Quảng Ninh nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 14% cho cả năm 2025

VOV.VN - Mặc dù đã đạt mức tăng trưởng 11,03% trong 6 tháng đầu năm nhưng để hoàn thành mục tiêu 14% cả năm 2025, tỉnh Quảng Ninh cần phải đặc biệt tập trung vào các giải pháp đột phá trong nửa cuối năm.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh đạt 11,03% - mức cao nhất kể từ năm 2020. Tổng thu ngân sách của tỉnh cũng đạt hơn 30.000 tỷ đồng (bằng 52% dự toán), thu hút vốn ngoài ngân sách tăng gấp 13,4 lần, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 22% tạo thêm việc làm cho hơn 18.000 lao động, góp phần đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn. 

Tuy vậy, tại kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh Quảng Ninh, địa phương cũng xác định tốc độ tăng trưởng GRDP vẫn thấp hơn so với kịch bản, một số sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo không đạt kế hoạch, thu hút FDI chỉ bằng 17% cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, cùng với đó là một số nút thắt, điểm nghẽn trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chưa được tháo gỡ kịp thời. 

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, kỳ họp tập trung bàn thảo nhiều giải pháp liên quan đến tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm về phát triển KT-XH, tránh gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Đại biểu Nguyễn Thị Bích Liên nêu ý kiến: " Đề nghị tỉnh xem xét phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư cho cấp xã, để các địa phương chủ động, đảm bảo nguồn lực kịp thời trong giai đoạn chuyển tiếp, đặc biệt là các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, duy tu bảo dưỡng hạ tầng đô thị, giao thông và quan tâm đầu tư đối với các công trình liên xã, liên phường. "

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 14% cho cả năm 2025, tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại khu vực công nghiệp, tăng nhanh quy mô và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong đó tập trung giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch trong các KKT, KCN, CCN (KCN Sông Khoai, Bắc Tiền Phong), phấn đấu thu hút FDI trong quý III/2025 đạt 200 triệu USD, cả năm đạt 1 tỷ USD, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa các dự án vào hoạt động sớm nhất. 

Ngành dịch vụ, du lịch vẫn giữ vai trò chủ đạo với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia sẽ được tổ chức trong 6 tháng cuối năm; tiếp tục khai thác và bảo tồn Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển đảo, kết nối vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, hướng tới thu hút 5,45 triệu lượt khách trong quý III/2025. 

Ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị nghiên cứu bổ sung các giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Trung ương, đồng thời đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong đó những việc cần làm ngay là cắt giảm 30% thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký kinh doanh, có cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang hình thức doanh nghiệp, hoàn thành mục tiêu phát triển 2.000 doanh nghiệp trong năm 2025.

"Tôi đề nghị chúng ta sớm triển khai chủ trương hỗ trợ cho các chủ đầu tư dành quỹ đất tương ứng là 20 ha hoặc tối thiểu 5% quỹ đất sạch đã đầu tư hạ tầng, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đây là 1 trong những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp. Nếu làm tốt nội dung này thì chắc chắn sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn để khơi thông và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.", ông Nguyễn Văn Hồi cho biết.

2-_khoang_gan_500_bep_an_tren_tau_du_lich_duoc_quan_ly_nham_dam_bao_an_toan_cho_du_khach_tham_quan_vinh_ha_long_vinh_bai_tu_long.jpg

Quảng Ninh siết chặt an toàn thực phẩm trong mùa du lịch cao điểm

VOV.VN - Bước vào mùa du lịch cao điểm, lượng khách trong nước và quốc tế về Quảng Ninh tăng cao, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn là yếu tố quan trọng duy trì hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền theo mô hình tổ chức mới tại Quảng Ninh
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền theo mô hình tổ chức mới tại Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng 16/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29 để thảo luận, đánh giá kết quả kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Đồng thời xem xét, quyết nghị nhiều nội dung thuộc thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền mô hình mới.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền theo mô hình tổ chức mới tại Quảng Ninh

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền theo mô hình tổ chức mới tại Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng 16/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29 để thảo luận, đánh giá kết quả kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Đồng thời xem xét, quyết nghị nhiều nội dung thuộc thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền mô hình mới.