Tháp Eiffel bị đóng cửa do đình công đúng 100 năm ngày mất của kỹ sư thiết kế

VOV.VN - Cơ quan vận hành Tháp Eiffel SETE ngày 27/12 cho biết đã phải đóng cửa địa điểm này do nhân viên tại đây đình công. Cuộc đình công diễn ra đúng vào hôm kỷ niệm 100 năm ngày mất của kỹ sư Gustave Eiffel, người đã thiết kế biểu tượng huyền thoại của nước Pháp.

Trước vụ đình công, cơ quan vận hành SETE đã ra thông báo xin lỗi du khách và khuyến cáo những người đã mua vé trực tuyến trong ngày 27/12 kiểm tra thư điện tử để cập nhật thông tin. Tuy nhiên, nhiều du khách đã không giấu nổi sự thất vọng khi chỉ được ngắm tháp Eiffel từ xa như trường hợp của Sophie Berceau, đến từ Vương quốc Bỉ:

“Thật không may, khi chúng tôi đến nơi, tòa Tháp đã bị đóng cửa, các du khách không được phép thăm quan. Đây quả thật là một sự thất vọng khi tôi và các con phải lặn lội từ xa đến đây chỉ để thăm biểu tượng huyền thoại của Paris”.

Đây là một cuộc đình công kéo dài 1 ngày do Tổng Công đoàn lao động Pháp (CGT) phát động nhằm phản đối cách quản lý tháp Eiffel hiện nay. CGT đặc biệt lên án đơn vị vận hành địa điểm này và cho rằng việc quản lý theo một mô hình kinh doanh quá tham vọng sẽ “không bền vững”. Tổng Công đoàn lao động Pháp cho biết cơ quan vận hành tháp Eiffel SETE đã dự trù ngân sách trong tương lai dựa trên ước tính 7,4 triệu lượt du khách hằng năm dù mức này chưa bao giờ đạt được.

Theo số liệu được công bố, số du khách đến thăm tháp Eiffel trong năm 2022 đạt gần 5,9 triệu lượt du khách, một con số kỷ lục kể từ sau đại dịch Covid-19. Trước khi xảy ra đại dịch, vào năm 2019, tháp Eiffel đã đón hơn 6 triệu lượt du khách.

Ngoài ra, CGT còn nhấn mạnh việc cơ quan vận hành SETE đưa ra những dự trù chi phí xây dựng và bảo trì tháp Eiffel thấp hơn thực tế. Con số này hiện được ước tính vào khoảng 352 triệu euro (hơn 9.500 tỷ đồng), tăng 128 triệu euro kể từ năm 2019.

Dù không được ngắm tháp Eiffel vào đúng hôm kỷ niệm 100 năm ngày mất của kỹ sư Gustave Eiffel, người đã thiết kế biểu tượng huyền thoại của nước Pháp, nhưng mọi du khách vẫn có thể thưởng thức màn trình diễn âm thanh và ánh sáng được ghi lại tại tháp Eiffel và phát sóng ngày hôm qua (27/12) trên mạng xã hội nhân dịp này.

DJ Michaël Canitrot, người nhận vinh dự biểu diễn tại sự kiện này chia sẻ: “Đây là cơ hội để tôi giới thiệu những di sản với sự sáng tạo của nghệ thuật đương đại. Đồng thời cũng là dịp để nâng cao nhận thức của mọi người trong việc gìn giữ những di sản”.

Tháp Eiffel là một công trình kiến ​​trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, ở trung tâm thủ đô Paris của nước cộng hòa Pháp. 

Tháp Eiffel là một trong những công trình kiến ​​trúc nổi tiếng nhất toàn cầu và cũng là biểu tượng của nước Pháp. Từ khi khánh thành cho đến năm 2007, tháp đã có hơn 236 triệu lượt khách viếng thăm. Riêng năm 2007, tháp Eiffel đã đón tiếp gần 7 triệu du khách, giữ vững vị trí công trình thu phí thu hút nhất trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai du khách Mỹ say xỉn, ngủ quên qua đêm trong Tháp Eiffel
Hai du khách Mỹ say xỉn, ngủ quên qua đêm trong Tháp Eiffel

VOV.VN - Hai người đàn ông Mỹ đã được phát hiện ngày 14/8 sau một đêm say xỉn ở Tháp Eiffel, CNN dẫn lời ban quản lý của công trình này cho hay ngày 16/8.

Hai du khách Mỹ say xỉn, ngủ quên qua đêm trong Tháp Eiffel

Hai du khách Mỹ say xỉn, ngủ quên qua đêm trong Tháp Eiffel

VOV.VN - Hai người đàn ông Mỹ đã được phát hiện ngày 14/8 sau một đêm say xỉn ở Tháp Eiffel, CNN dẫn lời ban quản lý của công trình này cho hay ngày 16/8.

Tháp Eiffel bị rỉ sét nghiêm trọng
Tháp Eiffel bị rỉ sét nghiêm trọng

VOV.VN - Tạp chí Marianne của Pháp ngày 5/7 dẫn nguồn một báo cáo mật cho biết Tháp Eiffel – biểu tượng của đất nước này đang gặp phải tình trạng bị rỉ sét nghiêm trọng và cần được sửa chữa toàn bộ.

Tháp Eiffel bị rỉ sét nghiêm trọng

Tháp Eiffel bị rỉ sét nghiêm trọng

VOV.VN - Tạp chí Marianne của Pháp ngày 5/7 dẫn nguồn một báo cáo mật cho biết Tháp Eiffel – biểu tượng của đất nước này đang gặp phải tình trạng bị rỉ sét nghiêm trọng và cần được sửa chữa toàn bộ.

Xu hướng sử dụng rượu không cồn ngày càng thịnh hành tại Pháp
Xu hướng sử dụng rượu không cồn ngày càng thịnh hành tại Pháp

VOV.VN - Pháp nổi tiếng về sản phẩm rượu vang hảo hạng. Thế nhưng hiện nay ngày càng có nhiều người Pháp chú ý hơn đến rượu có độ cồn thấp và rượu không cồn.

Xu hướng sử dụng rượu không cồn ngày càng thịnh hành tại Pháp

Xu hướng sử dụng rượu không cồn ngày càng thịnh hành tại Pháp

VOV.VN - Pháp nổi tiếng về sản phẩm rượu vang hảo hạng. Thế nhưng hiện nay ngày càng có nhiều người Pháp chú ý hơn đến rượu có độ cồn thấp và rượu không cồn.

Lo ngại tụt hậu, Pháp tăng cường giảng dạy Toán ở bậc trung học phổ thông
Lo ngại tụt hậu, Pháp tăng cường giảng dạy Toán ở bậc trung học phổ thông

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (2/6) cho biết sẽ đưa môn Toán trở lại như một môn tự chọn trong chương trình học giảng dạy ở bậc trung học phổ kể từ năm học tới (tháng 9/2022), trước khi có thể sẽ mang tính bắt buộc trong các năm tiếp theo.

Lo ngại tụt hậu, Pháp tăng cường giảng dạy Toán ở bậc trung học phổ thông

Lo ngại tụt hậu, Pháp tăng cường giảng dạy Toán ở bậc trung học phổ thông

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (2/6) cho biết sẽ đưa môn Toán trở lại như một môn tự chọn trong chương trình học giảng dạy ở bậc trung học phổ kể từ năm học tới (tháng 9/2022), trước khi có thể sẽ mang tính bắt buộc trong các năm tiếp theo.

Cảnh tượng các phần tử quá khích tấn công đồn cảnh sát Pháp bằng pháo hoa
Cảnh tượng các phần tử quá khích tấn công đồn cảnh sát Pháp bằng pháo hoa

VOV.VN - Thoạt nhìn ta có thể tưởng đây là một cuộc tấn công do 1 đơn vị quân sự tiến hành. Nhưng kỳ thực, đây là cuộc tấn công bằng pháo hoa của những kẻ quá khích nhằm vào một đồn cảnh sát ở Argenteuil, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp). Những tiếng nổ vang rền và những chớp sáng rạch ngang buổi đêm.

Cảnh tượng các phần tử quá khích tấn công đồn cảnh sát Pháp bằng pháo hoa

Cảnh tượng các phần tử quá khích tấn công đồn cảnh sát Pháp bằng pháo hoa

VOV.VN - Thoạt nhìn ta có thể tưởng đây là một cuộc tấn công do 1 đơn vị quân sự tiến hành. Nhưng kỳ thực, đây là cuộc tấn công bằng pháo hoa của những kẻ quá khích nhằm vào một đồn cảnh sát ở Argenteuil, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp). Những tiếng nổ vang rền và những chớp sáng rạch ngang buổi đêm.