Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đang dần cải thiện mạnh mẽ nhờ định hướng đúng đắn cũng như mô hình hỗ trợ đầu tư hiệu quả.

Trong chiều nay (28/6), Hội nghị “Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh” diễn ra tại Quảng Ninh đã tiếp tục với các phiên thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư để có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đã được cải thiện mạnh mẽ

Nội dung chính của các buổi thảo luận là thực trạng và giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Quảng Ninh; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch; thu hút các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Quảng Ninh... Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đã được cải thiện mạnh mẽ, năm 2013 xếp thứ 4 cả nước, tăng 16 bậc so với năm 2012; xếp thứ 4 trong 7 tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất; chỉ số hạ tầng xếp thứ 9 và chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 19 trong 63 tỉnh, thành phố.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: “Chỉ số PCI cho thấy sự rõ ràng minh bạch của tỉnh và sự tận tụy, đồng hành đối với doanh nghiệp. Quảng Ninh đã chọn ra một định hướng quan trọng là năm nay là năm đồng hành cùng doanh nghiệp và triển khai một loạt các đổi mới, các mô hình mới để có thể hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Và tôi nghĩ là với sự sát cánh, sự đồng hành như vậy thì Quảng Ninh hoàn toàn có thể nâng cao thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng PCI”.

Đa số các đại biểu, các chuyên gia kinh tế đều thể hiện sự mong muốn xây dựng Quảng Ninh trở thành điểm đến thân thiện, ổn định và hấp dẫn của các nhà đầu tư, thu hút tối đa nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển Quảng Ninh còn một số hạn chế như: tăng trưởng nóng, thu ngân sách nội địa còn dựa vào ngành than là chủ yếu; hạ tầng đồng bộ còn thiếu và yếu; khai thác tài nguyên thiên nhiên còn thiếu tính bền vững… Vì vậy, các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ninh đã đề ra những mục tiêu cụ thể cần làm ngay nhằm khắc phục những điểm hạn chế đang còn tồn tại.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Trong thời gian tới tỉnh Quảng Ninh tập trung vào 3 nội dung lớn nhất đó là chính là 3 đột phá: 1 là phát triển đô thị, hạ tầng trong đó lớn nhất là hạ tầng giao thông; thứ hai là chúng tôi tập trung vào cải cách hành chính. Do vậy, chúng tôi đã có sự chỉ đạo thành lập Trung tâm hành chính công trên tỉnh cũng như tại các địa phương. Thứ ba là đầu tư, đảm bảo làm sao để đáp ứng nhu cầu lớn của các nhà đầu tư đến đây về nguồn nhân lực quản lý cũng như trình độ cao hơn”

Trong 2 năm, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Quảng Ninh đã đạt trên 7%, cao hơn mức trung bình cả nước, tổng thu ngân sách luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Tổng vốn đầu tư FDI tăng xấp xỉ 1,1 tỉ USD, vốn đầu tư trong nước tăng đạt gần 114 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho rằng Quảng Ninh đang có đầy đủ những yếu tố để phát triển nhanh, cân bằng và bền vững; đóng góp tích cực cho việc tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Tôi đề nghị tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại để phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của Quảng Ninh. Trong đó đặc biệt chú trọng đến hệ thống giao thông. Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu là đột phá trong cải cách thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI
Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Đây là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền qua những năm vừa qua.

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Đây là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền qua những năm vừa qua.

Quảng Ninh đối thoại với  300 doanh nghiệp
Quảng Ninh đối thoại với 300 doanh nghiệp

VOV.VN -  Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh: cuộc đối thoại đã thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn cho DN.

Quảng Ninh đối thoại với  300 doanh nghiệp

Quảng Ninh đối thoại với 300 doanh nghiệp

VOV.VN -  Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh: cuộc đối thoại đã thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn cho DN.

Quảng Ninh đổi mới xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh
Quảng Ninh đổi mới xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

VOV.VN - Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh là địa phương thu hút đầu tư khá với 130 lượt đoàn nhà đầu tư tìm đến, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn và có tiềm năng.

Quảng Ninh đổi mới xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

Quảng Ninh đổi mới xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

VOV.VN - Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh là địa phương thu hút đầu tư khá với 130 lượt đoàn nhà đầu tư tìm đến, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn và có tiềm năng.

Vùng biên giới Quảng Ninh: Giao thương sôi động, du lịch nhộn nhịp
Vùng biên giới Quảng Ninh: Giao thương sôi động, du lịch nhộn nhịp

VOV.VN-Giao thương và du lịch, dịch vụ tại các cửa khẩu vùng biên giới Quảng Ninh vẫn diễn ra bình thường, tăng trưởng khả quan.

Vùng biên giới Quảng Ninh: Giao thương sôi động, du lịch nhộn nhịp

Vùng biên giới Quảng Ninh: Giao thương sôi động, du lịch nhộn nhịp

VOV.VN-Giao thương và du lịch, dịch vụ tại các cửa khẩu vùng biên giới Quảng Ninh vẫn diễn ra bình thường, tăng trưởng khả quan.