Quảng Ninh nỗ lực tháo gỡ ùn tắc tại cửa khẩu Bắc Luân II

VOV.VN - Sau gần 4 ngày triển khai các phương án thúc đẩy thông quan hàng hóa, tình trạng ùn ứ phương tiện tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II đã giảm.

Tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang xảy ra ùn ứ cục bộ các xe chở hàng, chủ yếu là nông sản. Nỗ lực khắc phục tình trạng này, cùng với các biện pháp hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc, thành phố Móng Cái đã thành lập tổ liên ngành để điều hành, sắp xếp phương tiện, hàng hóa chờ thông quan tại cửa khẩu Bắc Luân II. 

Hơn 2 tuần nay, do phía Trung Quốc thắt chặt công tác phòng chống dịch Covid-19 và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh khiến lượng xe được cấp phép thông quan giảm đi trông thấy. Riêng hàng nông sản, mỗi ngày chỉ thông quan 30 xe hàng, giảm một nửa so với trước đây.

Tình hình ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng khi nhiều phương tiện, hàng hóa từ các địa phương lân cận như Lạng Sơn, Bắc Giang, Lào Cai đổ về dẫn đến có thời điểm, các phương tiện xếp hàng kéo dài vài km.

Để giảm bớt tình trạng ùn tắc, thành phố Móng Cái đã tổ chức phân luồng và bố trí các xe hàng, nhất là hàng hoa quả vào các khu vực tập kết tạm thời tại cảng Hoàng Tiến, Tây Bắc, Vương Long (tại khu 5, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) thuộc địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Lục Lầm, cách cửa khẩu Bắc Luân II khoảng 1 km và lập bãi tạm để sắp xếp các xe hàng rỗng của Trung Quốc chờ làm thủ tục xuất cảnh.

Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan thành phố Móng Cái cho biết: "Đến nay đã di chuyển xuống Lục Lầm khoảng 300 xe. Chi cục Hải quan Quảng Ninh tham mưu với thành phố Móng Cái, Quảng Ninh trao đổi với Cục Thương vụ, Trung Quốc làm việc vào thứ 7 và Chủ nhật để tiếp nhận các phương tiện của phía Trung Quốc hiện còn lưu lại khoảng 400 container".

Theo Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, các bãi kiểm hóa đang tồn khoảng khoảng 1.400 phương tiện, trong đó quá nửa là hàng thủy sản đông lạnh. Căn cứ phương án điều động, sắp xếp phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu giao nhận hàng hóa, xuất cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II, UBND Thành phố Móng Cái thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện tốt quy trình khi vào điểm tập kết tạm thời.

Thượng úy Nguyễn Tiến Huy, Tổ phó Tổ công tác Cửa khẩu Bắc Luân II cho biết, lực lượng liên ngành sẽ kiểm kê, sắp xếp phương tiện làm thủ tục giao nhận hàng theo nguyên tắc xe vào trước - đi trước.

"Quân số của tổ làm việc là 40 người. Những ngày này phải tăng cường 30 người xuống làm việc, phân luồng tại các vị trí barie số 1, số 2 của cửa khẩu, phân luồng xe Việt Nam và Trung Quốc để tránh ùn tắc và đặc biệt ưu tiên công tác phòng chống dịch bệnh, lái xe phải thực hiện 5K, khai báo y tế cụ thể, không để lây nhiễm dịch bệnh trong khu vực cửa khẩu" - Thượng úy Nguyễn Tiến Huy cho biết.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái đánh giá, sau gần 4 ngày triển khai các phương án thúc đẩy thông quan hàng hóa, tình trạng ùn ứ phương tiện tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II đã giảm.

Hàng ngày, Thành ủy đều trao đổi, thông tin với phía Trung Quốc để giải quyết nhanh những thủ tục, giải quyết hạ tầng cơ sở để phục vụ công tác xuất nhập khẩu. Đồng thời giao cho Tổ công tác làm việc với các doanh nghiệp để có những chính sách, tiết giảm các chi phí bãi đỗ và lưu hàng đợi làm thủ tục cho xe xuất nhập khẩu; Phối hợp với bên Đông Hưng, Trung Quốc tăng lái xe trung chuyển, mở luồng ưu tiên cho những xe đã trả hàng để giải quyết ùn tắc.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chú trọng kiểm tra chất lượng nông sản để tránh ùn tắc tại cửa khẩu
Chú trọng kiểm tra chất lượng nông sản để tránh ùn tắc tại cửa khẩu

VOV.VN - Diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 khiến việc lưu thông hàng hóa trong giai đoạn này khó khăn hơn.

Chú trọng kiểm tra chất lượng nông sản để tránh ùn tắc tại cửa khẩu

Chú trọng kiểm tra chất lượng nông sản để tránh ùn tắc tại cửa khẩu

VOV.VN - Diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 khiến việc lưu thông hàng hóa trong giai đoạn này khó khăn hơn.

Giải bài toán ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu ở Lạng Sơn
Giải bài toán ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 7/12, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn 3.324 xe hàng, trong đó tại cửa khẩu Tân Thanh gần 2.000 xe. UBND tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng tại cửa khẩu đang đưa ra nhiều giải pháp khắc phục tình trạng này.

Giải bài toán ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

Giải bài toán ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 7/12, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn 3.324 xe hàng, trong đó tại cửa khẩu Tân Thanh gần 2.000 xe. UBND tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng tại cửa khẩu đang đưa ra nhiều giải pháp khắc phục tình trạng này.

Cao Bằng tìm hướng tháo gỡ ùn ứ tại cửa khẩu Trà Lĩnh
Cao Bằng tìm hướng tháo gỡ ùn ứ tại cửa khẩu Trà Lĩnh

VOV.VN - Hàng trăm xe hàng vẫn đang chờ làm thủ tục thông quan tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) dù ngành chức năng đang nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ này.

Cao Bằng tìm hướng tháo gỡ ùn ứ tại cửa khẩu Trà Lĩnh

Cao Bằng tìm hướng tháo gỡ ùn ứ tại cửa khẩu Trà Lĩnh

VOV.VN - Hàng trăm xe hàng vẫn đang chờ làm thủ tục thông quan tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) dù ngành chức năng đang nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ này.