ECOWAS hoãn họp quân sự, ưu tiên ngoại giao cho Niger

VOV.VN - Cuộc họp của Tham mưu trưởng các quốc gia Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) để bàn về lực lượng dự phòng can dự vào Niger, dự kiến diễn ra hôm qua (12/8), đã phải hoãn lại thêm một tuần. Trong khoảng thời gian này, ECOWAS sẽ đẩy mạnh các phái đoàn hòa giải tới Niger, nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Quyết định thành lập lực lượng dự phòng để can dự vào Niger vào ngày 10/8; thế nhưng, ngay sau đó, ECOWAS trì hoãn cuộc họp các tham mưu trưởng quân đội của Khối – vốn định thảo luận chi tiết hơn về lực lượng này. Theo nguồn tin từ giới chức Bờ Biển Ngà nhiều khả năng cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 19/8.

Thay vì họp quân sự, hôm qua, Nghị viện các nước Tây Phi đã nhóm họp để bàn về các bước đi tiếp theo đối với cuộc đảo chính tại Niger. Sau cuộc họp, Nghị viện ECOWAS đã thành lập được một ủy ban, với mong muốn đến Niger và gặp giới lãnh đạo quân sự đã tiến hành đảo chính, để hòa giải.

Ngày 11/8, một nhóm lãnh đạo tôn giáo và báo chí Nigeria – quốc gia chủ tịch ECOWAS cũng đã tới Niger và được Thủ tướng mới do chính quyền quân đội bổ nhiệm Ali Mahaman Lamine Zeine tiếp đón. Trước khi lên đường, phái đoàn này cũng đã gặp Chủ tịch ECOWAS – Tổng thống Nigeria Bola Tinubu – người đã bật đèn xanh cho khả năng can dự quân sự vào Niger.

Tất cả những diễn biến này cho thấy khả năng can dự quân sự của ECOWAS là chưa rõ ràng và Khối này vẫn đang tận dụng quỹ thời gian cho các cơ hội ngoại giao.

Về phía quốc tế, Bộ ngoại giao Nga cho biết, nước này ủng hộ mọi nỗ lực hòa giải của ECOWAS; cảnh báo bất kỳ hành động can dự quân sự vào Niger sẽ gây ra sự bất ổn cho quốc gia này và khu vực. Trong khi đó, Pháp lại ủng hộ kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh mới nhất của ECOWAS – trong đó, nghị quyết thành lập lực lượng dự phòng can dự vào Niger được đưa ra.

Tại Niger, hai ngày qua, hàng nghìn người đã xuống đường kêu gọi hòa bình và phản đối sự can dự quân sự từ ECOWAS.

“Trước hết phải là đối thoại. Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Niger,đặc biệt là chiến tranh.”

“Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra ở Niger. Với khả năng bị can thiệp quân sự, chúng tôi cầu Chúa mang lòng thương xót của Ngài và bình yên cho đất nước chúng tôi.”

Về phía lực lượng đảo chính Niger, những ngày qua, lực lượng này cũng đã tiếp đón các phái đoàn hòa giải như một thiện chí. Trước những lo ngại từ quốc tế về việc ngược đãi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum đang bị giam giữ, hôm qua, bác sĩ của ông cũng đã được phép vào thăm khám. Hãng tin AFP dẫn lời bác sĩ đưa tin, tình hình của ông Bazoum ổn định và không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, việc lực lượng đảo chính Niger chưa trả tự do cho ông Bazoum đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ “sự thất vọng”.

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự yêu cầu Pháp rút quân

VOV.VN - Tiếp tục lập trường cứng rắn đáp lại sức ép từ phương Tây và các quốc gia láng giềng Tây Phi, hôm qua (12/8), chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger một lần nữa yêu cầu chính phủ Pháp chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng leo thang khi các nước Tây Phi tính đưa quân can thiệp vào Niger
Căng thẳng leo thang khi các nước Tây Phi tính đưa quân can thiệp vào Niger

VOV.VN - Căng thẳng đang leo thang giữa chính quyền quân sự Niger và khối các quốc gia Tây Phi khi các nước này đã ra lệnh triển khai quân đội để khôi phục nền dân chủ Niger.

Căng thẳng leo thang khi các nước Tây Phi tính đưa quân can thiệp vào Niger

Căng thẳng leo thang khi các nước Tây Phi tính đưa quân can thiệp vào Niger

VOV.VN - Căng thẳng đang leo thang giữa chính quyền quân sự Niger và khối các quốc gia Tây Phi khi các nước này đã ra lệnh triển khai quân đội để khôi phục nền dân chủ Niger.

Liệu Mỹ có ủng hộ can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính?
Liệu Mỹ có ủng hộ can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính?

VOV.VN - Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã hoan nghênh cuộc đảo chính quân sự tại Niger và đề nghị giúp đỡ các thủ lĩnh đảo chính. Trong bối cảnh đó, liệu Mỹ có tính tới khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi này?

Liệu Mỹ có ủng hộ can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính?

Liệu Mỹ có ủng hộ can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính?

VOV.VN - Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã hoan nghênh cuộc đảo chính quân sự tại Niger và đề nghị giúp đỡ các thủ lĩnh đảo chính. Trong bối cảnh đó, liệu Mỹ có tính tới khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi này?

Đảo chính tại Niger: Quân đội được đặt trong tình trạng báo động
Đảo chính tại Niger: Quân đội được đặt trong tình trạng báo động

VOV.VN - Ngày 11/8, chính quyền quân sự tại Niger đã ra lệnh báo động đối với lực lượng quân đội, đồng thời triển khai thêm nhân lực và khí tài về thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng phó với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi.

Đảo chính tại Niger: Quân đội được đặt trong tình trạng báo động

Đảo chính tại Niger: Quân đội được đặt trong tình trạng báo động

VOV.VN - Ngày 11/8, chính quyền quân sự tại Niger đã ra lệnh báo động đối với lực lượng quân đội, đồng thời triển khai thêm nhân lực và khí tài về thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng phó với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi.

ECOWAS có thể nhóm họp để chuẩn bị kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger
ECOWAS có thể nhóm họp để chuẩn bị kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

VOV.VN - Tư lệnh quân đội các nước Tây Phi có thể sẽ nhóm họp trong những ngày tới tại Ghana để chuẩn bị kế hoạch cho kịch bản can thiệp quân sự vào Niger, trong bối cảnh các điều kiện giam giữ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum ngày càng gây lo ngại.

ECOWAS có thể nhóm họp để chuẩn bị kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

ECOWAS có thể nhóm họp để chuẩn bị kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger

VOV.VN - Tư lệnh quân đội các nước Tây Phi có thể sẽ nhóm họp trong những ngày tới tại Ghana để chuẩn bị kế hoạch cho kịch bản can thiệp quân sự vào Niger, trong bối cảnh các điều kiện giam giữ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum ngày càng gây lo ngại.