VAMC giảm lãi suất các khoản nợ xấu đã mua

VAMC điều chỉnh lãi suất 10,7%/năm đối với loại tiền VND; 5,2% với loại tiền USD và 5,7% với loại tiền EUR.

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo điều chỉnh mức lãi suất của các khoản nợ xấu đã được VAMC. Theo đó, VAMC điều chỉnh lãi suất 10,7%/năm đối với loại tiền VND; 5,2% với loại tiền USD và 5,7% với loại tiền EUR.

Mức lãi suất trên đây được áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý II/2014 (từ ngày 15/4/2014 đến ngày 30/6/2014).

Trước đó, theo quy định của Thông tư 19, NHNN yêu cầu VAMC xem xét, điều chỉnh (giảm) lãi suất đang áp dụng đối với các khoản nợ xấu đã mua về mức lãi suất hợp lý phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng vay, lãi suất trên thị trường và thỏa thuận với khách hàng. Mức lãi suất hợp lý này sẽ được VAMC công bố công khai hàng quý.

Thông tư 19 cũng quy định việc điều chỉnh lãi suất này được VAMC xem xét thực hiện khi khách hàng hợp tác tốt với VAMC, TCTD được ủy quyền; Khách hàng vay có phương án trả nợ khả thi hoặc phương án cơ cấu lại tài chính, hoạt động khả thi; Khách hàng vay thực sự khó khăn tạm thời về tài chính và việc giảm lãi suất của khoản nợ xấu góp phần giúp khách hàng vay giảm bớt khó khăn tài chính, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, các khoản nợ xấu không vi phạm quy định về trường hợp cấm cấp tín dụng tại Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng; Khách hàng vay không đang trong quá trình giải thể, phá sản, thu hồi Giấy phép hoạt đông.

Theo VAMC, trong quý I/2014, công ty đã mua 3.929 tỷ đồng nợ xấu, với giá 3.048 tỷ đồng. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra ban đầu là 10.000 tỷ đồng. Tổng cộng, sau 6 tháng kể từ khi mua món nợ đầu tiên, VAMC đã mua gần 43.000 tỷ đồng nợ xấu, tổng giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành đạt 35.448 tỷ đồng. Tuy nhiên, số nợ đã được xử lý rất thấp.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC cho biết, tính đến nay, VAMC và các ngân hàng mới thu hồi được trên 300 tỷ đồng trong tổng số nợ xấu đã mua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban kiểm soát sẽ giám sát hoạt động của VAMC
Ban kiểm soát sẽ giám sát hoạt động của VAMC

VOV.VN - Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của VAMC...

Ban kiểm soát sẽ giám sát hoạt động của VAMC

Ban kiểm soát sẽ giám sát hoạt động của VAMC

VOV.VN - Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của VAMC...

VAMC phải minh bạch mua, bán nợ xấu
VAMC phải minh bạch mua, bán nợ xấu

VOV.VN -Các quy trình, quy định nội bộ về mua bán nợ, các phương pháp định giá nợ, tài sản… phải được công khai, minh bạch.

VAMC phải minh bạch mua, bán nợ xấu

VAMC phải minh bạch mua, bán nợ xấu

VOV.VN -Các quy trình, quy định nội bộ về mua bán nợ, các phương pháp định giá nợ, tài sản… phải được công khai, minh bạch.

VAMC dự kiến mua 3.000 tỷ đồng nợ xấu trong quý I/2014
VAMC dự kiến mua 3.000 tỷ đồng nợ xấu trong quý I/2014

Các khoản nợ này sẽ được VAMC dự kiến mua bằng nguồn trái phiếu đặc biệt.

VAMC dự kiến mua 3.000 tỷ đồng nợ xấu trong quý I/2014

VAMC dự kiến mua 3.000 tỷ đồng nợ xấu trong quý I/2014

Các khoản nợ này sẽ được VAMC dự kiến mua bằng nguồn trái phiếu đặc biệt.

VAMC xử lý nợ xấu: Mua 39.000 tỷ, đã đòi được 200 tỷ đồng
VAMC xử lý nợ xấu: Mua 39.000 tỷ, đã đòi được 200 tỷ đồng

Hiện công ty này đang xem xét, phân loại để có thể mua thêm nợ xấu, và dự kiến trong quý 1/2014 sẽ mua khoảng 10.000 tỷ.

VAMC xử lý nợ xấu: Mua 39.000 tỷ, đã đòi được 200 tỷ đồng

VAMC xử lý nợ xấu: Mua 39.000 tỷ, đã đòi được 200 tỷ đồng

Hiện công ty này đang xem xét, phân loại để có thể mua thêm nợ xấu, và dự kiến trong quý 1/2014 sẽ mua khoảng 10.000 tỷ.

VAMC đã "ôm" gần 43.000 tỷ đồng nợ xấu
VAMC đã "ôm" gần 43.000 tỷ đồng nợ xấu

Từ lúc ra đời đến nay, VAMC mua vào khoảng 42.829 tỷ đồng nợ xấu và tổng giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành đạt 35.448 tỷ đồng.

VAMC đã "ôm" gần 43.000 tỷ đồng nợ xấu

VAMC đã "ôm" gần 43.000 tỷ đồng nợ xấu

Từ lúc ra đời đến nay, VAMC mua vào khoảng 42.829 tỷ đồng nợ xấu và tổng giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành đạt 35.448 tỷ đồng.