Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí hạ tầng cửa khẩu

VOV.VN - 7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu, đạt hơn một nửa dự toán năm. Tuy nhiên, nguồn thu giảm so với cùng kỳ do tỉnh áp dụng mức phí 0 đồng với một số phương tiện chở hàng nhập khẩu.

 

Nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu giảm sau chính sách miễn phí

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, từ ngày 1/1 đến 30/7/2026, tổng thu phí hạ tầng tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh đạt 167,278 tỷ đồng, bằng 93,6% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 50,1% dự toán năm. Trong số này, hơn 125,45 tỷ đồng được nộp ngân sách nhà nước; khoảng 41,8 tỷ đồng được để lại để chi theo quy định.

Nguồn thu tập trung chủ yếu tại Chi nhánh Móng Cái, với hơn 160,4 tỷ đồng, chiếm gần 96% tổng số thu. Hai khu vực còn lại có mức thu thấp hơn nhiều gồm cửa khẩu Hoành Mô đạt khoảng 3,8 tỷ đồng, cửa khẩu Bắc Phong Sinh hơn 3 tỷ đồng. Cùng thời gian, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở của tỉnh đạt 189.386 lượt phương tiện.

Từ ngày 28/4/2026, Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, áp dụng mức thu 0 đồng/lượt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu phí. Chính sách có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2028, nhằm trực tiếp giảm chi phí cho doanh nghiệp và tăng sức hút của các cửa khẩu đường bộ.

Giảm phí để tăng sức hút, kỳ vọng mở rộng nguồn thu

Sau gần 3 tháng triển khai, việc miễn phí không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến thời gian thông quan.

Ông Nguyễn Tiến An, Trưởng chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Triển khai Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh năm 2026, Chi nhánh Móng Cái đã chủ động niêm yết công khai và thông báo rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và lái xe thực hiện nghị quyết, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai".

Cũng theo ông Nguyễn Tiến An, chính sách mới giúp giảm chi phí logistics và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng ghi nhận số thu phí hạ tầng bình quân giảm khoảng 25–40% so với trước thời điểm áp dụng mức thu 0 đồng đối với phương tiện chở hàng nhập khẩu.

Trước những tác động từ chính sách mới, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chỉ tiêu thu phí năm 2026 sát với khả năng thực hiện. Việc điều chỉnh không chỉ phản ánh đúng tác động của chính sách miễn phí, mà còn giúp các đơn vị chủ động cân đối phần kinh phí được để lại để quản lý, duy tu và khai thác hạ tầng cửa khẩu.

Về lâu dài, phần sụt giảm nguồn thu chỉ có thể được bù đắp khi chính sách ưu đãi thực sự kéo thêm phương tiện, doanh nghiệp và nguồn hàng qua địa bàn. Vì vậy, cùng với giảm phí, Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai chuyển đổi số, xây dựng cửa khẩu thông minh, phát triển dịch vụ logistics, kho bãi và trung tâm kiểm tra hàng hóa. Hiệu quả của chính sách sẽ được thể hiện không chỉ ở số phí thu được, mà còn ở tốc độ thông quan, lượng hàng hóa tăng thêm và nguồn thu ngân sách phát sinh từ hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ cửa khẩu.

d.jpg

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và 54 xã, phường, đặc khu Quảng Ninh dồn toàn lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh
Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và 54 xã, phường, đặc khu Quảng Ninh dồn toàn lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. 

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và 54 xã, phường, đặc khu Quảng Ninh dồn toàn lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. 

Quảng Ninh: Triển khai cao điểm “Tháng nghe dân nói”
Quảng Ninh: Triển khai cao điểm “Tháng nghe dân nói”

VOV.VN - Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh, hoạt động lắng nghe, tiếp nhận ý kiến Nhân dân thường xuyên được triển khai gắn với các nhiệm vụ chính trị đang thực hiện nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Quảng Ninh: Triển khai cao điểm “Tháng nghe dân nói”

Quảng Ninh: Triển khai cao điểm “Tháng nghe dân nói”

VOV.VN - Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh, hoạt động lắng nghe, tiếp nhận ý kiến Nhân dân thường xuyên được triển khai gắn với các nhiệm vụ chính trị đang thực hiện nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Người dân Quảng Ninh đồng loạt đi bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố
Người dân Quảng Ninh đồng loạt đi bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố

VOV.VN - Hơn 395.000 cử tri đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố mới nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 624 điểm bầu cử trong ngày 16/8.

Người dân Quảng Ninh đồng loạt đi bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố

Người dân Quảng Ninh đồng loạt đi bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố

VOV.VN - Hơn 395.000 cử tri đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố mới nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 624 điểm bầu cử trong ngày 16/8.

Học sinh Quảng Ninh dùng công nghệ mở rộng không gian đọc
Học sinh Quảng Ninh dùng công nghệ mở rộng không gian đọc

VOV.VN - Không chỉ đọc sách theo cách truyền thống, học sinh Quảng Ninh đã sử dụng video, tranh minh hoạ, infographic, mã QR và nhiều sản phẩm số để lan toả văn hoá đọc. Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2026 vừa khép lại bằng lễ trao giải ngày 14/8 tại Quảng Ninh.

Học sinh Quảng Ninh dùng công nghệ mở rộng không gian đọc

Học sinh Quảng Ninh dùng công nghệ mở rộng không gian đọc

VOV.VN - Không chỉ đọc sách theo cách truyền thống, học sinh Quảng Ninh đã sử dụng video, tranh minh hoạ, infographic, mã QR và nhiều sản phẩm số để lan toả văn hoá đọc. Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2026 vừa khép lại bằng lễ trao giải ngày 14/8 tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh chuyển đổi số để thông quan nhanh hơn, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn
Quảng Ninh chuyển đổi số để thông quan nhanh hơn, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

VOV.VN - Tại các cửa khẩu Quảng Ninh, chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức quản lý, điều hành của Hải quan khu vực VIII. Từ khai báo, xử lý hồ sơ đến giám sát, quản lý rủi ro, nhiều khâu được số hóa, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Quảng Ninh chuyển đổi số để thông quan nhanh hơn, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

Quảng Ninh chuyển đổi số để thông quan nhanh hơn, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

VOV.VN - Tại các cửa khẩu Quảng Ninh, chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức quản lý, điều hành của Hải quan khu vực VIII. Từ khai báo, xử lý hồ sơ đến giám sát, quản lý rủi ro, nhiều khâu được số hóa, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.