Sơn La đẩy mạnh liên kết sản xuất để giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Các địa phương trong tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh nhiều giải pháp, phấn đấu giảm nhanh, bền vững số hộ nghèo hiện còn.

Tại huyện biên giới Yên Châu, tính đến hết năm 2022, toàn huyện còn hơn 4.800 hộ nghèo, chiếm hơn 25% dân số. Năm 2023, huyện quyết tâm giảm số hộ nghèo trên địa bàn xuống chỉ còn khoảng 22%.

Ông Lê Huy Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết, nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu này, giải pháp trọng tâm được huyện đẩy mạnh là tổ chức thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chính sách giảm nghèo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; chú trọng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tập trung, thành lập các mô hình hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp, qua đó góp phần quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, liên kết bao tiêu nông sản, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân.

“Huyện Yên Châu hiện tại có 52 HTX chuyên trồng, tiêu thụ và chế biến sản phẩm quả; trong đó có 48 HTX hoạt động rất hiệu quả. Huyện đã khuyến khích các HTX cùng liên kết với nhau để xây dựng các vùng trồng theo tiêu chuẩn VIETGAP, GLOBAL GAP. Những HTX này đã giúp đỡ nhau trong việc thực hiện sản xuất theo các tiêu chuẩn này rất tốt. Đặc biệt, chủ nhiệm HTX đều là những đầu tàu trong việc trồng, chăm sóc, chế biến cho đến khâu tiêu thụ toàn bộ các sản phẩm của HTX mình làm ra”, ông Lê Huy Phong cho biết.

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La đến nay đã có 740 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có gần 200 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, với tổng thành viên của các HTX là trên 32.000 người.

Hoạt động của các hợp tác xã ở Sơn La đang đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và gắn kết các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 3%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo 4-5%/năm và có 1 đến 2 huyện thoát nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ vùng cao Quảng Ninh “nghĩ mới, làm mới” vươn lên thoát nghèo
Phụ nữ vùng cao Quảng Ninh “nghĩ mới, làm mới” vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Vượt lên khó khăn, nhiều phụ nữ nơi thôn bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh đã “nghĩ mới, làm mới”, tận dụng lợi thế địa phương để thoát nghèo và phát triển kinh tế bền vững.

Phụ nữ vùng cao Quảng Ninh “nghĩ mới, làm mới” vươn lên thoát nghèo

Phụ nữ vùng cao Quảng Ninh “nghĩ mới, làm mới” vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Vượt lên khó khăn, nhiều phụ nữ nơi thôn bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh đã “nghĩ mới, làm mới”, tận dụng lợi thế địa phương để thoát nghèo và phát triển kinh tế bền vững.

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo
Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng có nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nghèo ở địa phương.

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng có nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nghèo ở địa phương.

Mượn vốn Nhà nước để thoát nghèo trên cao nguyên đá
Mượn vốn Nhà nước để thoát nghèo trên cao nguyên đá

VOV.VN - Với đa phần người dân ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp của Nhà nước là động lực để bà con sản xuất, chăn nuôi, tạo thu nhập cải thiện cuộc sống.

Mượn vốn Nhà nước để thoát nghèo trên cao nguyên đá

Mượn vốn Nhà nước để thoát nghèo trên cao nguyên đá

VOV.VN - Với đa phần người dân ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp của Nhà nước là động lực để bà con sản xuất, chăn nuôi, tạo thu nhập cải thiện cuộc sống.