Quảng Ninh tăng cường bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Có lợi thế về diện tích mặt nước, vùng biển và nhiều hòn đảo lớn nhỏ, cùng hệ sinh thái đa dạng, phong phú, nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương mạnh, giàu từ biển.

 

Để phát triển kinh tế thủy sản bền vững, gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển, tỉnh Quảng Ninh đã xác định được 9.360 ha khu vực biển dự kiến thu hút các dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản với định hướng chú trọng phát triển các vùng nuôi biển tập trung công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Hài hòa giữa phát triển nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường biển, Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước đặt ra Quy chuẩn địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản, khuyến khích ngư dân chuyển đổi từ vật liệu phao xốp truyền thống sang vật liệu HDPE thân thiện với môi trường.

“Mô hình nuôi đa canh chúng tôi áp dụng tại Vân Đồn, kết hợp nuôi cá, rong và hàu. Chúng tôi kết hợp xen canh với nhau, nuôi rong thì hàu sẽ được tăng cường dinh dưỡng, tăng cường quá trình lọc nước, tăng cường lượng oxy trong nước biển, giúp cho quá trình nuôi cá an toàn hơn, môi trường tốt hơn. Mô hình của chúng tôi hoàn toàn là về bảo vệ môi trường, hướng đến màu xanh bền vững, chúng tôi cũng muốn lan tỏa giá trị tới bà con bằng cách đầu tư ở mức độ hợp lý nhất, nhưng giá trị mang lại và bảo vệ môi trường ở mức tốt nhất”, ông Vũ Anh Tư, Phó Viện trưởng Viện công nghệ nuôi trồng thủy sản Super Trường Phát cho biết.

Cùng với việc tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhiều hoạt động bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng được tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Như lập quy hoạch chi tiết các khu bảo tồn biển với mục tiêu bảo vệ các hệ sinh thái, bảo vệ các loài sinh vật biển có giá trị kinh tế, khoa học, duy trì cải thiện sinh kế, quản lý và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần; khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui (Tiên Yên)... Tỉnh đã quy hoạch 17 vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản đối với 10 loại đặc sản, đặc hữu trên địa bàn như ngán, sá sùng, rươi, bào ngư, hải sâm…; thiết lập 2 vùng cấm khai thác có thời hạn (khu vực bãi đẻ đến mùa sinh sản); tập trung giảm đội tàu khai thác ven bờ chuyển sang nuôi trồng thủy sản, giảm khai thác, tăng nuôi vì thế hệ mai sau…

Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hằng năm được các cơ quan, đơn vị và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ; trung bình hàng năm thả trên 7,1 triệu con giống thủy sản các loại ra các thủy vực tự nhiên để khôi phục nguồn lợi và kết hợp giáo dục cộng đồng nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

“Về công tác quy hoạch, chúng tôi đã tham mưu tích hợp quy hoạch các khu bảo vệ, bảo tồn vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch quốc gia với tổng diện tích hơn 500km2. Địa phương đang nghiên cứu triển khai các mô hình bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gắn kết với nuôi trồng, bảo tồn kết hợp làm dịch vụ để gia tăng giá trị trên mỗi diện tích biển. Chúng tôi huy động xã hội hóa nguồn lực thủy sản nhằm tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tích cực tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo môi trường biển ngày càng trong sạch, nguồn lợi ngày càng trù phú, được tái tạo nhiều hơn, người dân ngày càng có đời sống tốt hơn, giúp vùng biển ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Đỗ Đình Minh cho biết thêm.

Những năm qua, ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh luôn có vai trò quan trọng và đóng góp trên 55% giá trị sản xuất trong cơ cấu ngành nông, lâm ngư nghiệp. Với tiềm năng sẵn có cùng những chính sách tiên phong trong lĩnh vực nuôi biển, Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành Trung tâm thủy sản miền Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tiên thả hàng triệu con giống thuỷ sản trên đầm Đông Hồ 
Hà Tiên thả hàng triệu con giống thuỷ sản trên đầm Đông Hồ 

VOV.VN - Hoạt động được thành phố Hà Tiên duy trì từ nhiều năm với mục đích cùng chung tay giữ gìn, phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái.

Hà Tiên thả hàng triệu con giống thuỷ sản trên đầm Đông Hồ 

Hà Tiên thả hàng triệu con giống thuỷ sản trên đầm Đông Hồ 

VOV.VN - Hoạt động được thành phố Hà Tiên duy trì từ nhiều năm với mục đích cùng chung tay giữ gìn, phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nuôi trồng và chế biến sâu duy trì tăng trưởng thủy sản năm 2023
Nuôi trồng và chế biến sâu duy trì tăng trưởng thủy sản năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, ngành thủy sản quyết tâm giữ ổn định diện tích nuôi trồng 1,3 triệu ha, giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng.

Nuôi trồng và chế biến sâu duy trì tăng trưởng thủy sản năm 2023

Nuôi trồng và chế biến sâu duy trì tăng trưởng thủy sản năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, ngành thủy sản quyết tâm giữ ổn định diện tích nuôi trồng 1,3 triệu ha, giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng.

Thủy sản chủ động thích ứng giữ đà tăng xuất khẩu năm 2023
Thủy sản chủ động thích ứng giữ đà tăng xuất khẩu năm 2023

VOV.VN - Hướng đến kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD trong năm 2023, ngành thủy sản xác định rõ những khó khăn về đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

Thủy sản chủ động thích ứng giữ đà tăng xuất khẩu năm 2023

Thủy sản chủ động thích ứng giữ đà tăng xuất khẩu năm 2023

VOV.VN - Hướng đến kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD trong năm 2023, ngành thủy sản xác định rõ những khó khăn về đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.