Sẽ có cơ chế mới phát triển ngành cơ khí

"Nếu cần Nhà nước sẽ đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài đối với từng dự án; chuyển giao công nghệ bằng vốn ngân sách cũng như là hỗ trợ việc đào tạo chuyên gia trong ngành cơ khí"

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho biết như vậy tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nhiệm kỳ II (2009 - 2013) tổ chức ngày 12/1 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào: Muốn vực lại ngành cơ khí, cần có một cơ chế hợp lí để thông qua đó các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội trong thời hội nhập. Các doanh nghiệp cần phải chiếm lĩnh được hơn 50% thị trường nội địa trong thời gian tới. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng cần phát triển lĩnh vực cơ điện tử kết hợp với cơ khí để tạo nên giá trị gia tăng lớn cho sản phẩm, dần tiến tới "tự động hoá toàn bộ quá trình sản xuất".

Các đại biểu tham dự Đại hội cho rằng: Yếu nhất hiện nay của ngành cơ khí Việt Nam là năng lực thiết kế tư vấn và chế tạo. Do đó ngoài việc có cơ chế hỗ trợ cơ khí trọng điểm, các ngành khác cũng cần xác định lĩnh vực mũi nhọn để liên danh hợp tác. "Cơ khí Việt Nam phải làm được tổng thầu EPC những dự án lớn, mới trưởng thành được", Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Đoàn Văn Kiển khẳng định.

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cũng kiến nghị Chính phủ cho phép các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án; sửa đổi Luật Đấu thầu năm 2005 để phát huy nội lực của các doanh nghiệp cơ khí trong nước...

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Thụ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam nhiệm kỳ II (2009 - 2013)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên