Sử dụng phần mềm lậu: Lợi bất cập hại

(VOV) -Sử dụng phần mềm lậu không chỉ khiến ổ cứng bị nhiễm mã độc mà còn kìm hãm sự phát triển công nghiệp phần mềm

Theo kết quả mới nhất từ Nghiên cứu về an toàn máy tính tại khu vực Đông Nam Á, gần 70% các máy tính và đĩa cài đặt không bản quyền chứa mã độc. Tại Việt Nam, nghiên cứu trên 41 ổ cứng và 9 DVDs đưa ra kết quả 66% DVD lậu và 92% ổ cứng bị nhiễm mã độc - cao nhất trong khu vực.

Hậu quả của việc sử dụng phần mềm lậu không chỉ dừng lại ở những mã độc và virus như nghiên cứu kể trên đưa ra, mà còn ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, kìm hãm sự phát triển của nền công nghiệp phần mềm, và những vấn đề vĩ mô hơn như ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Trước bối cảnh đó, Luật Sở hữu trí tuệ được coi là yếu tố then chốt giúp phát triển kinh tế và ổn định xã hội nói chung. Đặc biệt, với ngành công nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ không những giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi các thiệt hại do những sản phẩm bất hợp pháp gây ra, mà còn ủng hộ sự phát triển của dòng chảy liên tục các sản phẩm phần mềm cải tiến và mang tính cạnh tranh hơn để phục vụ lợi ích người tiêu dùng.

Hiện thị trường công nghệ thông tin tại Việt Nam đang xảy ra thực trạng nhiều nhà cung cấp máy tính cố tình cài sẵn các phần mềm không có bản quyền vào máy tính mới để dễ thu hút khách hàng mua sản phẩm. Điều này vô hình chung đã trở thành một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. “Vẫn biết thực trạng này một phần xuất phát từ tâm lý của đa số người tiêu dùng Việt Nam khi mua máy tính mới đều cần cài sẵn hệ điều hành và một số phần mềm thông dụng để có thể sử dụng được ngay. Nhưng, với vai trò là người bán và tư vấn cho khách hàng, các cửa hàng máy tính đừng vì lợi nhuận mà cài đặt phần mềm lậu, bất chấp những rủi ro trong quá trình sử dụng có thể gây tổn thất cho người tiêu dùng, và góp phần làm gia tăng tỷ lệ vi phạm bản quyền chương trình máy tính tại Việt Nam”, ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Ông Nghiêm Xuân Thắng, Giám đốc điều hành hệ thống bán lẻ Trần Anh Điện Máy – Máy tính – Mobile cho biết: “Vấn nạn vi phạm phần mềm bản quyền đã gây ra nhiều tổn thất cho các công ty nghiêm túc thực hiện luật bản quyền do mất đi tính cạnh tranh trong kinh doanh. Công ty chúng tôi đã, đang và luôn cam kết nghiêm túc chấp hành luật Sở hữu trí tuệ và cài đặt các phần mềm chính hãng nhằm mang đến những trải nghiệm máy tính an toàn và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp và người dùng Việt Nam”.

Trước thực trạng nạn sao chép phần mềm không bản quyền đã và đang diễn ra khá phổ biến, Chính phủ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền đã vào cuộc mạnh mẽ với việc ban hành những quy định mới về xử phạt các hành vi vi phạm bản quyền phần mềm, tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên tục trong cả nước, cùng các đợt tuyên truyền giáo dục về trách nhiệm doanh nghiệp, công dân trong việc thực thi bản quyền phần mềm.

Thực tế, nếu các nhà cung cấp máy tính nghiêm túc chấp hành Luật Sở hữu trí tuệ, kiên quyết không bán các sản phẩm lậu thì dần dần người sử dụng sẽ thay đổi nhận thức và từ bỏ thói quen sử dụng phần mềm không có bản quyền.

Năm 2013, với mục tiêu đặt ra cao hơn trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền tại Việt Nam nhằm tiến tới rút ngắn khoảng cách tỷ lệ vi phạm bản quyền của Việt Nam so với mức trung bình của khu vực và thế giới, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa Thế thao và Du lịch đã phối hợp với Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA) triển khai “Chương trình hợp tác tuyên truyền bảo hộ bản quyền chương trình máy tính”.

Một trong các hoạt động của chương trình là tổ chức khóa tập huấn để phổ biến pháp luật và vận động các doanh nghiệp kinh doanh máy tính không cài đặt và kinh doanh các chương trình máy tính bất hợp pháp.

Trong tháng 5 vừa qua, một loạt các khóa tập huấn đã được triển khai tại các đơn vị kinh danh máy tính lớn tại Hà Nội như Trần Anh, Pico, Nguyễn Kim, Phúc Anh… nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa ý thức của doanh nghiệp trong việc tôn trọng pháp luật đối với quyền tác giả nói chung và quyền tác giả đối với chương trình máy tính nói riêng.

Cũng nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác này, một loạt các áp phích tuyên truyền về những tổn thất và rủi ro gặp phải khi sử dụng phần mềm không bản quyền đã được triển khai treo tại các đơn vị kinh doanh máy tính, giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức, kiên quyết không sử dụng phần mềm bất hợp pháp vì sự an toàn thông tin của bản thân và gia đình mình, đồng thời có những quyết định thận trọng hơn khi tìm mua máy tính.

Các đợt tập huấn tuyên truyền nói trên, ngoài việc giúp các đơn vị kinh doanh máy tính hiểu rõ hơn về quyền tác giả được quy định trong bộ luật Sở hữu trí tuệ, còn cập nhật những sửa đổi và bổ sung trong chế tài xử phạt đối với những hành vi vi phạm quyền tác giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên