Sửa Luật Đất đai và các luật khác liên quan BĐS đảm bảo tính đồng bộ, liên thông

VOV.VN - Việc sửa Luật đất đai và các luật có liên quan sẽ được hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ và liên thông. Đây là nhận định của đại diện Bộ Xây dựng tại hội thảo "Cơ hội mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng" do báo Tiền Phong tổ chức sáng nay (22/7) tại TPHCM.

Theo báo cáo thị trường bất động sản của Công ty DKRA Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022 có gần 60 dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng giá vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2021 với mức từ 9% - 40%. 

Tiến sỹ Đinh Thế Hiển – chuyên gia kinh tế cho rằng: Nửa đầu năm 2022 nền kinh tế của Việt Nam đang phục hồi, tuy nhiên vấn đề tác động mạnh đến bất động sản nghỉ dưỡng là nguồn vốn lại gặp khó khăn do các chính sách kiểm soát tín dụng và hoạt động du lịch quốc tế chưa trở lại bình thường.

Nhận định về cơ hội cho bất động sản nghỉ dưỡng thời gian tới, ông Hiển cho rằng việc đầu tư các hạ tầng giao thông sắp triển khai như cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là xung lực cho thị trường phía Nam vì đây là các tuyến đường hướng biển.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết: Vướng mắc hiện nay đối với bất động sản nghỉ dưỡng là phải bảo vệ quyền và lợi ích của các bên khi mua loại hình này. Đây là nội dung cần phải hoàn thiện khi sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cần ban hành quy chuẩn xây dựng đối với loại công trình xây dựng đưa vào kinh doanh, trong đó có lĩnh vực du lịch. 

Về phía đại diện Bộ Xây dựng, ông Vương Duy Dũng – Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết: Đối với vấn đề pháp lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện các quy định pháp luật trong Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có cụ thể hoá việc cấp giấy cho loại hình bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo ông Dũng, thời gian tới việc sửa Luật Đất đai và các luật có liên quan sẽ được hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ và liên thông: "Thứ nhất là Luật Đất đai sửa đổi, song song cùng lúc là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cũng sẽ được nghiên cứu, sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 5/2023. Đây là các bộ luật rất quan trọng liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh bất động sản sẽ hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Luật Đất đai là dự án khó nhất, quan trọng nhất và được trông đợi nhất”
“Luật Đất đai là dự án khó nhất, quan trọng nhất và được trông đợi nhất”

VOV.VN - Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, phải chuẩn bị từ sớm, huy động rộng rãi các thành phần tham gia, nhằm phát huy tối đa trí tuệ để xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội.

“Luật Đất đai là dự án khó nhất, quan trọng nhất và được trông đợi nhất”

“Luật Đất đai là dự án khó nhất, quan trọng nhất và được trông đợi nhất”

VOV.VN - Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, phải chuẩn bị từ sớm, huy động rộng rãi các thành phần tham gia, nhằm phát huy tối đa trí tuệ để xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội.

Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023
Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023

VOV.VN - Quốc hội sẽ cho ý kiến vào Dự án Luật đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023

Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023

VOV.VN - Quốc hội sẽ cho ý kiến vào Dự án Luật đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Sẽ sửa Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2023
Sẽ sửa Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2023

VOV.VN - UBTVQH nhận thấy, yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Sẽ sửa Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2023

Sẽ sửa Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2023

VOV.VN - UBTVQH nhận thấy, yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.