Quảng Ninh hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2021

VOV.VN - Tối nay (27/3), từ 20h30 - 21h30 diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2021, đây là một trong những chiến dịch quy mô toàn thế giới với chủ đề “Speak up for Nature - Lên tiếng vì thiên nhiên”.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đúng 20h30 nhiều khu vực công cộng và các khách sạn, nhà dân đã tắt bớt các thiết bị chiếu sáng để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2021. Anh Duy Hoa, người dân TP. Hạ Long cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người trong gia đình anh đều ý thức được việc tiết kiệm năng lượng để hạn chế tác động xấu đến môi trường thiên nhiên.

“Tôi vẫn thường nhắc mọi người trong gia đình phải tiết kiệm điện, khi nào cần thi thì mới bật điện để sử dụng, vì tiết kiệm cho mình cũng là tiết kiệm cho xã hội không lãng phí tài nguyên quốc gia. Mỗi người chỉ cần có ý thức nhỏ cũng sẽ tạo thành một xã hội văn minh”, anh Hoa nói.

Đề phòng khả năng dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng dân cư, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm nay được thực hiện theo hướng sáng tạo và thiết thực nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao.

Ông Vũ Đình Tân - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty tổ chức tuyên truyền bằng các băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi khuyến khích người dân tắt các thiết bị điện không cần thiết và cắt giảm đèn chiếu sáng từ 20h30 - 21h30 ở một số tuyến đường...:

“Mỗi người dân có thể tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện không cần thiết. Hành động này sẽ giảm khí thải Co2 và ngăn trái đất nóng lên. Năm nay, chúng tôi thu âm lại lời kêu gọi tắt điện ủng hộ Giờ trái đất năm 2021 và yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên chia sẻ lên mạng xã hội để người dân hưởng ứng và chung tay với ngành điện”, ông Vũ Đình Tân nhấn mạnh.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 tập trung vào hai mục tiêu: “Tiết kiệm năng lượng - Giảm phát thải khí nhà kính” và “Không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên”. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam năm nay tập trung vào các hoạt động tuyên truyền trực tuyến và mạng xã hội.

Chiến dịch Giờ Trái đất được chính thức phát động từ năm 2007 với hành động cụ thể là tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Đây là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung hưởng ứng giờ trái đất năm 2021
Miền Trung hưởng ứng giờ trái đất năm 2021

VOV.VN - Giờ Trái đất năm nay diễn ra trong bối cảnh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tại một số địa phương ở miền Trung, nhiều cơ quan, đơn vị và người dân đăng ký tắt điện vào 20h30 - 21h30 tối nay (27/3) để hưởng ứng.

Miền Trung hưởng ứng giờ trái đất năm 2021

Miền Trung hưởng ứng giờ trái đất năm 2021

VOV.VN - Giờ Trái đất năm nay diễn ra trong bối cảnh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tại một số địa phương ở miền Trung, nhiều cơ quan, đơn vị và người dân đăng ký tắt điện vào 20h30 - 21h30 tối nay (27/3) để hưởng ứng.

Kon Tum tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19  ​
Kon Tum tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19 ​

VOV.VN - Giờ Trái đất năm nay với thông điệp “Tiết kiệm điện cho Trái đất xanh hơn”, ngành Điện lực tỉnh Kon Tum đã tích cực hưởng ứng sự kiện này.

Kon Tum tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19  ​

Kon Tum tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19 ​

VOV.VN - Giờ Trái đất năm nay với thông điệp “Tiết kiệm điện cho Trái đất xanh hơn”, ngành Điện lực tỉnh Kon Tum đã tích cực hưởng ứng sự kiện này.

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện
Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

VOV.VN - Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, cả nước đã tiết kiệm được 436.000 kWh điện, tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng.

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

Giờ Trái đất 2020 tiết kiệm được 436.000 kWh điện

VOV.VN - Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, cả nước đã tiết kiệm được 436.000 kWh điện, tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng.