Sau hợp nhất, Bộ Tài chính sẽ có 9 thứ trưởng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, ông Nguyễn Đức Tâm, ông Đỗ Thành Trung, ông Hồ Sỹ Hùng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Như vậy, từ ngày 1/3, lãnh đạo Bộ Tài chính gồm: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và 9 Thứ trưởng: Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Theo phương án sắp xếp bộ máy của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ hợp nhất với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Cùng đó, một số chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Giám sát tài chính quốc gia cũng chuyển về Bộ Tài chính. Sau khi hợp nhất, số lượng đầu mối giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7% so với số lượng đầu mối hiện nay. Trong đó, giảm 2 đầu mối cấp bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 6 đầu mối cấp tổng cục; 98 đầu mối cấp vụ, cục và tương đương thuộc bộ; 336 đầu mối cấp vụ, cục và tương đương thuộc tổng cục; khoảng trên 3.100 đầu mối từ cấp phòng, chi cục và tương đương thuộc vụ, cục và tương đương thuộc Bộ trở xuống...

Theo dự thảo Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, các tổng cục và tương đương thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước) sẽ chuyển thành các tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Bộ. Sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào Bộ Tài chính để tổ chức thành 1 đầu mối.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính: Thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng
Bộ trưởng Tài chính: Thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thu ngân sách Nhà nước năm 2024 lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng, đạt 2.037.500 tỷ đồng, tăng khoảng 336,5 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tăng 16,2% so với năm 2023.

Bộ trưởng Tài chính: Thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng

Bộ trưởng Tài chính: Thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thu ngân sách Nhà nước năm 2024 lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng, đạt 2.037.500 tỷ đồng, tăng khoảng 336,5 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tăng 16,2% so với năm 2023.

Bộ Tài chính “tiết lộ” về khả năng nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 2025
Bộ Tài chính “tiết lộ” về khả năng nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 2025

VOV.VN - Nếu trong năm 2025, CPI có biến động, có thể Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Bộ Tài chính “tiết lộ” về khả năng nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 2025

Bộ Tài chính “tiết lộ” về khả năng nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 2025

VOV.VN - Nếu trong năm 2025, CPI có biến động, có thể Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Bộ Tài chính không đồng ý đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi
Bộ Tài chính không đồng ý đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, trong Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) mới nhất gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và người dân, Bộ Tài chính đã đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền gửi tiết kiệm như quy định hiện hành.

Bộ Tài chính không đồng ý đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi

Bộ Tài chính không đồng ý đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính, trong Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) mới nhất gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và người dân, Bộ Tài chính đã đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền gửi tiết kiệm như quy định hiện hành.