Sony mua điện thoại di động của Ericsson

Mục đích của Sony để tăng khả năng cạnh tranh với các “đại gia” điện thoại thông minh như Apple.

Sony đã mua lại toàn bộ cổ phần lĩnh vực điện thoại di động trong liên doanh với Ericsson với giá 1,5 tỷ USD trong nỗ lực khai thác các tính năng âm nhạc và video của mình.

Thương vụ với đối tác Thụy Điển này sẽ cho phép Sony hợp nhất một cách tốt hơn điện thoại thông minh với các tính năng tiện ích khác. “Chúng tôi có thể đáp ứng nhanh chóng và rộng rãi hơn yêu cầu của người dùng điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng…và mở ra thế giới mới của công nghệ giải trí trực tuyến” - Chủ tịch Sony, ông Sir Howard Stringer khẳng định.

Hợp đồng này sẽ cho phép Sony quyền sở hữu nhiều bản quyền sáng chế của Ericsson và giúp giảm chi phí trong việc cạnh tranh với các đối thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên