Siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản ở Sông Mã

VOV.VN - Giải pháp trọng tâm là tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất và thường kỳ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản cát trên địa bàn.

 


Huyện biên giới Sông Mã là một trong những địa phương có nhiều tài nguyên khoáng sản của tỉnh Sơn La. Nhằm khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tránh gây thiệt hại cho môi trường và ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên quốc gia, chính quyền và các ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.

Cát là khoáng sản chính của huyện Sông Mã, với các điểm mỏ khai thác chủ yếu nằm dọc theo dòng sông Mã. Toàn huyện hiện có 30 điểm mỏ khoáng sản cát đã được HĐND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Ông Nguyễn Văn Quý – người điều hành quản lý văn phòng tại Sông Mã của Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Thành Nam, trụ sở tại Hà Nội cho biết, Công ty được UBND tỉnh Sơn La cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại 5 điểm mỏ cát ở Sông Mã bằng phương pháp lộ thiên, với tổng diện tích hơn 38 ha. Trong quá trình khai thác, công ty luôn tuân thủ đúng, đủ các quy định của pháp luật.

"Công ty đã triển khai lắp đặt trạm cân, camera đầy đủ tại các điểm mỏ. Người lao động thì đều được đào tạo, tập huấn đầy đủ để làm việc tại công ty", ông Quý nói.

Bà Lò Thị Bạch, Trưởng phòng Nông Nghiệp và Tài nguyên huyện Sông Mã cho biết, nhiều năm trước, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên những năm gần đây, chính quyền và ngành chức năng đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp cứng rắn, quyết liệt để hạn chế tình trạng này. Một trong số đó là tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất và thường kỳ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản cát trên địa bàn.

"Chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện và xã rất quyết liệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có thông tin nơi nào có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép là huyện sẽ cử người đi kiểm tra trực tiếp. Đồng thời có những hướng dẫn chuyên môn đối với UBND cấp xã để triển khai các hoạt động quản lý kịp thời, hiệu quả", bà Bạch cho hay.

Qua công tác kiểm tra giám sát đột xuất và định kỳ, nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Thống kê từ năm 2021 đến nay, từ các vụ vi phạm được phát hiện kịp thời, UBND huyện Sông Mã đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp khai thác cát trái phép, không rõ nguồn gốc, với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng.

Bà Cầm Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình, dự án phát triển KT-XH của huyện và các địa phương khác trong tỉnh, thời gian tới, UBND huyện Sông Mã sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật; cùng với đó là tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khoáng sản và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

"UBND huyện đã có các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các vi phạm như khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển trái phép, hoặc vận chuyển quá trọng lượng… Ngoài ra là sẽ tăng cường việc phát giác, tố giác của người dân đối với các trường hợp vi phạm để xử lý kịp thời", bà Yến nói.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, chắc chắn nguồn tài nguyên khoáng sản ở Sông Mã sẽ được khai thác, sử dụng hợp lý, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

doan_xe_chat_bi_nguoi_dan_chan_lai.jpg

Xe chở cát hoành hành, dân Vực Tròn (Yên Bái) chặn đường giữa đêm

VOV.VN - Bức xúc trước tình trạng những chiếc xe chở cát “khổng lồ” chạy ầm ào qua địa bàn thôn, gây hư hỏng đường, nguy cơ tai nạn giao thông cao, đêm 10/3, người dân thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã chặn đường, không cho các đoàn xe này qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhãn chín sớm Sông Mã vào mùa đậu quả
Nhãn chín sớm Sông Mã vào mùa đậu quả

VOV.VN - Nhãn chín sớm Sông Mã đang vào mùa đậu quả. Người dân và các hợp tác xã hiện đang tập trung chăm sóc nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cao, từ đó cho thu nhập ổn định.

Nhãn chín sớm Sông Mã vào mùa đậu quả

Nhãn chín sớm Sông Mã vào mùa đậu quả

VOV.VN - Nhãn chín sớm Sông Mã đang vào mùa đậu quả. Người dân và các hợp tác xã hiện đang tập trung chăm sóc nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cao, từ đó cho thu nhập ổn định.

Sông Mã xoá nghèo từ trồng cây ăn quả
Sông Mã xoá nghèo từ trồng cây ăn quả

VOV.VN - Sông Mã là một trong những huyện có nhiều diện tích cây ăn quả của tỉnh Sơn La. Đặc biệt, với gần 7.600 ha cây nhãn hiện có, địa phương này đã trở thành vựa nhãn lớn nhất tỉnh. Việc đầu tư phát triển cây ăn quả không chỉ giúp người dân thoát nghèo, mà còn giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Sông Mã xoá nghèo từ trồng cây ăn quả

Sông Mã xoá nghèo từ trồng cây ăn quả

VOV.VN - Sông Mã là một trong những huyện có nhiều diện tích cây ăn quả của tỉnh Sơn La. Đặc biệt, với gần 7.600 ha cây nhãn hiện có, địa phương này đã trở thành vựa nhãn lớn nhất tỉnh. Việc đầu tư phát triển cây ăn quả không chỉ giúp người dân thoát nghèo, mà còn giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.