“Siêu thị 0 đồng” hết lòng phục vụ người yếu thế trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp, hệ thống “Siêu thị mini 0 đồng” ở Hà Nội tiếp tục mở rộng, tặng thực phẩm tới người lao động khó khăn, công nhân mất việc làm, sinh viên nghèo ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giúp họ có đủ thực phẩm trong nhiều ngày. 

Những hành động đó đã thực sự chạm đến trái tim của những người dân thủ đô trong thời điểm khó khăn này.

“Siêu thị mini 0 đồng” được đặt tại phòng đa năng rộng hơn 2.500m2 trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, với 60 mặt hàng gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như: Nước mắm, muối, mì chính, đường, sữa, đồ hộp, bánh, ngũ cốc, xà phòng, dầu gội, kem đánh răng; rau củ quả, trứng…

Nhân viên tình nguyện tại siêu thị sẽ xách giỏ để cùng đi mua hàng với người dân và lần lượt dẫn qua từng khu vực. Chỉ trong vòng 5 - 10 phút, những người được mua hàng đã chọn cho gia đình được những thực phẩm thiết yếu đủ dùng trong ít nhất 1 tuần đến 10 ngày. Khách hàng chủ yếu là sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu ký túc xá, người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế khác.

Bên cạnh việc được nhận thực phẩm có giá trị 400.000 đồng, nhiều khách hàng bày tỏ vui mừng, phấn khởi được nhận thêm 5 cân gạo và nhiều loại rau xanh do các nhà hảo tâm tặng kèm. Ai cũng an tâm hơn, vơi bớt lo lắng khó khăn trước mắt khi Thủ đô tiếp tục giãn cách đợt 3. 

Nhiều người dân đến "Siêu thị mini 0 đồng" chia sẻ"

- "Chỗ này là toàn thực phẩm tất yếu, đủ cho gia đình tôi dùng được tầm hơn 10 ngày hoặc hơn. Như thế này, tôi không phải ra ngoài đường và sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình...".

- "Tôi thấy những hành động rất thiết thực, những người gặp khó khăn thật sự thì rất đáng quý".

- "Khu nhà tôi ở hầu như những người có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ, ai cũng vui mừng phấn khởi. Nhà nước đã hỗ trợ, tôi đã đến địa điểm lấy an toàn và chấp hành”...

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ngay từ cổng vào, người dân được đội ngũ thanh niên tình nguyện kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn. Trong quá trình chờ đợi, người đi siêu thị ngồi cách nhau 2m . Đây là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Siêu thị được mở cả ngày, chia theo ca, mỗi ca không quá 10 người và phục vụ không quá 200 người/ngày. 

Nguyễn Thế Anh, thanh niên tình nguyện quận Cầu Giấy cho biết: “Mỗi ngày có 200 phiếu chia ra thành 8 giờ, mỗi giờ có khoảng từ 25 - 30 người đến, khoảng 2 phút 1 người, trung bình như vậy để đảm bảo giãn cách. Danh sách người đến mua hàng thì do các phường để xuất lên và rà soát theo tổ dân phố”.

"Siêu thị mini 0 đồng” tại quận Cầu Giấy là mô hình thứ 5 được triển khai trên địa bàn Hà Nội. Trong 5 ngày tổ chức sẽ hỗ trợ cho hơn 1.200 người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19 sinh sống trên địa bàn quận. Qua mỗi lần tổ chức, siêu thị sau đã bổ sung nhiều mặt hàng thiết yếu phong phú hơn đáp ứng nhu cầu của người dân đi mua hàng. 

Quản lý “Siêu thị mini 0 đồng” tại trường tiểu học Trung Yên, chị Ngô Thị Linh, nhân viên Công ty cổ phẩn Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho biết, hàng hóa tại siêu thị được niêm yết giá rõ ràng nên với sự trợ giúp của nhân viên tình nguyện, người dân sẽ chọn được những sản phẩm có tổng giá trị ghi trên phiếu.

“Khi người dân được nhận thêm các sản phẩm, thực sự là mọi người cảm thấy rất phấn khởi và bản thân tôi cũng cảm thấy vui. Mặc dù mọi người có đeo khẩu trang nhưng nhìn trên gương mặt của họ rất vui vẻ và rạng rỡ và đặc biệt là những nụ cười dành cho những người hoàn cảnh khó khăn. Đấy là những điều tôi rất tâm đắc.

Chính vì thế mà khi tham gia hoạt động tại siêu thị này, chúng tôi cũng sẽ vượt qua hết những  lo sợ về dịch bệnh, tình hình sức khỏe và cố gắng để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người dân” - chị Linh chia sẻ. 

Lan tỏa tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng đồng lòng vượt qua đại dịch, mô hình “Siêu thị mini 0 đồng” là một hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình Hà Nội- Trái tim hồng do Thành đoàn Hà Nội phát động với sự tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phát động từ ngày 1/8/2021 tới nay, siêu thị mini “0 đồng” mở cửa với mong muốn để người dân biết rằng trong khó khăn vẫn có rất nhiều tấm lòng nhân ái sẵn sàng đưa tay giúp đỡ mọi người vơi đi gánh nặng, lo toan hằng ngày. Nghĩa đồng bào được gửi vào từng món hàng với tất cả sự yêu thương.

Dự kiến trong tuần tới, “Siêu thị mini 0 đồng” sẽ tiếp tục được nhân rộng các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu thị mini di động ở TP.HCM bán hàng bình ổn giá cho người dân
Siêu thị mini di động ở TP.HCM bán hàng bình ổn giá cho người dân

VOV.VN - Hôm nay (6/8) chuỗi cửa hàng chuyên doanh trái cây & rau quả Grove Fresh đã tổ chức siêu thị mini di động bán hàng lưu động bình ổn giá tại TP.Thủ Đức.

Siêu thị mini di động ở TP.HCM bán hàng bình ổn giá cho người dân

Siêu thị mini di động ở TP.HCM bán hàng bình ổn giá cho người dân

VOV.VN - Hôm nay (6/8) chuỗi cửa hàng chuyên doanh trái cây & rau quả Grove Fresh đã tổ chức siêu thị mini di động bán hàng lưu động bình ổn giá tại TP.Thủ Đức.

TP.HCM: Các siêu thị đồng loạt đóng cửa trước 17h30
TP.HCM: Các siêu thị đồng loạt đóng cửa trước 17h30

VOV.VN - Từ hôm nay (26/7) tại TP.HCM, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi sẽ mở cửa sớm hơn từ 30 - 90 phút và đóng cửa trước 17h30 theo yêu cầu của UBND TP.HCM.

TP.HCM: Các siêu thị đồng loạt đóng cửa trước 17h30

TP.HCM: Các siêu thị đồng loạt đóng cửa trước 17h30

VOV.VN - Từ hôm nay (26/7) tại TP.HCM, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi sẽ mở cửa sớm hơn từ 30 - 90 phút và đóng cửa trước 17h30 theo yêu cầu của UBND TP.HCM.

Cảnh trái ngược tại các siêu thị ở Hà Nội: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng hoe
Cảnh trái ngược tại các siêu thị ở Hà Nội: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng hoe

VOV.VN - Trước tin đồn Hà Nội sẽ bị phong tỏa, một số người dân đã vội vàng lao vào các siêu thị vơ vét đồ tạo nên cảnh chen chân mua sắm, song cũng có những nơi thưa thớt người mua, hàng hóa ngập tràn. Người dân không nên hoang mang, cần bình tĩnh chủ động phòng, chống dịch...

Cảnh trái ngược tại các siêu thị ở Hà Nội: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng hoe

Cảnh trái ngược tại các siêu thị ở Hà Nội: Nơi đông nghẹt, chỗ vắng hoe

VOV.VN - Trước tin đồn Hà Nội sẽ bị phong tỏa, một số người dân đã vội vàng lao vào các siêu thị vơ vét đồ tạo nên cảnh chen chân mua sắm, song cũng có những nơi thưa thớt người mua, hàng hóa ngập tràn. Người dân không nên hoang mang, cần bình tĩnh chủ động phòng, chống dịch...