Số lượng doanh nghiệp phá sản ở Nhật Bản tăng kỷ lục

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản bắt đầu khởi sắc với những tín hiệu lạc quan như: thu nhập của người dân tăng, xuất khẩu phát triển, thị trường chứng khoán duy trì đà đi lên... nhưng vấn đề doanh nghiệp phá sản lại đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo số liệu thống kê do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank (TDB) vừa cung cấp, chỉ riêng trong nửa đầu của năm tài chính 2024 (tính từ 1/4~30/9), đã có tới 4.990 doanh nghiệp Nhật Bản bị phá sản, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Các công ty này đang phải gánh một số nợ khổng lồ lên tới gần 1.587 tỷ Yên (tương đương khoảng 269.000 tỷ đồng).

Trong số các công ty bị phá sản có nhiều doanh nghiệp sở hữu thương hiệu uy tín ở tầm quốc tế và bề dầy lịch sử sản xuất - kinh doanh gần 100 năm, được coi là biểu tượng của văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản. Theo các chuyên gia kinh tế, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Ông Inaba Ikune – nhà nghiên cứu hoạt động kinh doanh Nhật Bản phân tích: “Theo tôi, có 10 nguyên nhân khiến doanh nghiệp phá sản trong giai đoạn hiện nay. Nhưng tập trung vào một số nguyên nhân chính như: sự bảo thủ trong tư duy kinh doanh dẫn đến chậm thích nghi với biến động của thị trường, vật giá leo thang khiến giá thành sản xuất - kinh doanh bị đội lên vượt ngưỡng chịu đựng của doanh nghiệp, và quan trọng nhất là sự thiếu hụt nguồn nhân lực khiến giá nhân công tăng cao, trong khi chất lượng nguồn nhân lực cũng như chất lượng sản phẩm giảm sút”.

Các chuyên gia kinh tế cũng nhận định, chừng nào vấn đề vật giá leo thang và thiếu hụt nguồn nhân lực chưa được giải quyết, chừng đó số lượng doanh nghiệp phá sản sẽ tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế đứng thứ tư thế giới này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá thuê đất cao hơn tổng doanh thu, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản
Giá thuê đất cao hơn tổng doanh thu, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản

VOV.VN - Nhiều DN kinh doanh dịch vụ du lịch tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang ăn nên làm ra bỗng chốc rơi vào cảnh nợ nần bởi giá thuê đất tăng đột biến. Tổng doanh thu hàng năm không đủ chi trả 1 phần nhỏ so với tiền thuê đất khiến nhiều DN lâm vào cảnh phá sản. Mặc dù sự bất hợp lý này đã được kiến nghị, chính quyền tỉnh Lâm Đồng biết rõ nhưng chưa có biện pháp.

Giá thuê đất cao hơn tổng doanh thu, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản

Giá thuê đất cao hơn tổng doanh thu, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản

VOV.VN - Nhiều DN kinh doanh dịch vụ du lịch tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang ăn nên làm ra bỗng chốc rơi vào cảnh nợ nần bởi giá thuê đất tăng đột biến. Tổng doanh thu hàng năm không đủ chi trả 1 phần nhỏ so với tiền thuê đất khiến nhiều DN lâm vào cảnh phá sản. Mặc dù sự bất hợp lý này đã được kiến nghị, chính quyền tỉnh Lâm Đồng biết rõ nhưng chưa có biện pháp.

Vì sao số vụ phá sản doanh nghiệp ở Nhật Bản tăng mạnh?
Vì sao số vụ phá sản doanh nghiệp ở Nhật Bản tăng mạnh?

VOV.VN - Số vụ phá sản doanh nghiệp hàng tháng ở Nhật Bản đang tăng mạnh, trong tháng 5 vừa qua lần đầu tiên lên tới hơn 1.000 vụ sau 11 năm.

Vì sao số vụ phá sản doanh nghiệp ở Nhật Bản tăng mạnh?

Vì sao số vụ phá sản doanh nghiệp ở Nhật Bản tăng mạnh?

VOV.VN - Số vụ phá sản doanh nghiệp hàng tháng ở Nhật Bản đang tăng mạnh, trong tháng 5 vừa qua lần đầu tiên lên tới hơn 1.000 vụ sau 11 năm.

Làn sóng phá sản doanh nghiệp trên toàn cầu đang cao hơn năm 2008
Làn sóng phá sản doanh nghiệp trên toàn cầu đang cao hơn năm 2008

VOV.VN - Làn sóng phá sản của các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang được đánh giá ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Làn sóng phá sản doanh nghiệp trên toàn cầu đang cao hơn năm 2008

Làn sóng phá sản doanh nghiệp trên toàn cầu đang cao hơn năm 2008

VOV.VN - Làn sóng phá sản của các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang được đánh giá ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.