Tại nạn chết người tại xưởng gỗ trái phép, Bắc Giang lập đoàn kiểm tra khẩn

VOV.VN - Nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 dù chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa được thẩm định và nghiệm thu PCCC, mới đây còn để xảy ra tai nạn chết người. Sở Lao động – Thương bình và Xã hội Bắc Giang thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động khẩn.

Giám đốc Sở Lao động – Thương bình và Xã hội tỉnh Bắc Giang Dương Ngọc Chiên vừa ra quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành điều tra vụ tai nạn (làm 01 người chết) đối với ông Hoàng Văn Th xảy ra vào ngày 1/6/2024 tại xưởng ép Công ty TNHH Phương Đông PlyWood có địa chỉ tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đoàn điều tra tai nạn lao động gồm bà Đỗ Thị Thu Hiền – Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tỉnh Bắc Giang làm trường đoàn và các thành viên liên quan.

Như Báo Điện tử VOV đưa tin, khoảng 17h10 ngày 01/6/2024 tại xưởng chế biến gỗ ép xuất khẩu của Công ty TNHH Phương Đông Plywood ở bản Đồn, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một lao động tử vong. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Th. (SN 1972, trú tại xã Đồng Tiến, Yên Thế) trong khi làm việc thì bị hàng tấn gỗ ép trên xe nâng do Triệu Quang Thọ (SN 1988, trú tại Yên Bái) điều khiển đè trúng người dẫn đến tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV về sự việc trên, ông Bùi Duy Vân - Giám đốc Công ty Phương Đông Plywood cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm phía công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để làm việc, đồng thời bước đầu hỗ trợ người nhà nạn nhân 30 triệu đồng.

Cũng theo ông Bùi Duy Vân, nạn nhân xấu số kể trên và các công nhân khác đang làm việc trong công ty đều là hợp đồng thời vụ.

“Trong giờ làm việc, tài xế Triệu Quang Thọ đã tự ý điều khiển xe nâng nên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên, Thọ chỉ là công nhân ép nóng tại phân xưởng, không có chứng chỉ vận hành xe nâng. Còn về nhà xưởng, đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay nhưng không có giấy phép xây dựng, xưởng chưa được thẩm định và nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy. Trong nhà xưởng hiện có 03 xe nâng chuyên dụng dùng để bốc dỡ, sắp xếp hàng hoá.”- ông Vân chia sẻ.

Theo quy định của pháp luật, người điều khiển xe nâng bắt buộc phải được đào tạo và được cấp chứng chỉ theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng (QCVN 07:2012/BLĐTBXH) thời gian đào tạo từ 16 ngày tới 03 tháng.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Duy Thạch - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, huyện Yên Thế cho biết, xưởng gỗ Công ty Phương Đông Plywood hoạt động từ 2011, cả khu nhà xưởng này rộng hơn 2000m2. Toàn bộ khu nhà xưởng này được xây dựng trên 3 “bìa đỏ” đứng tên 3 người, trong đó có 800m2 thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp và đất được san gạt để làm xưởng bóc gỗ từ năm 2011.

“Hiện trên toàn địa bàn xã Canh Nậu có 11 xưởng gỗ bóc, băm răm, ép gồm 2 công ty và 9 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Tuy nhiên, đến ngày 30/5/2024, cả xã Canh Nậu chưa có 1 doanh nghiệp hay 1 hộ kinh doanh nào có giấy phép xây dựng, chưa có đầy đủ về thủ tục bảo vệ môi trường, chưa có thủ tục về đầu tư”- ông Thạch thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gây tai nạn chết người, xưởng gỗ trái phép ở Yên Thế vẫn ngang nhiên hoạt động
Gây tai nạn chết người, xưởng gỗ trái phép ở Yên Thế vẫn ngang nhiên hoạt động

VOV.VN - Nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 dù chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa được thẩm định và nghiệm thu PCCC, mới đây còn để xảy ra tai nạn chết người. Thế nhưng, đến nay Công ty Phương Đông Plywood ở xã Canh Nậu (Yên Thế, Bắc Giang) vẫn hoạt động bình thường, thường xuyên liên tục suốt một thời gian dài như không gặp "trở ngại" gì.

Gây tai nạn chết người, xưởng gỗ trái phép ở Yên Thế vẫn ngang nhiên hoạt động

Gây tai nạn chết người, xưởng gỗ trái phép ở Yên Thế vẫn ngang nhiên hoạt động

VOV.VN - Nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 dù chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa được thẩm định và nghiệm thu PCCC, mới đây còn để xảy ra tai nạn chết người. Thế nhưng, đến nay Công ty Phương Đông Plywood ở xã Canh Nậu (Yên Thế, Bắc Giang) vẫn hoạt động bình thường, thường xuyên liên tục suốt một thời gian dài như không gặp "trở ngại" gì.