Sau Tết, hải sản tăng giá mạnh vẫn tranh nhau mua

VOV.VN - Thương lái tranh nhau mua hải sản khi tàu cập các cảng cá, tại các chợ dân sinh nhiều mặt hàng hải sản tăng giá đến 30%.

Lái buôn "giành" mua thủy hải sản mỗi khi ghe tàu cập cảng cá Quy Nhơn. (Ảnh: Dân Trí)
Giá mực hiện đã bình ổn trở lại so với trước Tết. (Ảnh: Dân Trí)
Các tàu công suất nhỏ hành nghề khai thác gần bờ đều có lãi sau một đêm khai thác. (Ảnh: Dân Trí)
Những mẻ cá nục tươi rói... (Ảnh: Dân Trí)
Nhộn nhịp người mua bán. (Ảnh: Dân Trí)
Chế biến hải sản tại chỗ trước khi bán cho lái buôn. (Ảnh: Dân Trí)
Những con mực còn tươi cũng được nhiều người mua lựa chọn. (Ảnh: Dân Trí)
Cá ngừ sọc dưa đang bán giá khá cao nên nhiều tàu cá ngư dân có lãi trong chuyến biển ngày đầu năm. (Ảnh: Dân Trí)
Các mặt hàng hải sản ở các chợ của thành phố Hà Nội tăng 30% ở các chợ. (Ảnh: báo Tin tức)
Tôm loại nhỏ bình thường có giá bán 200.000 đồng/kg, sau Tết tăng lên 300.000 đồng/kg.(Ảnh: báo Tin tức)
Người tiêu dùng mua hải sản ăn chống ngấy sau Tết. (Ảnh: báo Tin tức)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trúng đậm hải sản, nhiều ngư dân bỏ Tết bám biển
Trúng đậm hải sản, nhiều ngư dân bỏ Tết bám biển

VOV.VN - Ngư dân trúng đậm hải sản trở về mang theo niềm vui trước thềm năm mới, nhiều người không ăn Tết ở nhà, tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản.

Trúng đậm hải sản, nhiều ngư dân bỏ Tết bám biển

Trúng đậm hải sản, nhiều ngư dân bỏ Tết bám biển

VOV.VN - Ngư dân trúng đậm hải sản trở về mang theo niềm vui trước thềm năm mới, nhiều người không ăn Tết ở nhà, tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản.

HĐND tỉnh Quảng Ninh “nóng” chuyện khai thác tận diệt thủy hải sản
HĐND tỉnh Quảng Ninh “nóng” chuyện khai thác tận diệt thủy hải sản

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh có hơn 7.500 tàu hoạt động khai thác thủy hải sản nhưng có tới gần 70% là tàu công suất dưới 20CV.  

HĐND tỉnh Quảng Ninh “nóng” chuyện khai thác tận diệt thủy hải sản

HĐND tỉnh Quảng Ninh “nóng” chuyện khai thác tận diệt thủy hải sản

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh có hơn 7.500 tàu hoạt động khai thác thủy hải sản nhưng có tới gần 70% là tàu công suất dưới 20CV.  

Ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài
Ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài

VOV.VN - Thời gian qua, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có nhiều tàu cá và ngư dân xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản

Ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài

Ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài

VOV.VN - Thời gian qua, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có nhiều tàu cá và ngư dân xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản

Kiến nghị đưa hải sâm vào danh mục các loài hải sản cấm khai thác
Kiến nghị đưa hải sâm vào danh mục các loài hải sản cấm khai thác

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa hải sâm vào danh mục các loài hải sản cấm khai thác.

Kiến nghị đưa hải sâm vào danh mục các loài hải sản cấm khai thác

Kiến nghị đưa hải sâm vào danh mục các loài hải sản cấm khai thác

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa hải sâm vào danh mục các loài hải sản cấm khai thác.