NHNN đã mua vào gần 5 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

(VOV) -Điều hành tỷ giá trong năm 2013 là ổn định, nhưng không cố định, nếu có dao động cũng chỉ khoảng 2 - 3%.

Ông Nguyễn Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (NHNN) cho biết nguyên nhân khiến tỷ giá có biến động trong những ngày gần đây chủ yếu là do tâm lý. Theo phân tích của ông Huy trên tờ Thời báo Ngân hàng: “Trong cả năm 2012, tỷ giá diễn biến khá ổn định, NHNN đã mua vào lượng ngoại tệ lớn kỷ lục. Từ đầu năm 2013 đến Tết Nguyên đán, thị trường ngoại hối và tỷ giá tiếp tục ổn định, NHNN đã mua vào gần 5 tỷ USD. Sau Tết Nguyên đán, tỷ giá có biến động, NHNN đã có đánh giá tổng thể về các yếu tố tác động và nhận định nguyên nhân không xuất phát từ cung cầu ngoại tệ, chủ yếu là tác động tâm lý từ những thông tin bất lợi trên thị trường”.

Chính vì thế, qua truyền thông, chúng tôi đã kịp thời đưa ra thông điệp rõ ràng, cụ thể, chính xác về tình hình thị trường; những chủ trương, chính sách của Chính phủ, điều hành của NHNN để người dân hiểu rõ, tránh bị ảnh hưởng từ tin đồn không chính xác. Đồng thời, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành, UBND tăng cường công tác quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tiếp theo đó, ngày 5/3 NHNN đã điều chỉnh giảm giá bán USD của NHNN về mức 20.950 đồng/USD (trước đây là 21.036 đồng/USD) và thực hiện bán can thiệp tại mức giá này. Chỉ sau một ngày NHNN thực hiện can thiệp, thị trường đã bình ổn trở lại. Điều đó cho thấy nhận định của NHNN là đúng, cung cầu ngoại tệ thực sự không căng thẳng, những biến động thời gian qua chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý.

Cũng theo ông Huy, những ý kiến đa chiều xung quanh việc tỷ giá có biến động trong những ngày qua đang tạo sức ép lên NHNN về việc điều hành tỷ giá.

Khi định đưa ra bất cứ chính sách nào về tỷ giá, chúng tôi phải cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến cung cầu ngoại tệ và kỳ vọng lạm phát.

Trong quá trình điều hành, NHNN luôn bám sát định hướng điều hành, theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô cũng như các yếu tố vi mô, thực hiện các biện pháp điều hành phù hợp nhằm đưa ra định hướng điều hành rõ ràng về trung, dài hạn, định hình kỳ vọng cho các bên tham gia thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Chính phủ đã có Nghị quyết chỉ đạo NHNN điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, thực hiện các biện pháp đồng bộ để cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và dự báo các chỉ số vĩ mô chủ chốt, Thống đốc NHNN đã đưa ra thông điệp về điều hành tỷ giá trong năm 2013 là ổn định, nhưng không cố định, nếu có dao động cũng chỉ khoảng 2 - 3%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ANZ: Tỷ giá USD sẽ ở mức trung bình 21.250 đồng trong năm nay
ANZ: Tỷ giá USD sẽ ở mức trung bình 21.250 đồng trong năm nay

ANZ cho rằng vai trò của công nghệ trong cán cân thanh toán của Việt Nam sẽ ngày càng lớn. GDP sẽ ở mức 5,5% trong năm 2012 và đạt trung bình 6,6% trong 5 năm tới.

ANZ: Tỷ giá USD sẽ ở mức trung bình 21.250 đồng trong năm nay

ANZ: Tỷ giá USD sẽ ở mức trung bình 21.250 đồng trong năm nay

ANZ cho rằng vai trò của công nghệ trong cán cân thanh toán của Việt Nam sẽ ngày càng lớn. GDP sẽ ở mức 5,5% trong năm 2012 và đạt trung bình 6,6% trong 5 năm tới.

Điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường
Điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định điều này trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường

Điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định điều này trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Chưa nên tăng tỷ giá
Chưa nên tăng tỷ giá

(VOV) -“Nếu điều chỉnh tại thời điểm này sẽ tạo áp lực tăng lạm phát” đại diện Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Chưa nên tăng tỷ giá

Chưa nên tăng tỷ giá

(VOV) -“Nếu điều chỉnh tại thời điểm này sẽ tạo áp lực tăng lạm phát” đại diện Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước khẳng định.