Sản lượng ô tô tại Anh xuất xưởng trong tháng 9 thấp nhất trong gần 40 năm

VOV.VN - Trong tháng 9, sản lượng xe hơi của Anh đã giảm 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh xe máy Anh (SMMT), tháng 9, tổng cộng có 67.169 chiếc xe ô tô đã được xuất xưởng. Tình trạng này được cho là do thiếu chíp bán dẫn làm gián đoạn hoạt động sản xuất xe hơi  trên toàn thế giới.

Theo kết quả khảo sát, hơn 80%  nhà máy sản xuất xe hơi tại Anh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình trạng thiếu hụt chip, khiến chi phí sản xuất tăng lên và đơn hàng thấp hơn. Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh xe máy của Anh - Mike Hawes cho biết, ngành công nghiệp ô tô của Anh đang tiếp tục chiến đấu với ảnh hưởng của đại dịch với sự thiếu hụt chất bán dẫn làm đình trệ sản xuất. Hiệp hội này cũng mong muốn chính phủ có các biện pháp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô của Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành công nghiệp ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu
Ngành công nghiệp ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu

VOV.VN - Nghành công nghiệp ô tô đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu.

Ngành công nghiệp ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu

Ngành công nghiệp ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu

VOV.VN - Nghành công nghiệp ô tô đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu.

Thiếu chất bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thêm lao đao trong đại dịch Covid-19
Thiếu chất bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thêm lao đao trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu dành cho chất bán dẫn tăng quá cao, tác động mạnh đến thị trường ô tô toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thiếu chất bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thêm lao đao trong đại dịch Covid-19

Thiếu chất bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thêm lao đao trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu dành cho chất bán dẫn tăng quá cao, tác động mạnh đến thị trường ô tô toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đề xuất ưu đãi thuế cho ngành công nghiệp ô tô để thúc đẩy phát triển
Đề xuất ưu đãi thuế cho ngành công nghiệp ô tô để thúc đẩy phát triển

VOV.VN - Các chính sách ưu đãi về thuế, trong đó có thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), còn chưa đủ hấp dẫn để thực sự khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Đề xuất ưu đãi thuế cho ngành công nghiệp ô tô để thúc đẩy phát triển

Đề xuất ưu đãi thuế cho ngành công nghiệp ô tô để thúc đẩy phát triển

VOV.VN - Các chính sách ưu đãi về thuế, trong đó có thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), còn chưa đủ hấp dẫn để thực sự khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.