Sợ “bà hỏa” ghé thăm, doanh nghiệp gỗ tăng cường phòng cháy nổ

VOV.VN - Nhiều doanh doanh nghiệp chế biến gỗ ở Bình Dương đang tăng cường phòng chống cháy nổ để ngăn chặn hỏa hoạn.

Từ đầu năm đến nay, tại Bình Dương xảy ra 33 vụ cháy, trong đó có nhiều vụ cháy xảy ra tại các đơn vị, doanh nghiệp chế biến gỗ. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy được xác định là do doanh nghiệp, người lao động ở các cơ sở chế biến, sản xuất gỗ không thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy.

Ảnh minh họa: KT

Để ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra, khi xây dựng, mở rộng cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp cần chấp hành các tiêu chuẩn, quy các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy và phải được cơ quan phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt.

Các cơ sở sản xuất cần đảm bảo khoảng cách an toàn, các nguyên liệu chống cháy, giải pháp chống cháy lan, không sử dụng vật liệu dễ cháy làm trần, vách ngăn, thường xuyên dọn dép nhà xưởng…

Đặc biệt, do khoảng cách giữa các doanh nghiệp, nhà xưởng và các cơ sở phòng cháy chữa cháy xa nên các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Dương cũng cần tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cho biết đang tăng cường công tác kiểm tra, kể cả kiểm tra chuyên ngành lẫn kiểm tra các cơ sở thực tế để hạn chế thấp nhất các nguyên nhân, các sơ hở có thể gây ra cháy nổ.

Bên cạnh đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cũng sẽ tiếp tục tổ chức tốt nhiều đợt diễn tập để có thể giải quyết tốt các sự cố nếu xảy ra trên địa bàn tỉnh, ông Dựt cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu gỗ “sáng” nếu đảm bảo nguồn cung “sạch“
Xuất khẩu gỗ “sáng” nếu đảm bảo nguồn cung “sạch“

VOV.VN - Tương lai ngành gỗ Việt tươi sáng năm 2018 bởi kim ngạch xuất nhập khẩu có chiều hướng tăng mạnh, giá trị gia tăng cũng không ngừng cải thiện.

Xuất khẩu gỗ “sáng” nếu đảm bảo nguồn cung “sạch“

Xuất khẩu gỗ “sáng” nếu đảm bảo nguồn cung “sạch“

VOV.VN - Tương lai ngành gỗ Việt tươi sáng năm 2018 bởi kim ngạch xuất nhập khẩu có chiều hướng tăng mạnh, giá trị gia tăng cũng không ngừng cải thiện.

Những loại gỗ quý siêu đắt đỏ trên thế giới
Những loại gỗ quý siêu đắt đỏ trên thế giới

VOV.VN - Những loại gỗ quý đắt đỏ bậc nhất thế giới phải kể đến Bocote, Purple Heart, Agar, Ebony... vì chúng sinh trưởng chậm, kén đất và đang tuyệt chủng.

Những loại gỗ quý siêu đắt đỏ trên thế giới

Những loại gỗ quý siêu đắt đỏ trên thế giới

VOV.VN - Những loại gỗ quý đắt đỏ bậc nhất thế giới phải kể đến Bocote, Purple Heart, Agar, Ebony... vì chúng sinh trưởng chậm, kén đất và đang tuyệt chủng.

74,5% số hộ ở làng nghề gỗ không đăng ký kinh doanh
74,5% số hộ ở làng nghề gỗ không đăng ký kinh doanh

VOV.VN - Khảo sát thực địa tại 5 làng nghề gỗ vùng Đồng bằng sông Hồng cho thấy, có tới 74,5% số hộ được khảo sát không đăng ký kinh doanh.

74,5% số hộ ở làng nghề gỗ không đăng ký kinh doanh

74,5% số hộ ở làng nghề gỗ không đăng ký kinh doanh

VOV.VN - Khảo sát thực địa tại 5 làng nghề gỗ vùng Đồng bằng sông Hồng cho thấy, có tới 74,5% số hộ được khảo sát không đăng ký kinh doanh.

Xuất khẩu gỗ Việt có thể tăng 30% giá trị nếu làng nghề liên kết tốt
Xuất khẩu gỗ Việt có thể tăng 30% giá trị nếu làng nghề liên kết tốt

VOV.VN - Liên kết, đăng ký kinh doanh và truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp được các chuyên gia cho là yếu tố then chốt giúp làng nghề gỗ trụ vững khi hội nhập.

Xuất khẩu gỗ Việt có thể tăng 30% giá trị nếu làng nghề liên kết tốt

Xuất khẩu gỗ Việt có thể tăng 30% giá trị nếu làng nghề liên kết tốt

VOV.VN - Liên kết, đăng ký kinh doanh và truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp được các chuyên gia cho là yếu tố then chốt giúp làng nghề gỗ trụ vững khi hội nhập.