điểm, xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước (giảm 2 bậc so với 2019); xếp thứ 8/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Vì sao chỉ số PCI của Điện Biên giảm 2 bậc?

Vì sao chỉ số PCI của Điện Biên giảm 2 bậc?

VOV.VN - Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh Điện Biên đạt 62,62 điểm, xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước (giảm 2 bậc so với 2019); xếp thứ 8/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

PCI Lào Cai ở đâu trên đường đua marathon?
PCI Lào Cai ở đâu trên đường đua marathon?

VOV.VN - Cuộc đua PCI thậm chí dài hơn cả marathon, bởi có khởi đầu nhưng sẽ không có kết thúc, cơ hội dành cho tất cả những ai cố gắng.

PCI Lào Cai ở đâu trên đường đua marathon?

PCI Lào Cai ở đâu trên đường đua marathon?

VOV.VN - Cuộc đua PCI thậm chí dài hơn cả marathon, bởi có khởi đầu nhưng sẽ không có kết thúc, cơ hội dành cho tất cả những ai cố gắng.