Sẽ vinh danh 12 doanh nghiệp Việt Nam quản trị xuất sắc

VOV.VN-Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2014 bắt đầu tìm kiếm doanh nghiệp để xét trao thưởng vào tháng 11/2014.

Sáng nay (21/05), Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) họp báo công bố Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2014 (VOCA 2014).

Buổi họp báo về giải thưởng được tổ chức tại Hà Nội

Giải thưởng VOCA 2014 nhằm tìm kiếm và vinh danh các doanh nghiệp có mô hình quản trị hiệu quả, hướng các doanh nghiệp đến các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, qua đó góp phần cải cách lĩnh vực quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu cam kết quốc tế và xây dựng nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp.

Giải thưởng VOCA 2014 sẽ được trao cho 12 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm ngành với hai nhóm giải, gồm doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và doanh nghiệp chưa niêm yết.

Tiêu chí của giải thưởng được xây dựng dựa trên bộ Nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng như Thông tư 121 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Đối tượng đủ điều kiện tham dự xét thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2014 phải là các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có tổng doanh thu cả năm đạt từ 500 tỷ VND trở lên, có báo cáo tài chính công khai và được các công ty kiểm toán đăng ký hoạt động ở Việt Nam tiến hành chứng thực, có vốn chi phối thuộc các nhân hoặc tổ chức pháp nhân Việt Nam chiếm trên 50%.

Hội đồng bình chọn bao gồm 12 chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tiến hành xét duyệt các doanh nghiệp đăng kí tham dự giải theo 3 vòng bình chọn và 1 vòng thẩm tra cuối cùng.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ đươc tổ chức vào tháng 11/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quan ngại về năng lực quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam

Tiến sĩ  Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, bày tỏ quan ngại về năng lực quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam. Ông cho biết, trong các nước ASEAN có trình độ phát triển tương đương với Việt Nam (Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore), Việt Nam là nước có mức độ quản trị doanh nghiệp thấp nhất. Chỉ có khoảng 2-3% doanh nghiệp nội địa hiểu đúng về quản trị doanh nghiệp.

Do đó, theo ông Tuấn, ngoài những lợi ích trước mắt, các doanh nghiệp Việt cần phải tính đến chiến lược phát triển bền vững với những lợi ích lâu dài. Để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp nên tăng cường vai trò giám sát (đặc biệt là giám sát độc lập), đồng thời chú trọng đến tính định hướng và tính minh bạch trong quá trình hoạt động./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên