Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Quảng Ninh hướng tới phát triển thông minh, bền vững, địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp thu hút, trở thành “bến đỗ” cho các tập đoàn lớn, sản xuất kinh doanh các sản phẩm sử dụng công nghệ cao. 


Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là một trong những động lực quan trọng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Quý II/2025, nhà máy ô tô đầu tiên tại Quảng Ninh sẽ đi vào sản xuất thương mại, quy mô 120.000 xe/năm. Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng xây dựng trên diện tích 36,5 ha tại KCN Việt Hưng (TP Hạ Long), trước mắt sẽ sản xuất, lắp ráp theo chương trình hợp tác đầu tư với Škoda - hãng ô tô hàng đầu Cộng hòa Séc.

Ông Nguyễn Anh Ngọc, Phó Giám đốc Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng cho biết, hoạt động của nhà máy áp dụng công nghệ với dây chuyền thiết bị hiện đại, mức độ tự động hóa cao:. “Sản phẩm chính của nhà máy là xe dân dụng 5 chỗ, cả dòng sedan và SUV, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Škoda”, anh Ngọc nói.

Không chỉ đưa Quảng Ninh lên bản đồ sản xuất, lắp ráp ô tô của Việt Nam, việc nhà máy đi vào vận hành cũng “nối dài” chuỗi dự án công nghiệp chế biến, chế tạo trong lĩnh vực công nghệ cao của địa phương. Những năm gần đây, Quảng Ninh đã và đang “trải thảm” cho các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ưu tiên thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên. 

Đến hết năm 2024, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,43% trong GRDP của Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 22%. Trong năm qua, thu hút vốn đầu tư vào ngành này đạt khoảng 2 tỷ USD; tăng trên 5.500 lao động. Hiện tại, Quảng Ninh có 7 KCN đang hoạt động và đang thực hiện đầu tư hạ tầng, được định hướng phát triển theo chuỗi sản phẩm, ngành nghề khác nhau. KCN Đông Mai, Sông Khoai, Bắc Tiền Phong (TX Quảng Yên), KCN Việt Hưng (TP Hạ Long) tập trung phát triển chuỗi công nghiệp sản xuất ô tô, cơ khí chế tạo, lắp ráp thiết bị điện, điện tử. KCN Cảng biển Hải Hà (huyện Hải Hà) phát triển công nghiệp dệt công nghệ cao… 

Đáng chú ý, nhiều tập đoàn lớn về công nghệ cao trên thế giới đã chọn Quảng Ninh làm “bến đỗ” lâu dài, như Tập đoàn Foxconn (linh kiện điện tử, máy tính) đang có 5 dự án, tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD; Tập đoàn Jinko Solar (tấm quang năng) tổng vốn 2,5 tỷ USD... Cùng với đó là các dự án của Tập đoàn TCL (điện tử tiêu dùng), Autoliv (thiết bị an toàn ô tô)… 

“Trong những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh từ các tập đoàn lớn, sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ cao, nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã mang lại doanh thu xuất khẩu cao và cơ hội việc làm rất nhiều cho lao động địa phương và các vùng lân cận. Bước đầu Quảng Ninh hình thành các chuỗi ngành công nghiệp dệt may công nghệ cao; chuỗi ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, lắp ráp thiết bị điện, điện tử; tổ hợp công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, sản xuất linh kiện ô tô trên địa bàn các khu công nghiệp của tỉnh”, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút các dự án đầu tư tăng 10% so với năm 2024 vào các KKT, KCN. Ban Quản lý KKT Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục tập trung xúc tiến, thu hút nhà đầu tư từ các thị trường có thế mạnh về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, bán dẫn, các ngành công nghiệp hỗ trợ, như châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore. Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng (giao thông, nhà ở công nhân, hạ tầng kỹ thuật điện, cấp nước, viễn thông,…), Quảng Ninh cũng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho một số KCN chuyên ngành và dự án động lực, trọng điểm của tỉnh…

Bà Lê Ngọc Trâm, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long - nhà đầu tư hạ tầng KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên) cho biết, phần lớn các dự án thứ cấp trong KCN này đều thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông minh.

“Các nhà đầu tư thứ cấp mong muốn rút ngắn quá trình xin cấp giấy chứng nhận, thuận lợi trong việc triển khai dự án của mình tại Việt Nam, hai nữa là họ muôn có được những ưu đãi về thuế. DN nằm trong KKT Quảng Yên chắc chắn là sẽ có ưu đãi cao nhất, nhưng đối với những khách hàng làm về chuyển đổi số, họ ngày càng mong muốn nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra DN cũng mong muốn nâng cấp hạ tầng, giúp họ sử dụng mạng viễn thông thuận tiện nhất có thể”, bà Trâm bày tỏ.

Với mức tăng 33,08% trong tháng 2/2025, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của Quảng Ninh, giữ vai trò dẫn dắt toàn khu vực công nghiệp – xây dựng. Địa phương sẽ tiếp chủ động làm việc với từng nhà đầu tư chiến lược, triển khai cơ chế “luồng xanh” cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, sớm triển khai dự án và đưa vào vận hành, bổ sung năng lực tăng thêm cho sản xuất. 

Cùng với việc tập trung GPMB, tăng quỹ đất sạch trong các KKT, KCN và chiến lược thu hút đầu tư bài bản, động lực truyền thống này đang được địa phương nỗ lực làm mới, góp phần vào cán đích mục tiêu GRDP 14% – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng: Tăng thu hút đầu tư FDI, đẩy mạnh xuất khẩu
Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng: Tăng thu hút đầu tư FDI, đẩy mạnh xuất khẩu

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; tiếp tục nhân rộng cơ chế Tổ công tác làm việc với từng nhà đầu tư chiến lược để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng: Tăng thu hút đầu tư FDI, đẩy mạnh xuất khẩu

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng: Tăng thu hút đầu tư FDI, đẩy mạnh xuất khẩu

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; tiếp tục nhân rộng cơ chế Tổ công tác làm việc với từng nhà đầu tư chiến lược để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.

Thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở ĐBSCL
Thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở ĐBSCL

VOV.VN - Hiện Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy, cần thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp số, cơ giới hóa và khởi nghiệp nông nghiệp bền vững.

Thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở ĐBSCL

Thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở ĐBSCL

VOV.VN - Hiện Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy, cần thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp số, cơ giới hóa và khởi nghiệp nông nghiệp bền vững.

Đồng Nai tăng trưởng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp
Đồng Nai tăng trưởng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp

VOV.VN - Hàng triệu USD từ dòng vốn đầu tư mới, nhiều dự án điều chỉnh tăng vốn trong lĩnh vực công nghiệp khiến cho bức tranh thu hút đầu tư của Đồng Nai khởi sắc ngay đầu năm 2025.

Đồng Nai tăng trưởng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp

Đồng Nai tăng trưởng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp

VOV.VN - Hàng triệu USD từ dòng vốn đầu tư mới, nhiều dự án điều chỉnh tăng vốn trong lĩnh vực công nghiệp khiến cho bức tranh thu hút đầu tư của Đồng Nai khởi sắc ngay đầu năm 2025.