Sơn La tích cực tìm đầu ra ổn định cho nghề nuôi cá lồng

VOV.VN - Huyện Quỳnh Nhai-Sơn La đang tận dụng lợi thế hơn 10.500 ha mặt nước vùng lòng hồ thủy điện Sơn La để đầu tư, phát triển, tìm đầu ra ổn định cho nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

Đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã có trên 260 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, với trên 4.000 lồng cá. Để có đầu ra ổn định cho nghề nuôi cá lồng, ngoài tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp với Sở KH-CN xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm cá Sông Đà Sơn La hiện đã có mặt ở nhiều thị trường các thành phố lớn trong nước.

Ngoài ra, sản phẩm cá tép dầu sông Đà được chứng nhận sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, chả cá sông Đà là sản phẩm OCOP 3 sao và thời gian tới tiếp tục phát triển thêm sản phẩm OCOP cho cá sông Đà sơ chế cấp đông.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản của huyện đạt gần 940 tấn. Quỳnh Nhai đang phấn đấu đến 2025 đạt sản lượng khai thác, đánh bắt thủy sản  5.000 tấn. 

Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết thêm: “Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch đưa vào chuỗi liên kết về lĩnh vực thủy sản. Trên cơ sở kế hoạch vốn hằng năm được giao về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 sẽ hỗ trợ cho chuỗi này để tăng quy mô, diện tích lồng lên, cũng như sản lượng cá. Hiện nay, chúng tôi đã có lộ trình, thông báo khi có nguồn vốn để cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực tham gia chuỗi. Sản phẩm cuối cùng doanh nghiệp tham gia chuỗi sẽ bao tiêu sản phẩm”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà điêu đứng vì nước cạn
Người nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà điêu đứng vì nước cạn

VOV.VN - Nước hồ thủy điện không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành điện hay việc tưới tiêu ở khu vực hạ lưu, mà còn khiến người nuôi trồng thuỷ sản trên lòng hồ điêu đứng.

Người nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà điêu đứng vì nước cạn

Người nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà điêu đứng vì nước cạn

VOV.VN - Nước hồ thủy điện không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành điện hay việc tưới tiêu ở khu vực hạ lưu, mà còn khiến người nuôi trồng thuỷ sản trên lòng hồ điêu đứng.

Nuôi cá lồng kết hợp du lịch trên sông Nho Quế
Nuôi cá lồng kết hợp du lịch trên sông Nho Quế

VOV.VN - Dòng sông Nho Quế như dải lụa xanh biếc uốn lượn, người dân xã Khâu Vai đã tận dụng vùng nước lòng hồ thủy điện để nuôi cá lồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Nuôi cá lồng kết hợp du lịch trên sông Nho Quế

Nuôi cá lồng kết hợp du lịch trên sông Nho Quế

VOV.VN - Dòng sông Nho Quế như dải lụa xanh biếc uốn lượn, người dân xã Khâu Vai đã tận dụng vùng nước lòng hồ thủy điện để nuôi cá lồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Thoát nghèo nhờ nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện sông Nho Quế
Thoát nghèo nhờ nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện sông Nho Quế

VOV.VN - Trên dòng sông Nho Quế như dải lụa xanh biếc uốn lượn, người dân xã Khâu Vai đã tận dụng vùng nước lòng hồ thủy điện để nuôi cá lồng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Thoát nghèo nhờ nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện sông Nho Quế

Thoát nghèo nhờ nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện sông Nho Quế

VOV.VN - Trên dòng sông Nho Quế như dải lụa xanh biếc uốn lượn, người dân xã Khâu Vai đã tận dụng vùng nước lòng hồ thủy điện để nuôi cá lồng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Mô hình nuôi cá lồng bè giúp người dân vùng cao thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm
Mô hình nuôi cá lồng bè giúp người dân vùng cao thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

VOV.VN - Những mẻ cá nặng lưới đầy, lóng lánh ánh bạc, tôm tanh tách sau mỗi lần nhấc vó mang lại niềm vui cho người dân Nậm Nhùn (Lai Châu).  

Mô hình nuôi cá lồng bè giúp người dân vùng cao thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Mô hình nuôi cá lồng bè giúp người dân vùng cao thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

VOV.VN - Những mẻ cá nặng lưới đầy, lóng lánh ánh bạc, tôm tanh tách sau mỗi lần nhấc vó mang lại niềm vui cho người dân Nậm Nhùn (Lai Châu).