Sơn La cung cấp cho thị trường hơn 80.000 tấn nhãn

VOV.VN - Sơn La là địa phương có diện tích trồng nhãn lớn nhất cả nước, với khoảng 20.000 ha. “Nhãn Sơn La” đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu năm 2021.

Qua gần 2 tháng bước vào vụ thu hoạch nhãn chính vụ, đến nay, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ kết nối, tiêu thụ trên 80.000 tấn nhãn. Trong đó, tiêu thụ trong nước trên 58.000 tấn, xuất khẩu trên 500 tấn, chế biến long nhãn và nước ép cô đặc hơn 21.600 tấn. Năm nay, nhãn được thương lái thu mua với giá cao hơn, trung bình từ 8.000 đồng đến 20.000 đồng/kg.

Bà Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết: “Tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tham gia các chương trình kết nối cung cầu trực tuyến và trực tiếp. Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, các tuần hàng, ngày hội hái quả... Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín trong và ngoài nước; hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để đáp ứng nhu cầu của thị trường”.

Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, sản phẩm nhãn của Sơn La đã vào chuỗi phân phối của các siêu thị lớn như: WinMart, WinMart+, Big C, Lotte... và được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố như: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa.... Cùng với đó, nhãn Sơn La từng bước xây dựng chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU... và được người tiêu dùng đánh giá cao về mẫu mã, chất lượng.

Cùng với tiêu thụ nhãn quả tươi, Sơn La cũng đẩy mạnh chế biến các sản phẩm từ nhãn, nhất là chế biến sản phẩm long nhãn. Toàn tỉnh hiện có trên 600 cơ sở chế biến long nhãn; phương pháp sấy nhiệt gián tiếp và có áp dụng hệ thống cảm biến nhiệt, điều chỉnh tự động, nên vẫn giữ được màu, chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu làm dược liệu. Hiện nay, ngoài phục vụ thị trường trong nước, thông qua quảng bá, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm long nhãn Sơn La còn xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoái Châu rộn ràng mùa nhãn
Khoái Châu rộn ràng mùa nhãn

VOV.VN - Năm nay giá nhãn chín sớm mua tại vườn ở mức khá cao từ 30.000 đồng/kg trở lên nhưng cung không đáp ứng đủ cầu. Đặc biệt, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) là nơi được UBND tỉnh chọn một số vùng trồng thành nơi sản xuất nhãn xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Khoái Châu rộn ràng mùa nhãn

Khoái Châu rộn ràng mùa nhãn

VOV.VN - Năm nay giá nhãn chín sớm mua tại vườn ở mức khá cao từ 30.000 đồng/kg trở lên nhưng cung không đáp ứng đủ cầu. Đặc biệt, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) là nơi được UBND tỉnh chọn một số vùng trồng thành nơi sản xuất nhãn xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn để mua vải thiều
Hơn 100 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn để mua vải thiều

VOV.VN - Theo UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, vào ngày 20/5, huyện sẽ đón khoảng 103 thương nhân Trung Quốc sang khảo sát, ký kết, thu mua vải thiều. Các thương nhân này đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chấp thuận nhập cảnh vảo Việt Nam để tiêu thụ nông sản.

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn để mua vải thiều

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn để mua vải thiều

VOV.VN - Theo UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, vào ngày 20/5, huyện sẽ đón khoảng 103 thương nhân Trung Quốc sang khảo sát, ký kết, thu mua vải thiều. Các thương nhân này đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chấp thuận nhập cảnh vảo Việt Nam để tiêu thụ nông sản.