Nền kinh tế trả lãi ngân hàng 20 tỉ USD/năm

(VOV) -Nền kinh tế sẽ khó phục hồi và phát triển nếu tiếp tục gánh chịu con số trả lãi ngân hàng cao ngất như thế.

Lãi khủng

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất huy động về mức 8%/năm, với mục tiêu đưa vốn vào nền kinh tế với lãi suất thấp, nhưng các doanh nghiệp vẫn phải vay ở mức cao.

Một doanh nghiệp (DN) dệt may tại TP.HCM cho biết khoản vay 50 tỉ đồng tại một ngân hàng (NH) của đơn vị  này vẫn phải chịu lãi suất (LS) 16%/năm.

Lãi suất cho vay chỉ giảm nhỏ giọt dù lãi suất đầu vào giảm sâu

Ông Cao Tiến Vị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn, cũng cho biết những khoản vay của công ty này có LS từ 12,5 - 15%/năm tùy thuộc vào NH. Tính chung trong vòng 10 tháng qua, LS huy động giảm từ 10%/năm xuống còn 8%/năm nhưng LS vay của nhiều DN chỉ giảm nhỏ giọt hoặc không giảm.

TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội:

“Với tổng dư nợ tín dụng hiện nay là 2,7 triệu tỉ đồng, LS 15%/năm thì DN nói riêng và nền kinh tế phải trả lãi cho NH gần 20 tỉ USD, tương đương 1/6 GDP. Đặc biệt, hiện nay tình trạng thanh khoản của các NH đang khá dồi dào thì việc giảm LS cho vay không thể cứ trì hoãn”

LS vẫn còn cao cộng với sức mua yếu nên nhiều DN không mặn với việc đi vay vốn để kinh doanh. “Ở các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, LS cho vay cao nhất chỉ ở mức 5-6%/năm, còn đa số chỉ ở mức 2-3%/năm. Trong khi đó, LS cho vay của mình vẫn còn phổ biến mức 14 - 15%/năm thì DN khó cạnh tranh nổi. Chi phí đầu vào liên tục tăng cao, đầu ra không tăng giá bán được, cộng với việc phải đối phó với hàng gian hàng lậu khiến DN ngày càng khó khăn. Với điều kiện này thì ngay cả kiếm được lợi nhuận để trả lãi vay cũng không dễ”, ông Cao Tiến Vị chia sẻ.

TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, nhận xét mức chênh lệch giữa LS đầu vào và đầu ra hiện nay là quá cao. Với tổng dư nợ tín dụng hiện nay là 2,7 triệu tỉ đồng, LS 15%/năm thì DN nói riêng và nền kinh tế phải trả lãi cho NH gần 20 tỉ USD, tương đương 1/6 GDP. Đặc biệt, hiện nay tình trạng thanh khoản của các NH đang khá dồi dào thì việc giảm LS cho vay không thể cứ trì hoãn. Do đó, Chính phủ nên xem xét và có kế hoạch kéo giảm LS để khuyến khích đưa vốn vào nền kinh tế. Còn theo TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM), các NH sẽ có nhiều lý do khác nhau để không giảm LS cho vay. Một trong những lý do là trên thực tế một số NH nhỏ, yếu kém vẫn phải huy động với LS cao hơn 8%/năm, thậm chí lên đến 10 - 10,5%/năm. Vì vậy, dù vẫn có những khoản vay được công bố với LS ở mức 12 - 12,5%/năm nhưng chỉ áp dụng cho vài đối tượng ưu tiên.

Cần tiếp tục giảm lãi vay

Một câu hỏi đặt ra là liệu trong thời gian tới, NHNN có thể điều chỉnh kéo giảm LS huy động tiền gửi nữa hay không. Tại một cuộc hội thảo mới diễn ra tại TP.HCM, TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nhận định các NH đang dồi dào về lượng tiền mặt nên vấn đề thanh khoản đã được củng cố. Vì vậy, LS ngắn hạn sẽ giảm thêm 1 điểm phần trăm và nợ xấu đến cuối năm 2013 sẽ còn khoảng 4-5% tổng dư nợ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 12% cho cả năm nay, Chính phủ cần tiếp tục giảm LS và đẩy mạnh xử lý nợ xấu để dòng vốn không bị “nghẽn”. Bên cạnh đó, Chính phủ cần có cơ chế bảo lãnh để DN đang vướng nợ xấu hoặc có mức tín nhiệm thấp có thể tiếp cận vốn nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, TS Lê Thẩm Dương cho rằng khả năng giảm thêm LS tiền gửi là khó, vì hiện Chính phủ đang kiểm soát với mức kỳ vọng lạm phát năm nay là 7 - 8%/năm nên không thể áp đặt thêm mệnh lệnh hành chính để giảm LS đầu vào. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là các NH không thể giảm LS cho vay. Bởi tình trạng NH đối diện với “tồn kho” vốn là đang có. Muốn giảm LS xuống thì các NH phải minh bạch hoạt động, minh bạch nợ xấu và quản trị chi phí tốt hơn.

Một chuyên gia tài chính NH cũng nhận xét, không cần thiết phải giảm LS đầu vào xuống nữa mới có thể  giảm LS cho vay. Bởi như đã phân tích, dư địa kéo giảm LS cho vay của các NH vẫn còn rộng. Quan trọng nhất là bản thân các NH có muốn đẩy mạnh cho vay đối với các DN hay không và việc giảm LS ở mức độ nào còn phụ thuộc vào quá trình xử lý nợ xấu của NHNN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục giảm lãi suất ngân hàng
Doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục giảm lãi suất ngân hàng

Nhiều DN Thủ đô kiến nghị ngoài gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng, Chính phủ cần tiếp tục giảm lãi suất ngân hàng để giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn.

Doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục giảm lãi suất ngân hàng

Doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục giảm lãi suất ngân hàng

Nhiều DN Thủ đô kiến nghị ngoài gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng, Chính phủ cần tiếp tục giảm lãi suất ngân hàng để giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn.

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất vay
Chính phủ yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất vay

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả công cụ chính sách tiền tệ, phù hợp với các cân đối vĩ mô; điều chỉnh giảm lãi suất vay xuống mức hợp lý.

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất vay

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất vay

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả công cụ chính sách tiền tệ, phù hợp với các cân đối vĩ mô; điều chỉnh giảm lãi suất vay xuống mức hợp lý.

TPHCM đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất
TPHCM đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất

TP cũng xin Chính phủ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong hai tháng cuối năm nhằm có vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng.

TPHCM đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất

TPHCM đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất

TP cũng xin Chính phủ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong hai tháng cuối năm nhằm có vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng.

Giảm lãi suất không lo ngại chuyện rút tiền ồ ạt
Giảm lãi suất không lo ngại chuyện rút tiền ồ ạt

(VOV) -Hạ lãi suất sẽ không tác động mạnh đến lạm phát và sẽ không gây nhiều xáo trộn trên thị trường tiền tệ.

Giảm lãi suất không lo ngại chuyện rút tiền ồ ạt

Giảm lãi suất không lo ngại chuyện rút tiền ồ ạt

(VOV) -Hạ lãi suất sẽ không tác động mạnh đến lạm phát và sẽ không gây nhiều xáo trộn trên thị trường tiền tệ.

Nhiều ngân hàng chưa giảm lãi suất khoản vay cũ
Nhiều ngân hàng chưa giảm lãi suất khoản vay cũ

Theo đại diện một ngân hàng lớn tại TP HCM, sẽ rất khó giảm lãi suất cho tất cả khoản vay cũ do độ rủi ro từng khoản vay là khác nhau.

Nhiều ngân hàng chưa giảm lãi suất khoản vay cũ

Nhiều ngân hàng chưa giảm lãi suất khoản vay cũ

Theo đại diện một ngân hàng lớn tại TP HCM, sẽ rất khó giảm lãi suất cho tất cả khoản vay cũ do độ rủi ro từng khoản vay là khác nhau.

Ngân hàng chỉ giảm lãi suất có chọn lọc
Ngân hàng chỉ giảm lãi suất có chọn lọc

Do Ngân hàng Nhà nước không có hướng dẫn thống nhất nên mỗi Ngân hàng thực hiện mỗi kiểu.

Ngân hàng chỉ giảm lãi suất có chọn lọc

Ngân hàng chỉ giảm lãi suất có chọn lọc

Do Ngân hàng Nhà nước không có hướng dẫn thống nhất nên mỗi Ngân hàng thực hiện mỗi kiểu.

Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất
Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất

(VOV) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng

Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất

Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất

(VOV) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng

Xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng
Xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng

Các TCTD chủ động phối hợp với khách hàng vay rà soát, đánh giá khả năng trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng

Xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng

Các TCTD chủ động phối hợp với khách hàng vay rà soát, đánh giá khả năng trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Kiến nghị giảm lãi suất vay trung hạn xuống dưới 12%/năm
Kiến nghị giảm lãi suất vay trung hạn xuống dưới 12%/năm

Bộ Công Thương còn cho rằng, lãi suất tín dụng đầu tư đối với ngành cơ khí hiện nay là 11,4%/năm, không hấp dẫn các nhà đầu tư.

Kiến nghị giảm lãi suất vay trung hạn xuống dưới 12%/năm

Kiến nghị giảm lãi suất vay trung hạn xuống dưới 12%/năm

Bộ Công Thương còn cho rằng, lãi suất tín dụng đầu tư đối với ngành cơ khí hiện nay là 11,4%/năm, không hấp dẫn các nhà đầu tư.

4 ngân hàng lớn nhất đã giảm lãi suất cho vay
4 ngân hàng lớn nhất đã giảm lãi suất cho vay

Tiếp sau BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank vừa công bố giảm lãi suất cho vay 1-1,5%/năm.

4 ngân hàng lớn nhất đã giảm lãi suất cho vay

4 ngân hàng lớn nhất đã giảm lãi suất cho vay

Tiếp sau BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank vừa công bố giảm lãi suất cho vay 1-1,5%/năm.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: "Giảm lãi suất là phù hợp"
Thống đốc Nguyễn Văn Bình: "Giảm lãi suất là phù hợp"

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, với chiều hướng giảm của lãi suất huy động và kỳ vọng lạm phát, mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm trong năm nay. 

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: "Giảm lãi suất là phù hợp"

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: "Giảm lãi suất là phù hợp"

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, với chiều hướng giảm của lãi suất huy động và kỳ vọng lạm phát, mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm trong năm nay. 

Giảm lãi suất: bài toán lợi ích của 3 bên
Giảm lãi suất: bài toán lợi ích của 3 bên

Theo NHNN, việc giảm lãi suất giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ngân hàng khơi thông nguồn tiền và người dân vẫn hưởng lãi suất thực dương.

Giảm lãi suất: bài toán lợi ích của 3 bên

Giảm lãi suất: bài toán lợi ích của 3 bên

Theo NHNN, việc giảm lãi suất giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ngân hàng khơi thông nguồn tiền và người dân vẫn hưởng lãi suất thực dương.