Tạm dừng đấu giá 114 lô đất ở huyện Thanh Oai, Hà Nội

VOV.VN - Huyện Thanh Oai sẽ dừng 2 cuộc đấu giá 114 thửa đất tại xã Cao Dương để rà soát điều kiện pháp lý.

Cụ thể, theo kế hoạch, trong tháng này, huyện Thanh Oai sẽ bán 114 thửa đất tại khu vực Đầm, thôn Mục Xá, xã Cao Dương trong 2 phiên đấu giá (mỗi phiên 57 thửa đất). Phiên đấu giá đợt 1 dự kiến được tổ chức vào ngày 8/9. Các lô này có diện tích từ hơn 74 đến gần 135 m2, đều có giá khởi điểm 8,8 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, UBND huyện Thanh Oai mới đây có Công văn số 2421 về việc tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 114 thửa đất trên địa bàn xã Cao Dương. Theo đó, các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền hồ sơ trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo này. Cơ quan này cho biết sẽ thông báo tổ chức lại cuộc đấu giá sau khi rà soát pháp lý, điều kiện, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 10/8, huyện Thanh Oai đã tổ chức đấu giá 68 thửa đất ở xã Thanh Cao, thu hút khoảng 1.500 nhà đầu tư tham dự. Đáng nói, giá trúng đã được đẩy lên gấp nhiều lần giá khởi điểm, trong đó lô cao nhất trúng với giá hơn 100 triệu đồng/m2. Một vài lô đất vị trí đẹp khác cũng trúng đấu giá với mức quanh 90 triệu đồng/m2. Các lô đất còn lại có giá trúng từ 63 đến hơn 80 triệu đồng/m2. Mức giá này gấp 5-6 lần giá khởi điểm.

Sau đó chỉ vài ngày, cuộc đấu giá 19 thửa đất ở huyện Hoài Đức cũng có giá cao bất thường. Giá lô trúng cao nhất được đẩy lên đến hơn 133 triệu đồng/m2. Mức giá trúng ở Thanh Oai, cũng như Hoài Đức được nhiều chuyên gia, nhà đầu tư đánh giá cao bất thường so với giá trị thực tế trên thị trường.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất. Ngay sau chỉ đạo này, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã lập đoàn kiểm tra, nắm tình hình việc đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Đức và Thanh Oai. Trong thời gian chờ đoàn kiểm tra của Bộ xác minh các vấn đề liên quan, huyện Hoài Đức cũng đã thông báo hoãn 2 phiên đấu giá hơn 50 thửa đất tại xã Tiền Yên.

Tương tự, quận Hà Đông cũng dừng phiên đấu giá 27 lô đất vào đầu tháng 9 ở các phường Phú Lương, Yên Nghĩa và Dương Nội (quận Hà Đông). Quận này chưa xác định thời gian tổ chức lại việc đấu giá đất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu giá đất ở Phúc Thọ, Hà Nội: Trúng cao nhất là 60 triệu đồng/m2, gấp 2,6 lần giá khởi điểm
Đấu giá đất ở Phúc Thọ, Hà Nội: Trúng cao nhất là 60 triệu đồng/m2, gấp 2,6 lần giá khởi điểm

VOV.VN - Đấu giá đất ngoại thành Hà Nội tiếp tục nóng với cuộc đấu giá tại xã Trạch Mỹ Lộc và xã Thọ Lộc huyện Phúc Thọ diễn ra trong hôm nay (29/8).

Đấu giá đất ở Phúc Thọ, Hà Nội: Trúng cao nhất là 60 triệu đồng/m2, gấp 2,6 lần giá khởi điểm

Đấu giá đất ở Phúc Thọ, Hà Nội: Trúng cao nhất là 60 triệu đồng/m2, gấp 2,6 lần giá khởi điểm

VOV.VN - Đấu giá đất ngoại thành Hà Nội tiếp tục nóng với cuộc đấu giá tại xã Trạch Mỹ Lộc và xã Thọ Lộc huyện Phúc Thọ diễn ra trong hôm nay (29/8).

Tuyên án vụ sai phạm đấu giá đất ở Đông Anh
Tuyên án vụ sai phạm đấu giá đất ở Đông Anh

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Loan là người duy nhất trong số 11 bị cáo phải nhận án tù giam trong vụ “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” liên quan đấu giá đất ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tuyên án vụ sai phạm đấu giá đất ở Đông Anh

Tuyên án vụ sai phạm đấu giá đất ở Đông Anh

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Loan là người duy nhất trong số 11 bị cáo phải nhận án tù giam trong vụ “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” liên quan đấu giá đất ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Làm gì để việc đấu giá đất không trở thành “đất” cho những đối tượng đầu cơ
Làm gì để việc đấu giá đất không trở thành “đất” cho những đối tượng đầu cơ

VOV.VN - Theo dự báo, thời gian tới, dòng tiền sẽ tiếp tục dồn về hình thức đất đấu giá khi các địa phương tổ chức nhiều phiên đấu giá đất để tăng nguồn thu. Làm gì để việc đấu giá đất không trở thành “đất” cho những đối tượng đầu cơ, trục lợi? – là chủ đề của Câu chuyện thời sự hôm nay, với sự tham gia bàn luận của chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Vũ Đình Ánh.

Làm gì để việc đấu giá đất không trở thành “đất” cho những đối tượng đầu cơ

Làm gì để việc đấu giá đất không trở thành “đất” cho những đối tượng đầu cơ

VOV.VN - Theo dự báo, thời gian tới, dòng tiền sẽ tiếp tục dồn về hình thức đất đấu giá khi các địa phương tổ chức nhiều phiên đấu giá đất để tăng nguồn thu. Làm gì để việc đấu giá đất không trở thành “đất” cho những đối tượng đầu cơ, trục lợi? – là chủ đề của Câu chuyện thời sự hôm nay, với sự tham gia bàn luận của chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Vũ Đình Ánh.