Sắp diễn ra Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt - Nhật

VOV.VN - Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 sẽ tổ chức tại Cần Thơ từ 2 - 4/11/2018.

Sáng 16/10, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, đại diện Thành phố Cần Thơ, phối hợp với các đối tác Nhật Bản tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 tại Cần Thơ.

Đại diện VCCI và Thành phố Cần Thơ tại buổi họp báo.
Tại buổi họp báo, ông Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Cần Thơ cho biết, đây là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản; đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hóa, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng với Nhật Bản.

Sự kiện sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày (từ 2 - 4/11) tại Cần Thơ và một số địa phương vùng ĐBSCL với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của nhiều diễn viên đến từ Nhật Bản. Trong đó các hoạt động nổi bật như: Triển lãm ảnh với chủ đề Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hệ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; hội chợ việc làm; khởi công Khu Công nghiệp Việt Nam – Nhật Bản tại Cần Thơ…

Ông Nguyễn Phương Lam, đại diện VCCI giới thiệu thông tin đến các đối tác Nhật Bản.
Ông Phạm Thế Vinh cho biết thêm: "Điểm mới là chúng tôi tổ chức chuyến bay trực tiếp từ Tokyo – Cần Thơ. Bởi, thành phố Cần Thơ đã có mối quan hệ hợp tác từ lâu với Nhật Bản. Chúng tôi cũng đã có ký kết với một số địa phương của Nhật Bản".

Đặc biệt tại sự kiện này, UBND Thành phố Cần Thơ, VCCI Cần Thơ phối hợp cùng Tập đoàn Brainworks Asia (Nhật Bản) chọn Tổng Công ty Hàng Không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức thực hiện chuyến chuyên cơ bay trực tiếp từ sân bay Narita, thủ đô Tokyo về đến sân bay Quốc tế Cần Thơ, dự kiến có hơn 100 khách đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản sang tham dự Lễ Kỷ niệm và Lễ hội Việt – Nhật; đồng thời tham dự Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản - Mekong.
Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc Phụ trách VCCI Cần Thơ nêu rõ: "Đây là hoạt động quan trọng, mang tính bước ngoặt trong giao thương, lần đầu tiên sân bay Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay trực tiếp từ Nhật. Số lượng doanh nhân Nhật bản tham dự lần này được xem là nhiều nhất từ trước đến nay đến TP Cần Thơ và ĐBSCL tìm kiếm cơ hội kinh doanh đầu tư".

Máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay Narita, thủ đô Tokyo.
"Qua hàng năm tổ chức, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản tham dự ngày càng nhiều hơn. Nếu như năm đầu chỉ có 20 doanh nghiệp Nhật thì năm thứ 2 là 30, năm thứ 3 là 30. Và năm nay là 100 doanh nghiệp. Bên cạnh đó có nhiều doanh nghiệp Nhật đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam cũng tham dự lễ hội này nhiều hơn các năm" - ông Nguyễn Phương Lam cho biết. 
Tại buổi họp báo, đại diện thành phố Cần Thơ và VCCI Cần Thơ đã thông tin một số vấn đề về thu hút đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Cần Thơ và ĐBSCL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội đầu tư mới của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Cơ hội đầu tư mới của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư khởi nghiệp là những cơ hội mới của các doanh nghiệp Nhật Bản khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam. 

Cơ hội đầu tư mới của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Cơ hội đầu tư mới của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư khởi nghiệp là những cơ hội mới của các doanh nghiệp Nhật Bản khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam. 

Hợp tác Mekong - Nhật Bản song hành với đối tác chiến lược Việt - Nhật
Hợp tác Mekong - Nhật Bản song hành với đối tác chiến lược Việt - Nhật

VOV.VN - Trong hợp tác Mekong - Nhật Bản, Việt Nam đã tham gia nhiều dự án, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Hợp tác Mekong - Nhật Bản song hành với đối tác chiến lược Việt - Nhật

Hợp tác Mekong - Nhật Bản song hành với đối tác chiến lược Việt - Nhật

VOV.VN - Trong hợp tác Mekong - Nhật Bản, Việt Nam đã tham gia nhiều dự án, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đưa quan hệ Việt - Nhật bước vào giai đoạn phát triển mới
Đưa quan hệ Việt - Nhật bước vào giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đưa quan hệ Việt - Nhật bước vào giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt - Nhật bước vào giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng gửi thông điệp mạnh mẽ tới các doanh nghiệp Nhật Bản
Thủ tướng gửi thông điệp mạnh mẽ tới các doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng và sẽ tạo lập môi trường kinh doanh tốt cho DN Nhật Bản.

Thủ tướng gửi thông điệp mạnh mẽ tới các doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng gửi thông điệp mạnh mẽ tới các doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng và sẽ tạo lập môi trường kinh doanh tốt cho DN Nhật Bản.