Tái diễn tình trạng tranh mua mía nguyên liệu

Tình trạng tranh mua mía nguyên liệu mỗi năm một gay gắt, đẩy giá mía nguyên liệu tại Hậu Giang hiện lên đến 1.150.000 đồng/tấn, cao hơn giá mua nhà máy 150.000 đồng/ tấn.  

Năm nay, vùng ĐBSCL chỉ trồng 48.000 ha, giảm 24.000 ha so năm 2007. Do năng suất không cao nên sản lượng cả vụ ước chỉ đạt 3,2 triệu tấn, không đủ cung cho các nhà máy đường đang vào vụ hoạt động, đã làm tái diễn tình trạng thiếu mía nguyên liệu.

Hiện thương lái đã đến vùng mía nguyên liệu của tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh… mua với số lượng lớn, bán cho các nhà máy đường thuộc địa phương khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chỉ đạo các tỉnh tổ chức lại hệ thống thương lái mua mía cho từng nhà máy; giám sát chặt việc mua mía nguyên liệu; ngăn chặn tình trạng thu mua mía ngoài luồng.

Thu hoạch mía

Tuy nhiên, đến nay các thỏa thuận của các nhà máy và sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn không được tuân thủ do diện tích mía nguyên liệu giảm trong khi công suất chế biến của các nhà máy không giảm.

Theo các chuyên gia, chỉ đến khi nào mía nguyên liệu đáp ứng đủ nhu cầu của các nhà máy thì mới chấm dứt được tình trạng tranh mua mía tại ĐBSCL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên