Siết chặt nhập khẩu 6 mặt hàng từ Trung Quốc

Bộ Tài chính kiến nghị kiểm tra 100% đối với 6 mặt hàng chủ yếu là thép, phân bón, hoá chất, đồ ăn gia súc, bách hoá...

Chiều 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại diện Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Tổng cục Hải quan về kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. 
Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, số vụ buôn lậu phát hiện vẫn tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn Ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 8.915 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 168,9 tỷ đồng, khởi tố 33 vụ án hình sự. Đặc biệt, các lực lượng đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 1 vụ buôn lậu xăng dầu tạm nhập tái xuất, tịch thu 1.650 tấn, 422.000 lít và 1.640 m3 dầu, chống thất thu khoảng 70 tỷ đồng tiền thuế. 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành Hải quan phải góp phần chống buôn lậu trực tiếp, hiệu quả hơn.
Ảnh: VGP
Trước những bất thường về hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan điều tra, xác minh, phát hiện 22 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, số thuế gian lận ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã hoàn thành khởi tố 3 vụ và chuyển 8 vụ cho cơ quan điều tra xử lý.
Theo Thứ trưởng, tại một số khu phi thuế quan, không có hàng rào biên giới hiện có quy định cho phép người dân được bán hàng miễn thuế, được hoàn VAT. Thứ trưởng cho rằng đây chính là sơ hở lớn và dẫn ra một thực trạng "nếu mỗi gia đình trung bình có 4 người, mỗi ngày "gánh" 8 triệu mà vẫn được coi là hợp pháp, ngày nào cũng sẽ đi cõng hàng". 

Thứ trưởng đề nghị để chấm dứt tình trạng người dân đua nhau mang vác hàng lậu theo kiểu "kiến tha lâu ngày đầy tổ", cần quy định đánh thuế với loại hàng hóa này, trừ những đồ được người dân địa phương tiêu dùng trực tiếp.

Cũng liên quan đến chế tài, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, cần phải hoàn thiện chính sách, giảm thiểu sơ hở. Theo Thứ trưởng, với hàng Trung Quốc, thời gian tới Việt Nam phải có giải pháp phù hợp, nhất là kiểm tra 100% đối với 6 mặt hàng chủ yếu là thép, phân bón, hoá chất, đồ ăn gia súc, bách hoá... Còn tại biên giới phía Tây Nam, các mặt hàng tập trung kiểm tra xử lý bao gồm thuốc lá, rượu và đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển
Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

VOV.VN -Vừa qua, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã liên tiếp phát hiện nhiều tàu cá hoán cải buôn lậu xăng dầu với khối lượng rất lớn, có những chuyến trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

VOV.VN -Vừa qua, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã liên tiếp phát hiện nhiều tàu cá hoán cải buôn lậu xăng dầu với khối lượng rất lớn, có những chuyến trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá ống thép hàn của Việt Nam
Mỹ áp thuế chống bán phá giá ống thép hàn của Việt Nam

VOV.VN - Dự kiến thời hạn ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá là ngày 13/7 tới với biên độ phá giá cuối cùng là 16.25%.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá ống thép hàn của Việt Nam

Mỹ áp thuế chống bán phá giá ống thép hàn của Việt Nam

VOV.VN - Dự kiến thời hạn ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá là ngày 13/7 tới với biên độ phá giá cuối cùng là 16.25%.

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá
Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

VOV.VN -Cơ quan chức năng bắt quả tang tại nhà cựu quản lý thị trường quận đang giao dịch thuốc lá lậu.

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

VOV.VN -Cơ quan chức năng bắt quả tang tại nhà cựu quản lý thị trường quận đang giao dịch thuốc lá lậu.

Chính phủ bác đề xuất ưu đãi dự án thép tại Dung Quất
Chính phủ bác đề xuất ưu đãi dự án thép tại Dung Quất

Chính phủ cũng chỉ đồng ý giảm 10% thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 15 năm, không miễn hoàn toàn theo đề xuất.

Chính phủ bác đề xuất ưu đãi dự án thép tại Dung Quất

Chính phủ bác đề xuất ưu đãi dự án thép tại Dung Quất

Chính phủ cũng chỉ đồng ý giảm 10% thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 15 năm, không miễn hoàn toàn theo đề xuất.

Mỹ sắp áp thuế chống phá giá với sản phẩm thép Việt Nam
Mỹ sắp áp thuế chống phá giá với sản phẩm thép Việt Nam

Vào ngày 2/9 tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ chính thức ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam.

Mỹ sắp áp thuế chống phá giá với sản phẩm thép Việt Nam

Mỹ sắp áp thuế chống phá giá với sản phẩm thép Việt Nam

Vào ngày 2/9 tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ chính thức ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Sáng 18/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới huyện Trảng Bàng, Bến Cầu. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Sáng 18/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới huyện Trảng Bàng, Bến Cầu. 

Xét xử vụ buôn lậu 2 sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam
Xét xử vụ buôn lậu 2 sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam

VOV.VN -Biết sừng tê giác có giá trị, Chung mua 2 sừng tê giác ở Nam Phi rồi vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Xét xử vụ buôn lậu 2 sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam

Xét xử vụ buôn lậu 2 sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam

VOV.VN -Biết sừng tê giác có giá trị, Chung mua 2 sừng tê giác ở Nam Phi rồi vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Tiêu thụ thép giảm trở lại
Tiêu thụ thép giảm trở lại

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, lượng thép tiêu thụ trong tháng 6/2014 chỉ còn 376.000 tấn, giảm gần 10,5% so với tháng trước.

Tiêu thụ thép giảm trở lại

Tiêu thụ thép giảm trở lại

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, lượng thép tiêu thụ trong tháng 6/2014 chỉ còn 376.000 tấn, giảm gần 10,5% so với tháng trước.

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu
Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý.

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý.